Mối quan hệ bóng đá giữa các quốc gia Đông Nam Á đang trở nên căng thẳng sau những cáo buộc nhắm vào ông Erick Thohir, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), liên quan đến án phạt mà Malaysia vừa phải nhận từ FIFA.

Sự việc bắt nguồn từ thông tin do trang My News Hub đăng tải vào ngày 15/2, cho rằng ông Erick Thohir chính là nhân vật đứng sau chiến dịch báo cáo những sai phạm của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lên cơ quan quản lý bóng đá thế giới. Cụ thể, nguồn tin này khẳng định: “Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir là nhân vật chính đóng vai trò đưa đơn khiếu nại tới Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA)”.

Tâm điểm của vụ lùm xùm nằm ở tính hợp lệ của 7 cầu thủ nhập tịch phía Malaysia. Sau quá trình điều tra, FIFA đã ban hành án phạt đối với FAM vì hành vi làm giả tài liệu cho các cầu thủ này. Dù FAM kiên quyết phủ nhận việc cố ý gian lận, nhưng những rắc rối pháp lý vẫn không ngừng bủa vây.

Đáng chú ý, ban đầu có thông tin cho rằng cả Indonesia và Việt Nam đều tham gia vào việc tố giác. Tuy nhiên, các báo cáo sau đó tiết lộ phía Việt Nam mới là bên trực tiếp gửi đơn khiếu nại. Thế nhưng, truyền thông Malaysia lại nghi ngờ phía Việt Nam chỉ đang đóng vai trò "đại diện" cho ông Erick Thohir. Theo các nguồn tin ẩn danh từ Mỹ Latinh, vị Chủ tịch PSSI bị cho là đã cung cấp thông tin để phía Việt Nam gửi đơn khiếu nại.

Một nguồn tin được My News Hub dẫn lại cho biết: “Ông ấy ra lệnh và cử người gửi khiếu nại cũng như trực tiếp chuyển tài liệu cho người trong FIFA. Việt Nam nộp đơn, nhưng tài liệu đến từ những người do Erick thuê”. Những cáo buộc này khắc họa hình ảnh ông Thohir như một người "ném đá giấu tay" trong việc đẩy FAM vào thế khó.

Đây không phải lần đầu tiên ông Erick Thohir đối mặt với những nghi vấn tương tự. Vào tháng 9/2025, cái tên Erick cũng từng bị liên đới khi FIFA xem xét kỷ luật bóng đá Malaysia. Trước những luồng dư luận trái chiều, Chủ tịch PSSI đã lên tiếng khẳng định sự vô can của mình và nhấn mạnh tinh thần tôn trọng sự phát triển thể thao của các quốc gia lân cận.

Ông giải thích: “Chúng tôi không can thiệp vào chính trị hay chính sách của mỗi quốc gia. Nhưng xin lỗi, nếu chúng tôi ở Indonesia muốn thể thao của mình phát triển”.

PV (SHTT)