-
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? -
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng -
Chồng đòi ly hôn vì cho rằng vợ “ăn bám”, đến khi mất việc mới biết sự thật -
Cháy nhà trong ngõ 85 Xuân Thủy, Hà Nội: Nguyên nhân do đốt vàng mã Rằm Trung thu -
Cháu gái 3 tuổi nằm bất động, một động tác của bà giúp bé thoát nguy hiểm
Thể thao
27/12/2024 16:38Trọng tài từ chối siêu phẩm của Xuân Son và 'vết nhơ' tại vòng loại World Cup 2026
Ngoài Nguyễn Xuân Sơn bên phía Việt Nam, trọng tài Kim Woo-sung có lẽ cũng là nhân vật chính của trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2024 giữa Singapore và Việt Nam tại sân Jalan Besar.
Vị “vua áo đen” này đã đưa ra nhiều quyết định tranh cãi, và phần lớn Singapore là đội được hưởng lợi. Đầu tiên, ông từ chối một quả phạt đền cho Việt Nam khi Xuân Sơn bị kéo áo rất lộ trong vòng cấm. Thậm chí ở pha bóng này, công nghệ VAR cũng không can thiệp.
Bên cạnh đó, ông Kim cũng từ chối 2 pha ghi bàn của Việt Nam. Đầu tiên là tình huống Thanh Bình dứt điểm ở cự li gần làm tung lưới, và được xác định là việt vị. Sau đó là pha bóng mà Xuân Son đã dùng phần nách của mình để khống chế bóng trước khi bắt volley đẳng cấp đưa bóng vào góc chết khung thành Singapore. Sau 5 phút tham khảo, ông Kim Woo-sung quyết định từ chối bàn thắng vì lỗi chạm tay của tiền đạo Việt Nam.
Dù sao thì ĐT Việt Nam cũng giành chiến thắng 2-0 nên những tranh cãi của ông Kim Woo-sung không để lại ảnh hưởng quá lớn. Nó khác với những gì ĐT Ấn Độ đã trải qua cách đây vài tháng. Khi ấy, ông Kim Woo-sung từng gây ra một sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tấm vé vào vòng loại 3 World Cup của đội tuyển xứ tỷ dân.
Đó là trận đấu vòng loại 2 World Cup 2026 giữa Ấn Độ và Qatar. Trước khi bước vào trận đấu này, Ấn Độ nắm lợi thế so với Kuwait và chỉ cần hòa, họ sẽ đi tiếp. Trận cuối gặp Qatar, Ấn Độ khởi đầu thuận lợi khi mở tỷ số ở phút 37.
Nhưng vào hiệp 2, một tình huống khó hiểu đã xảy ra. Trong pha lộn xộn gần khung thành Ấn Độ, bóng đã đi hết biên ngang gần nửa mét. Cầu thủ Qatar vớt bóng vào và chuyền cho đồng đội sút vào lưới trống.
Ông Kim Woo-sung cùng các cộng sự vẫn công nhận trong sự phẫn nộ của cầu thủ Ấn Độ. Qatar gỡ hòa 1-1 và trước khi trận đấu kết thúc, họ ghi thêm bàn thắng nữa để khiến Ấn Độ dừng chân trong tức tưởi.
Sau trận đấu, truyền thông Ấn Độ cho rằng đây là "vết nhơ" trong sự nghiệp của vị "vua áo đen" Hàn Quốc. Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đã có văn bản gửi lên Liên đoàn bóng đá châu Á cũng như Liên đoàn bóng đá thế giới đề nghị điều tra trọng tài Kim Woo-sung. Nhưng cuối cùng, không có gì xảy ra.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu (19:09)
- Hai người cầm đầu vụ sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cùng bị đề nghị 30 năm tù (30 phút trước)
- Đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện vết nứt dài 50m, gần nửa mặt đường bị ảnh hưởng (48 phút trước)
- Tổng thống Iran tiết lộ cuộc gặp kéo dài 7 giờ với Lãnh tụ Tối cao (1 giờ trước)
- Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? (2 giờ trước)
- Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? (2 giờ trước)
- Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? (2 giờ trước)
- Tuyển nữ Việt Nam kiên cường, suýt gây bất ngờ trước Trung Quốc (3 giờ trước)
- Honda mở bán xe máy điện QC3: Đi được 145 km/sạc, cốp rộng, giá gần 37 triệu đồng (3 giờ trước)