Thể thao

Trợ lí HLV Park Hang-seo: 'Ở Việt Nam nếu không thắng, bạn phải chuẩn bị tinh thần ra đi'

Trả lời phỏng vấn báo chí Hàn Quốc, trợ lí Lee Young-jin - "cánh tay phải" của HLV Park Hang-seo tiết lộ những áp lực trước AFF Cup 2018, sau thành công vang dội của bóng đá Việt Nam (BĐVN) thời gian qua.

Trợ lí HLV Park Hang-seo: 'Ở Việt Nam nếu không thắng, bạn phải chuẩn bị tinh thần ra đi'

Trợ lí Lee Young-jin được xem là người trợ thủ đắc lực cho HLV Park Hang-seo trong những thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết (VCK) U23 Châu Á và ASIAD 18.

Ông Lee là người trực tiếp tư vấn cũng như cùng HLV Park Hang-seo lên chiến thuật trước một trận đấu, hay đưa ra những giáo án luyện tập.

Theo Lee Young-jin, đằng sau những thành công vang dội vừa qua của BĐVN, HLV Park Hang-seo và bản thân ông cảm thấy áp lực ở kì AFF Cup 2018 này.

Trợ lí HLV Park Hang-seo: 'Ở Việt Nam nếu không thắng, bạn phải chuẩn bị tinh thần ra đi' - 1
Đằng sau những thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua là bóng dáng của trợ lí Lee Young-jin, trợ thủ đắc lực của HLV Park Hang-seo. Ảnh: Đ.Đ

Trợ lí Lee chia sẻ: "Dường như ở Việt Nam, các huấn luyện viên (HLV) phải giúp đội bóng thắng mọi trận đấu. Nếu thua, ngay lập tức HLV sẽ bị chỉ trích.

Thậm chí, nếu không đạt được kỳ vọng, bạn nên chuẩn bị tinh thần ra đi. Thế nên, nếu chúng tôi có cười thì thực sự trong lòng cũng đang lo lắng, vì chịu khá nhiều áp lực".

Lí giải về việc chịu sức ép thành tích, ông Lee Young-jin cho biết: "Chúng tôi đã thành công với các đội trẻ nhưng bây giờ là đội tuyển quốc gia (ĐTQG). AFF Cup là sân chơi khác, nơi dành cho các đội lớn.

Chúng tôi cũng đã đi khắp sân cỏ cả nước để tìm ra những cá nhân xuất sắc nhất cho ĐTQG dự AFF Cup lần này

Không giống như đội U23, tuyển Việt Nam chất lượng chuyên môn không phải quá tốt. Đó là điều mà HLV Park Hang-seo lo lắng".

Theo Đình Thảo (Lao Động)