Thể thao

Tottenham lập kỷ lục tồi tệ Ngoại hạng Anh, Son Heung Min cạn lời

Tottenham lập kỷ lục tồi tệ chưa từng có ở Ngoại hạng Anh sau khi để thua ngược West Ham 1-2 ngay trên sân nhà.

Ở trận đấu muộn vòng 15 Premier League, Tottenham sớm vượt lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu của Cristian Romero ở phút 11. Tuy nhiên, các học trò của HLV Ange Postecoglou đã không tận dụng ưu thế trong hiệp 1 để định đoạt cuộc chơi.

Tottenham lập kỷ lục tồi tệ Ngoại hạng Anh, Son Heung Min cạn lời
Tottenham hưởng niềm, đều là đội vượt lên dẫn trước trong 5 cuộc đối đầu gần nhất của họ

Thay vào đó, họ để các vị khách ghi 2 bàn trong hiệp 2, ngược dòng ra về với 3 điểm.

Với kết quả này, Tottenham đã trải qua 5 trận liên tiếp không biết mùi thắng, với 4 thua 1 hòa, trong đó có 3 thất bại trên sân nhà.

Không chỉ vậy, họ còn lập kỷ lục tồi tệ chưa từng có ở Ngoại hạng Anh, trở thành đội đầu tiên trải qua cảnh thua và đánh rơi điểm trong thế dẫn bàn trước, trong tất cả 5 trận gần nhất.

Cụ thể, trước Chelsea (1-4), Wolves (1-2, Aston Villa (1-2), Man City (3-3) và mới nhất là tiếp West Ham, Tottenham đều là đội mở tỷ số trước. Đáng tiếc, kết quả chung cuộc lại đầy cay đắng: 4 thua, 1 hòa.

“Tottenham để thua West Ham là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi dẫn trước cả 5 trận liên tiếp nhưng rồi vẫn trắng tay và rơi điểm, là điều không thể chấp nhận được.

Với tư cách là người chơi, chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho điều đó”, đội trưởng Son Heung Min nói trong nỗi thất vọng sau trận thua ngược 1-2 West Ham.

Tottenham lập kỷ lục tồi tệ Ngoại hạng Anh, Son Heung Min cạn lời - 1
nhưng cuối cùng họ đều phải nhận cái kết bẽ bàng với 4 thua và chỉ có 1 điểm may trước Man City (hòa 3-3)

Ngôi sao người Hàn Quốc nói thêm: “West Ham luôn khó chơi nhưng hãy nhìn xem chúng tôi yếu ớt thế nào. Đặc biệt là ở Premier League, ngay cả khi dẫn trước 2-0, 3-0, bạn cũng chưa chắc đảm bảo chiến thắng cuối cùng”.

Khi được hỏi đội thua trận có phải do tâm lý hay không, Son Heung Min đáp: “Không hề. Nhưng chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho việc chơi không tốt. Người hâm mộ Tottenham không đáng phải chịu như vậy.

Khi bạn sớm dẫn trước, bạn càng phải chơi năng nổ, nhiệt tình hơn. Tottenham đã không làm vậy và đó là lý do vì sao chúng tôi thua”.

Từ vị trí dẫn đầu, với chuỗi 5 trận sa sút gần nhất, Tottenham hiện xếp thứ 5 Premier League sau 15 vòng đấu, với 27 điểm, Arsenal xếp nhất tới 9 điểm.

Theo Lâm Hoàng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/tottenham-lap-ky-luc-toi-te-ngoai-hang-anh-son-heung-min-can-loi-2224451.html