Thể thao >> SEA Games 32

Truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản kỳ vọng gì về U22 Việt Nam tại SEA Games 32?

Trước giờ ra quân tại SEA Games, U22 Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc...

Truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản kỳ vọng gì về U22 Việt Nam tại SEA Games 32?

Tờ Chosun nhấn vào khoảng trống HLV Park Hang-seo để lại. “Tuyển U22 Việt Nam có lẽ đang cảm nhận rõ khoảng trống mà huấn luyện viên Park Hang-seo để lại. Dưới sự chỉ đạo của ông, bóng đá Việt Nam đã vươn tầm trở thành thế lực mạnh nhất Đông Nam Á. Hai kỳ đại hội gần nhất, họ đều giành huy chương vàng.

SEA Games sắp diễn ra tại Campuchia và môn bóng đá khởi tranh từ ngày 29/4. Đây chắc chắn là nội dung được quan tâm nhiều nhất và người hâm mộ Việt Nam chắc chắn sẽ dõi theo bước tiến của đội U22 nước nhà. Nhưng không thể phủ nhận rằng áp lực của U22 là rất lớn. Bởi sau những gì ông Park đã xây dựng, ông Troussier đang đứng dưới áp lực phải đem về tấm HCV thứ 3".

Truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản kỳ vọng gì về U22 Việt Nam tại SEA Games 32? - 1
U22 Việt Nam thua liên tục trong thời gian qua

Bên cạnh đó, truyền thông Nhật Bản cũng quan tâm đến hành trình của U22 Việt Nam bởi ông Troussier từng có nhiều năm gắn bó với nền bóng đá này. Yahoo phiên bản tiếng Nhật bình luận: "Cuối năm ngoái, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã chỉ định ông Troussier làm HLV tiếp theo sau khi ông Park, người đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong 5 năm, tuyên bố giải nghệ.

Ông được bổ nhiệm dưới áp lực khi HLV Park đã làm được rất nhiều với bóng đá Việt Nam. Sau khi Troussier nhậm chức, U22 Việt Nam đã thi đấu tổng cộng 6 trận, bao gồm cả giải giao hữu quốc tế Doha Cup, và họ nhận tới 5 trận thua. Một số người hâm mộ đã đặt câu hỏi về chuỗi kết quả này, nhưng hiện tại ông ấy đang ở giai đoạn xây dựng nền tảng cho đội".

Theo Đặng Lai (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/truyen-thong-han-quoc-va-nhat-ban-ky-vong-gi-ve-u22-viet-nam-tai-sea-games-32-post1530617.tpo