-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
Thể thao
29/12/2022 14:44Trọng tài đuổi cầu thủ Malaysia được báo Anh khen ngợi vì 'vận dụng hoàn hảo' luật mới

Trong bài báo mới đây, The Sun viết: "Trọng tài Nhật Bản, Ryuji Sato, vừa bắt chính trận đấu căng thẳng tại AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Malaysia. Đội chủ nhà dẫn trước 1-0 nhưng phải chơi với 10 người chỉ sau 32 phút vì tấm thẻ đỏ của tiền đạo Văn Toàn.
Tình huống thể hiện khả năng của trọng tài Sato đến vào hiệp hai. Nó được châm ngòi bởi một khoảnh khắc điên rồ của hậu vệ phải Azam Azmi. Cầu thủ của Malaysia đã bị đối thủ truy cản và anh cố gắng trả đũa khi cả hai đều đã nằm bên ngoài sân. Khi ấy, bóng vẫn trong sân.
Trọng tài Sato liền nói chuyện với trợ lý của mình trước khi rút thẻ đỏ đuổi Azmi và cho Việt Nam hưởng phạt đền. Các cầu thủ Malaysia vô cùng tức giận, còn đội trưởng Faisal Halim nỗ lực giải thích rằng đồng đội vô tội và không thể có 11m khi pha va chạm ở bên ngoài sân.
Tuy nhiên, một khi trọng tài xác định rằng Azim đã phạm lỗi thì quả phạt đền là chính xác, ngay cả khi cả hai bên ngoài sân. Bởi theo điều luật 12.4 được sửa đổi của Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB), nếu cầu thủ phạm lỗi với trọng tài hoặc đối phương ở bên ngoài sân (khi bóng vẫn còn trong cuộc) thì trận đấu được bắt đầu lại bằng một quả phạt trực tiếp trên đường biên ngang gần nhất với nơi xảy ra tình huống. Nếu vị trí phạm lỗi nằm trong khu vực phạt đền thì quả phạt đền phải được thổi. Như vậy, ông Sato đã vận dụng rất hiệu quả thay đổi này".
"Đúng là NHM và các cầu thủ đã vô cùng sửng sốt khi có penalty ở một tình huống phạm lỗi ngoài sân. Nhưng trọng tài đã đưa ra quyết định tuyệt vời. Ông đã áp dụng hoàn hảo một điều luật bóng đá ít được biết đến", The Sun kết lại để bày tỏ sự ngưỡng mộ về ông Sato, người mà 2 tuần trước đã tuyên bố rằng ông sẽ kết thúc sự nghiệp cầm còi vào cuối năm 2022.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Những món ăn tuyệt đối không gói bằng giấy bạc (16:20)
- Đừng vội nản: Càng trải qua giông bão, 3 con giáp này càng tích đủ phúc đức để giàu sang vạn kiếp (16:01)
- Điều tra phim ngắn giang hồ mạng: Bắt tạm giam thêm 5 đối tượng liên quan phim bạo lực trên YouTube (59 phút trước)
- 8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm (1 giờ trước)
- Người dùng iPhone chú ý: Mã độc nhắm tới nhiều phiên bản iOS, có thể truy cập ảnh, mật khẩu (1 giờ trước)
- Người mẹ Ấn Độ giả trai suốt 37 năm để nuôi con, bí mật chỉ được hé lộ khi 57 tuổi (1 giờ trước)
- Tham ô 30 tỷ đồng, nguyên kế toán ban quản lý dự án bị bắt (1 giờ trước)
- Anh em song sinh cưới chị em sinh đôi, 4 người sống chung nhà hơn 50 năm (1 giờ trước)
- Bồ Đào Nha thông báo Ronaldo trở lại tuyển quốc gia bất chấp án đình chỉ (1 giờ trước)
- Đội tuyển Việt Nam có thể đá giao hữu với Nhật Bản vào tháng 12/2026 (2 giờ trước)