Thể thao
05/02/2022 20:15Trung Quốc bị tố 'ăn cắp' trang phục truyền thống của nước láng giềng tại Olympic
"Chúng tôi rất tiếc khi thấy hanbok xuất hiện trong số các trang phục của người dân tộc thiểu số Trung Quốc tại lễ khai mạc Olympic Mùa đông Bắc Kinh", nghị sĩ của đảng cầm quyền Hàn Quốc Lee So-young đăng tải trên Facebook. "Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc giới thiệu văn hóa Hàn Quốc như thể của mình. Nếu làn sóng bài Hoa của người Hàn Quốc trở nên mạnh hơn vì vấn đề này bị bỏ ngỏ thì đó sẽ là rào cản lớn trong ngoại giao với Trung Quốc trong tương lai".

Trước đó, trong lễ khai mạc Olympic Mùa đông Bắc Kinh hôm 4/2, một phụ nữ trẻ mang cờ Trung Quốc mặc bộ váy truyền thống màu hồng và trắng, rất giống trang phục truyền thống hanbok của Hàn Quốc. Cô gái này xuất hiện trong nhóm nghệ sĩ biểu diễn đại diện 56 dân tộc của Trung Quốc.
Hình ảnh đã khiến nhiều người Hàn Quốc giận dữ. Nhiều chính trị gia và nhà hoạt động Hàn Quốc ngay lập tức đã lên tiếng chỉ trích hành động này, cho rằng Trung Quốc đang cố quảng bá hanbok là của mình.
Lee Jae-myung, ứng viên của Đảng Dân chủ Hàn Quốc trong cuộc bầu cử tổng thống, cũng bày tỏ quan điểm lên trang cá nhân: "Đừng nhòm ngó văn hóa của chúng tôi. Phản đối chiếm đoạt văn hóa!"
Trong khi đó, đảng PPP đối lập của Hàn Quốc gọi sự việc nêu trên là một hành động chiếm dụng văn hóa "thô lỗ" của một quốc gia có chủ quyền, làm lu mờ khẩu hiệu của Thế vận hội "cùng nhau vì một tương lai chung" (together for a shared future).
"Chúng tôi không thể tức giận mãi được, nhưng phải khiến thế giới biết thêm về sự thật rằng hanbok là một trang phục truyền thống của Hàn Quốc", Seo Kyoung-duk, giáo sư tại Đại học Nữ Sungshin (Hàn Quốc) nhấn mạnh trên trang cá nhân.
Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Hwang Hee, người tham dự lễ khai mạc, cho biết Seoul không có kế hoạch chính thức kháng nghị với Bắc Kinh về trang phục, nhưng cho rằng vấn đề "có thể gây hiểu lầm" giữa hai nước.
Hàn Quốc và Trung Quốc thường xuyên xung đột về các vấn đề di sản văn hóa. Trước đây, người Hàn Quốc đã nhiều lần tức giận vì phía Trung Quốc có những tuyên bố cho rằng một số khía cạnh trong văn hóa Triều Tiên như kimchi hoặc trang phục truyền thống hanbok có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Theo Reuters, Trung Quốc vốn là quê hương của khoảng 2 triệu người thuộc dân tộc Triều Tiên. Phân nửa trong số này sống ở phía Trung Quốc, bên kia biên giới Triều Tiên và họ là một nhóm dân tộc thiểu số được công nhận, ngôn ngữ và văn hóa được bảo vệ.
(Tổng hợp)
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Tên lửa Patriot, xe tăng Abrams tăng tốc đổ về Ukraine (19/07)
-
Người dân bàng hoàng kể lại vụ cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hà Nội: “Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan, một vài người cố gắng dập lửa nhưng không được” (19/07)
-
6 nguyên nhân iPhone bị nóng máy và cách xử lý (19/07)
-
Tom Cruise và bạn gái sexy kém 26 tuổi tình tứ trên du thuyền (19/07)
-
Những lý do không nên đổ đầy bình xăng trong mùa hè (19/07)
-
Công an Thanh Hóa khởi tố vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh (19/07)
-
Cảnh sát đột kích nhà cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro, bắt đeo thiết bị giám sát (19/07)
-
Bạn không cần kiếm tiền giỏi – chỉ cần có 4 dấu hiệu này, bạn vẫn sẽ giàu (19/07)
-
Khách Trung Quốc thích mê 1 món vỉa hè tại TP HCM, thốt lên: "Sống ở Việt Nam sung sướng quá" (19/07)
-
Cách kiểm tra Facebook và Zalo có đang bị theo dõi (19/07)
Bài đọc nhiều



