Thể thao

Trung vệ Như Thành 'làm lại' ở đội bóng hạng Nhì

'Hy vọng, tôi có thể tiếp tục thi đấu thêm ít năm nữa trước khi chuyển hướng khác, có thể là HLV', Thành tâm sự.

'Hy vọng, tôi có thể tiếp tục thi đấu thêm ít năm nữa trước khi chuyển hướng khác, có thể là HLV', Thành tâm sự.
Trung vệ kỳ cựu Vũ Như Thành khiến không ít khán giả Tây Ninh ngạc nhiên khi xuất hiện tại đội bóng địa phương. Cầu thủ từng nằm trong danh sách 10 ứng viên Quả bóng vàng châu Á 2008 về đầu quân cho đội hạng Nhì mùa 2015. Ở đây, anh đang có những ngày “nhẹ cái đầu” và tìm lại được niềm vui đá bóng.
 

Như Thành đang có những ngày vui ở Tây Ninh. Ảnh: FBNV.

 
Cựu quả vóng bạc Việt Nam có lần thứ hai tái ngộ CLB Tây Ninh. Nhưng nếu ở mùa giải năm ngoái, anh chỉ đến ở vào những ngày cuối cùng trước khi đội xuống hạng thì lần này anh quay lại với mục tiêu cùng Tây Ninh lên hạng Nhất. Môi trường, cuộc sống và mục tiêu mới giúp Như Thành có nhiều động lực.
 
“Cuộc sống của tôi bây giờ rất nhẹ nhàng. Chỉ còn biết tập luyện và cố gắng thi đấu thật tốt chứ không phải lo nghĩ gì khác. Ở Tây Ninh, không khí của đội bóng rất tốt, anh em vui vẻ, hòa đồng và đều quyết tâm. Đội lại được lãnh đạo quan tâm đầu tư nên anh em càng yên tâm cống hiến. Tôi đang cảm thấy hào hứng ở vùng đất này”, Như Thành tâm sự.
 
Trung vệ kỳ cựu từng trải qua nhiều sóng gió của đời và sự nghiệp. Có lúc, tưởng anh không còn đường làm lại. Nhưng với sự động viên của gia đình, người thân và nỗ lực của bản thân, anh từng bước vượt qua khó khăn để “ra sân với cái đầu thực sự thoải mái”.
 
“Bây giờ dùng từ 'làm lại' không biết có đúng không. Nhưng với tôi, hiện nay là thời gian đáng nhớ và tôi muốn làm một điều gì đấy để đóng góp cho đội bóng, tiếp tục đam mê của mình. Tuổi không còn trẻ nhưng giờ là lúc tôi cảm nhận mình có một nhiệt huyết lớn. Hy vọng, tôi có thể tiếp tục thi đấu thêm ít năm nữa trước khi chuyển hướng khác, có thể là HLV”.
 
Để chuẩn bị tương lai dài phía trước, Như Thành bắt đầu đăng ký học các bằng cấp bắt buộc do VFF, AFC quy định. Hiện nay, anh có bằng B bóng đá sau khi vừa tham gia khóa học tại Huế diễn ra tháng 8/2014. Bằng A là mục tiêu anh đang hướng tới để hoàn thành những yêu cầu hành nghề HLV tại Việt Nam.
 
Tây Ninh là đội bóng được đầu tư mạnh nhất so với các đội bóng khác tại giải hạng Nhì, thậm chí còn nhỉnh hơn nhiều đội hạng Nhất. Mục tiêu của đội là giành tấm vé thăng hạng mùa giải năm sau. Tại đây, Như Thành được tin tưởng giao tấm băng đội trưởng. Ở trận mở màn, Tây Ninh có chiến thắng ấn tượng nhất vòng một với kết quả 4-0 trước đội chủ nhà Tiền Giang.
 

Như Thành trượt dài từ đỉnh cao năm 2008 và người hâm mộ hy vọng Tây Ninh sẽ là điểm dừng để anh làm lại. Ảnh: KL.

 
Như Thành sinh năm 1981 trưởng thành từ lò Thể Công trước khi trải qua Bình Dương, Ninh Bình, Hải Phòng, An Giang và nay là Tây Ninh. Đỉnh cao sự nghiệp của anh là cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF cup 2008. Sau giải đấu, anh nhận được nhiều danh hiệu từ giới chuyên môn trong nước lẫn quốc tế, đồng thời có bản hợp đồng gần 10 tỷ đồng từ Ninh Bình. Tuy nhiên thời gian sau đó là lúc anh trượt dần và có lúc tưởng không thể gượng dậy.
 
Theo Ngọc Hà (Ngoisao.net)