-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
Thể thao
26/02/2023 19:00Tranh cãi về Quả bóng vàng Văn Quyết, bộc lộ thói xấu của dân mạng Việt Nam
1. Ngay khi Văn Quyết nhận giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022, nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng anh không xứng đáng. Những giải thưởng như Quả bóng vàng Việt Nam thường mang tính chủ quan của người bầu chọn. Tuy nhiên, ban tổ chức (BTC) luôn đặt ra những tiêu chí nhất định để hạn chế những tranh cãi và cảm tính.
Theo nhà báo Thanh Lâm - thành viên BTC Quả bóng vàng Việt Nam, tiêu chí giải thưởng là ảnh hưởng và thành công của cầu thủ ở đội tuyển quốc gia và CLB. Nếu đội tuyển quốc gia không có thành tích cao, thì sẽ xét đến yếu tố CLB. Giải thưởng năm 2022, do đó, sẽ chịu tác động từ thành tích của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022.
Lần đầu tiên, bóng đá Việt Nam có một tiền đạo giành danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2022 - đó là Tiến Linh. Dưới thời HLV Park Hang-seo, tiền đạo thuộc biên chế Bình Dương luôn là sự lựa chọn số 1 trên hàng tấn công. Hãy thử tưởng tượng, bàn thắng bằng đầu của Tiến Linh vào lưới Thái Lan ở trận lượt đi là pha lập công duy nhất để giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2022. Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 khó thoát khỏi tay ngôi sao 25 tuổi.
Nhưng thực tế, đội tuyển Việt Nam đã thất bại. Và khi xét đến thành tích CLB, Văn Quyết là người nổi trội hơn. Trong mùa giải mà CLB Hà Nội vắng ngôi sao Quang Hải thì Văn Quyết là 'đầu tàu' dẫn dắt đội bóng Thủ đô đến 'cú ăn 3' lịch sử. Văn Quyết được ví như 'bộ não' của đội bóng với khả năng cầm nhịp tuyệt vời, bên cạnh đôi chân luôn sẵn sàng ghi bàn ở thời khắc quan trọng nhất.
"Nếu có phiếu bầu và bầu ngay lúc này thì tôi sẽ điền tên Văn Quyết ở vị trí số 1. Là người trong cuộc, tôi khẳng định rằng vào lúc này thì không cầu thủ nào ở V-League có được tầm ảnh hưởng rộng và mạnh như Văn Quyết", là lời chia sẻ của HLV Đặng Trần Chỉnh.
Văn Quyết cũng là người được HLV tuyển Thái Lan là Polking dành nhiều lời khen ngợi. Những danh hiệu, con số thống kê và cả màn trình diễn trên sân đều chỉ ra rằng Văn Quyết là cầu thủ nội hay nhất mùa giải 2022. Việc trao danh hiệu Quả bóng vàng cho một cá nhân nổi bật như vậy là điều rất bình thường ở bất kỳ nền bóng đá nào khác, nhất là khi 'hệ quy chiếu' AFF Cup 2022 bị giảm đi phần nhiều trọng lượng vì thành tích của đội tuyển Việt Nam.
Những sự tranh cãi của người hâm mộ trên mạng xã hội, nếu dừng ở mức độ chuyên môn đơn thuần là điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, rất nhiều bình luận trên Facebook đã 'nã' những lời lẽ miệt thị và cả những cáo buộc rất vô lý như "Văn Quyết mua giải", "CLB Hà Nội thao túng lễ trao giải". Thậm chí, có người cho rằng Văn Quyết là con rể của Bầu Hiển nên được ưu ái?!! Trên thực tế, Bầu Hiển không có con gái và Văn Quyết cũng không có họ hàng gì với Bầu Hiển.
Tuy nhiên, những thông tin sai sự thật như vậy vẫn đang ngày ngày ghim vào đầu người hâm mộ thông qua những trang truyền thông 'bẩn'. Trên mạng xã hội, một bộ phận người hâm mộ biến thành những kẻ hung hăng sẵn sàng chửi bới, miệt thị bất cứ cầu thủ nào không lọt mắt họ, thay vì động viên khích lệ hay đơn giản là tranh luận lịch sự. Khi một cầu thủ Việt Nam mắc sai lầm, những kẻ quá khích lũ lượt kéo vào trang cá nhân để xúc phạm, thậm chí xúc phạm cả người thân gia đình của họ. Một số cầu thủ phải đóng trang cá nhân để né tránh 'gạch đá'.
Hành vi của người hâm mộ quá khích không chỉ phơi bày sự vô văn hóa của một bộ phận người dùng mạng xã hội Việt Nam, mà còn xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác và hoàn toàn có thể bị xử lý theo Luật an ninh mạng. Để thay đổi ý thức người dùng mạng xã hội là chuyện không đơn giản nhưng đã đến lúc, các cầu thủ cần được bảo vệ.

2. Một số trang báo chia sẻ hình ảnh Tiến Linh không vui, bỏ về ngay sau khi Lễ trao giải kết thúc mà không ở lại ăn mừng cùng gia đình. Đây là phản ứng hết sức con người và phần nào cho thấy niềm khát khao của Tiến Linh. Anh đã có một năm 2022 thi đấu thành công và cũng đã ở rất gần danh hiệu Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Nuối tiếc là cảm giác không thể tránh khỏi.
Nhưng nếu có một người để nhìn vào, Tiến Linh hãy nhìn Văn Quyết. Năm 2020, Văn Quyết lần đầu tiên giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam khi đã 29 tuổi, sau 12 năm chơi bóng đỉnh cao.
Năm nay, Quyết giành Quả bóng vàng ở tuổi 31 - độ tuổi mà nhiều tiền bối trong quá khứ đã bắt đầu 'bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp'. Sự bền bỉ và chuyên nghiệp của Văn Quyết chính là bài học cho các cầu thủ trẻ, rằng những nỗ lực của bạn sẽ luôn được đền đáp.
Hẹn gặp lại Tiến Linh ở lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023.

Theo Mạnh Tùng (Tiền Phong)








- Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup (20:34)
- Người phụ nữ đổ nước sôi lên người hàng xóm và cái kết (1 giờ trước)
- NÓNG: Trang Thông tin Chính phủ "đang nắm trong tay nhiều ảnh, email phụ huynh gửi" về vấn đề lạm thu! (1 giờ trước)
- Thủ môn Philippines gây sốt tại AFC Champions League (1 giờ trước)
- Thỏa thuận bán TikTok ở Mỹ có cú "plot twist" cực lớn: Bán vỏ, giữ lõi (1 giờ trước)
- Xe điện bỗng dưng mất điện, phụ huynh phải đập kính cứu con mắc kẹt bên trong (1 giờ trước)
- Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm (2 giờ trước)
- Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (2 giờ trước)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (2 giờ trước)




