-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Thể thao
07/08/2024 16:10Trịnh Văn Vinh làm điều bất ngờ, quyết tranh huy chương Olympic Paris
Niềm hy vọng cuối cùng
Đoàn TTVN còn 2 VĐV chưa thi đấu ở Olympic Paris 2024, nhưng chỉ có Trịnh Văn Vinh là hy vọng làm nên bất ngờ ở hạng dưới 61kg cử tạ nam. Trong khi đó, Nguyễn Thị Hương thi đấu vòng loại canoeing nội dung thuyền đơn nữ 200m đặt mục tiêu "vượt qua chính mình" để có lời chia tay đẹp Thế vận hội.
Là niềm hy vọng huy chương cuối cùng của đoàn TTVN tại Olympic Paris, Trịnh Văn Vinh cảm nhận áp lực ít nhiều trước cuộc thi. Dù vậy, lực sĩ quê Bắc Ninh hiểu rằng anh phải có một tâm lý thoải mái, vững vàng, mới có thể đạt được thành tích tốt nhất.
Trước Olympic 2024, Văn Vinh có chuyến tập huấn hơn 1 tháng tại Trung Quốc. Tại đây, lực sĩ Việt Nam lĩnh hội những kỹ thuật từ các chuyên gia để cải thiện các thông số chuyên môn của mình.
Mọi chỉ số trong tập luyện của Văn Vinh được báo cáo hàng ngày về Cục TDTT cũng như bộ môn cử tạ, và dĩ nhiên được giữ bí mật tuyệt đối.
"Qua quá trình tập huấn, Trịnh Văn Vinh đạt được trạng thái tâm lý rất ổn định và sẵn sàng cho cuộc đấu quan trọng ở Olympic Paris", phụ trách bộ môn cử tạ (Cục TDTT) – ông Nguyễn Huy Hùng cho biết.
Được biết, Văn Vinh phải dùng thuốc giảm đau trong những buổi tập đầu tại Pháp, tuy nhiên sau đó tình hình sức khỏe của lực sĩ sinh năm 1995 đã tốt hơn.
Ngoài sự chuẩn bị tốt nhất về sức khỏe, tâm lý, Văn Vinh cùng HLV của mình cũng phải có một chiến thuật phù hợp, tính toán chính xác cho từng cú giật, đẩy tạ để hướng tới mục tiêu có huy chương.
Đăng ký mức tạ 303kg, Văn Vinh sẽ làm nên bất ngờ?
Một ngày trước khi môn cử tạ diễn ra, BTC công bố mức trọng lượng tạ đăng ký cơ sở của từng VĐV ở các hạng cân.
Theo công bố này, rất bất ngờ khi Trịnh Văn Vinh đăng ký mức tạ 303kg. Trọng lượng tạ này chỉ sau mức của 3 lực sỹ là đương kim vô địch Olympic Li Fabin (310kg), đô cử Indonesia - Eko Yuli (310kg) và lực sỹ người Ý Sergio Massida (310kg).
Mức tạ đăng ký cơ sở của Văn Vinh ngang với lực sỹ người Mỹ Morris Hampton - người được xem là ẩn số ở hạng dưới 61kg nam.
Trong thi đấu cử tạ, mức đăng ký chỉ mang tính chất thủ tục và thậm chí là "tung hỏa mù" đối phương. Các VĐV vẫn có thể thay đổi mức tạ tùy vào diễn biến khi bước vào thi đấu. Dẫu vậy, con số 303kg của Trịnh Văn Vinh cho thấy sự tự tin, quyết tâm làm làm được "điều gì đó" của anh.
"Tôi biết và hiểu các đối thủ sắp tới, vì tôi đã từng đối đầu nhiều người trong số họ, hoặc đã nắm rõ các thông tin trình độ. Tất cả đều rất mạnh, bởi đây là sân chơi Olympic. Nhưng tôi hoàn toàn tự tin vào bản thân", Trịnh Văn Vinh nói.
Trong quá khứ, Văn Vinh từng đạt thành tích kỷ lục 307kg tại SEA Games 2017. Nhưng đã 7 năm trôi qua, lực sĩ người Bắc Ninh không còn ở thời đỉnh cao phong độ khi bước sang tuổi 29, trong khi các đối thủ ngày một mạnh lên. Vì thế, chỉ khi thi đấu xuất thần và thêm yếu tố may mắn, niềm hy vọng huy chương cuối cùng của đoàn TTVN mới làm nên chuyện.
12 VĐV ở hạng cân dưới 61kg môn cử tạ nam Olympic Paris 2024 tranh tài vào lúc 20h ngày 7/8. Các VĐV đăng ký mức tạ thấp nhất sẽ thi đấu trước. Các đối thủ của Văn Vinh rất mạnh, trong đó đáng chú ý là Li Fabin (Trung Quốc) đang sở hữu thông số thành tích tốt nhất lên tới 314kg tổng cử, ngoài ra còn có Morris Hampton Miller (Mỹ, 303kg), Sergio Massidda (Ý, 302kg), Eko Yuli (Indonesia, 300kg), Ceniza John Febuar (Philippines, 300kg), Silachai Theerapong (Thái Lan, 299kg)...
Theo Đại Nam (VietNamNet)
- Bí ẩn giấc ngủ: Tắt đèn hay bật đèn sẽ giúp bạn sống thọ hơn? (16/01/26 22:55)
- Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri Mỹ dành cho ông Trump giảm mạnh (16/01/26 22:36)
- Quả đá luân lưu hiếm thấy quyết định trận tứ kết U23 châu Á 2026 (16/01/26 22:19)
- Vừa mãn hạn tù, người phụ nữ tiếp tục trộm lắc tay vàng trị giá 160 triệu (16/01/26 22:05)
- U23 Nhật Bản nhọc nhằn vượt ải Jordan sau loạt luân lưu nghẹt thở (16/01/26 21:41)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc tiếp tục dự bị, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ với hàng công (16/01/26 21:30)
- Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn "sử dụng chất cấm" (16/01/26 21:26)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (16/01/26 21:21)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (16/01/26 20:52)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (16/01/26 20:45)