Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) phân công trọng tài người Nhật Bản Hiroki Kasahara đảm nhận vai trò bắt chính trận đấu giữa Việt Nam và Singapore ở vòng bảng ASEAN Cup 2026.
26-1785075230-trong-tai-tung-gay-nhieu-tranh-cai-duoc-chi-dinh-bat-tran-viet-nam
Trọng tài Hiroki Kasahara (Ảnh: AFLO SPORT)

Hỗ trợ ông Kasahara trong cuộc chạm trán này là tổ trọng tài gồm ông Michiyama Satoshi (Nhật Bản) cùng hai vị trọng tài Thái Lan là Rawut Nakarit và Wiwat Jumpaaon.  

Ông Hiroki Kasahara là cái tên không còn xa lạ với giới mộ điệu khi được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2020 và có bề dày kinh nghiệm ở các giải đấu nội địa Nhật Bản lẫn đấu trường quốc tế.

Ở tuổi 37, ông Kasahara nổi tiếng là một vị trọng tài nghiêm khắc. Minh chứng là tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản, qua 110 trận đấu cầm còi, ông đã rút ra tới 299 thẻ vàng (đạt trung bình 2,72 thẻ mỗi trận), 14 thẻ đỏ và chỉ tay vào chấm phạt đền 33 lần.

Trở ra đấu trường quốc tế do AFC và FIFA quản lý, vị trọng tài này cũng đã kinh qua 89 trận đấu, duy trì chỉ số kỷ luật ở mức 2,54 thẻ vàng và 0,07 thẻ đỏ mỗi trận, đồng thời đã thổi tổng cộng 36 quả phạt đền.

Đáng chú ý, năng lực của ông từng được kiểm chứng tại nhiều giải đấu tầm cỡ như FIFA U17 World Cup, AFC Champions League, VCK U20 châu Á và AFC Challenge League.  

Tuy nhiên, vị trọng tài Nhật Bản cũng từng trở thành tâm điểm của không ít vụ tranh cãi khi làm nhiệm vụ tại khu vực Đông Nam Á. Tại trận chung kết U23 Đông Nam Á 2023 giữa Việt Nam và Indonesia, những quyết định trên sân của ông Kasahara đã khiến HLV Shin Tae-yong bày tỏ sự không hài lòng gay gắt.

Tiếp đó, tại vòng bảng ASEAN Cup 2024, ông lại tiếp tục gây ra sóng gió trong trận hòa 3-3 giữa Indonesia và Lào bởi những tình huống thổi phạt gây tranh cãi, bao gồm bàn gỡ hòa của đội tuyển Lào cũng như việc từ chối cho Indonesia hưởng quả phạt đền ở những phút cuối trận.

PV (SHTT)