-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thể thao
18/08/2023 15:05Trận bán kết Australia - Anh tại World Cup nữ 2023 đi vào lịch sử xứ chuột túi
11,5 triệu người cùng theo dõi một trận bóng đá là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử thể thao Australia. Cả bóng đá nam lẫn bóng đá nữ cũng chưa bao giờ chứng kiến số khán giả đông như thế. Với dân số 25 triệu người, ước tính đã có hơn 40% tổng dân số quốc gia này cùng ngồi trước màn hình xem trực tiếp trận đấu.
Qua thống kê trên, có thể thấy gần như mọi hoạt động của Australia đã tạm đình trệ trong thời gian diễn ra trận bán kết, bởi có tới gần nửa tổng số dân của quốc gia này xem bóng đá. Nếu trừ đi 19% tổng dân số là trẻ nhỏ, những người được cho là chưa biết cảm nhận bóng đá thì có thể khẳng định, gần như tất cả người trưởng thành ở xứ chuột túi đã dõi theo đội tuyển nữ nước nhà ở cuộc đụng độ Anh.
Đài truyền hình phát sóng miễn phí trận đấu, Channel Seven, cũng cho biết đây là chương trình được xem nhiều nhất, dù là thể thao hay về bất cứ nội dung nào khác, kể từ khi các thống kê được thiết lập vào năm 2001.
Lewis Martin, người đứng đầu bộ phận thể thao của kênh này cho biết: “Matildas (ĐT nữ Australia) đã viết lại lịch sử. Đêm qua nước Úc đã bị quyến rũ khi Matildas chơi hết mình và khiến tất cả chúng tôi tự hào”.
Chưa dừng lại ở đó, bầu không khí tại những nơi xem bóng đá công cộng cũng được đánh giá là náo nhiệt chưa từng có, thậm chí đã có xô xát vì NHM không thể chen chân vào xem trận đấu.
Một sự cố đã diễn ra trong trận bán kết Australia vs Anh 16/8 tại quảng trường Fed ở Sydney, nơi tổ chức fanzone. 12,5 ngàn người cố gắng chen chúc đứng theo dõi qua màn hình nhưng sức chứa của fanzone chỉ là 7,5 ngàn người.
Đó là lý do hàng trăm người đã quậy phá, chống đối cảnh sát. Họ bắt đầu vượt qua hàng rào an ninh để chen chân vào trong quảng trường, xô đẩy hàng rào, lật đổ chúng và lao vào giành chỗ, trong khi lực lượng bảo vệ và cảnh sát bó tay. Không dừng lại ở đó, những CĐV quá khích còn đốt hơn 50 quả pháo sáng. Rất may là cảnh sát sau đó đã ổn định tình hình.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (40 phút trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (55 phút trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (57 phút trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (58 phút trước)
- Bí quyết khoa học giúp nam giới sau tuổi 40 giảm mỡ bụng cứng đầu (1 giờ trước)
- Không phải iPhone hay Android, đây mới chính là huyền thoại di động, siêu camera khuấy động thị trường (1 giờ trước)
- Gia đình Chủ tịch Thiên Long nhận khoản cổ tức hàng trăm tỷ trước thời điểm dự kiến bán vốn (1 giờ trước)
- VKS đề nghị phạt cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM 3 năm tù treo (1 giờ trước)
- Tuyên chiến Honda Future, Yamaha ra mắt "vua xe số" 115cc mới đỉnh hơn Wave Alpha, giá 31 triệu đồng (1 giờ trước)
- Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam có 3 chị em ruột cùng tham dự SEA Games (1 giờ trước)