-
Liên tiếp những vụ chiếm đoạt thông tin thẻ, ngân hàng cảnh báo khẩn -
Nghẹn lòng cảnh người dân Đà Nẵng khiêng quan tài vượt lũ đi an táng -
Họp lớp không phải để khoe mẽ: Bài học đắt giá tôi nhận được sau khi bị bạn thân "sỉ nhục" trước đám đông -
Hà Nội đề xuất bảng giá đất mới, cao nhất 700 triệu đồng/m2 -
Săn sale tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Hàng hiệu giảm giá một nửa, khách chốt đơn liên tục -
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 3 ngày 28/10/2025: Tý nhiều sóng gió, Mùi vận trình suôn sẻ -
Cảnh báo khẩn đến 3 địa phương -
Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân lên đường chính thức thăm Anh -
Từ 15/12 tới đây, những người dân nào có thể nhận được hỗ trợ tới hàng chục triệu đồng? -
5 loại thịt chất lượng được bác sĩ khuyên dùng, gà, lợn không được nhắc tên
Thể thao
11/10/2024 23:35Truyền thông Thái Lan lên tiếng về vấn đề trọng tài, đòi quyền lợi cho Việt Nam và Indonesia
Đêm qua, Indonesia đã trải qua một trận đấu đáng tiếc. Họ dẫn 2-1 đến những giây cuối cùng nhưng lại không thể giữ được chiến thắng. Một trong những lý do dẫn đến trận hòa này là quyết định bù giờ “quá đà” của trọng tài người Oman, Ahmed Al Kaf.
Trên bảng điện tử chỉ bù 6 phút nhưng đến khi đồng hồ điểm phút thứ 9 ông vẫn cho cuộc chơi tiếp tục và kết cục là Bahrain đã tận dụng rất tốt lợi thế về thời gian để gỡ hòa 2-2, giật lại vị trí thứ 3 tại bảng C.
Phía Indonesia rất bức xúc về quyết định của trọng tài Ahmed Al Kaf. Sau trận, LĐBĐ xứ vạn đảo đã gửi thư phàn nàn lên AFC. Không chỉ cơ quan này, truyền thông Thái Lan cũng tỏ ra không hài lòng với cơ quan điều hành bóng đá châu Á.
Họ cho rằng sự cố của Indonesia không phải là lần đầu tiên khi trong quá khứ, nhiều đại diện Đông Nam Á phải chịu thiệt thòi dưới tiếng còi của các trọng tài Arab, đặc biệt khi gặp những đối thủ Tây Á.
Không phải ngẫu nhiên mà trong cả 3 trận gặp Saudi Arabia, Việt Nam, Indonesia và Thái Lan đều nhận penalty tranh cãi. Với Việt Nam là tình huống Duy Mạnh bị bắt lỗi ở trận ra quân vòng loại World Cup 2022, Indonesia cũng dính phạt đền ở trận ra quân vòng loại World Cup 2026 (Maarten Paes cản phá thành công). Còn với Thái Lan là pha phạt đền ở vòng bảng Asian Cup 2023. Bên cạnh đó, U23 Thái Lan cũng chịu penalty khi gặp Saudi Arabia ở tứ kết giải U23 châu Á 2020.
Bên cạnh đó là nhiều tranh cãi khác liên quan đến các trọng tài Arab. Tất cả khiến tờ Mainstand của Thái Lan lên tiếng: “AFC phải ngừng sử dụng trọng tài Arab điều khiển các trận đấu mà các quốc gia Tây Á thi đấu với Đông Nam Á. Trước đây, các đội tuyển Đông Nam Á hay cả Đông Á đều bị thiệt thòi khá nhiều từ cách bố trí này.
Đặc biệt, trận đấu vòng loại World Cup 2026 giữa Bahrain và Indonesia đêm qua đã thể hiện rõ ràng sự thiệt thòi. Thời gian bù giờ kéo dài hơn số phút được công bố (9 so với 6 phút). Tại giải U23 châu Á 2020, Thái Lan đã bị loại bởi bàn thua duy nhất từ chấm phạt đền, trong trận đấu do chính ông Ahmed Al Kaf cầm còi”.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Bắt kẻ cướp giật 460 tờ vé số của người khuyết tật (10:24)
- Siêu bão Melissa mạnh nhất từ thế kỷ XIX đi vào vùng Caribe, tàu chiến Mỹ khẩn cấp di chuyển (10:09)
- Tăng Duy Tân nhập viện (10:08)
- Vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thuê "thần đèn" để di dời (10:08)
- Thể thao Thái Lan đối diện sóng gió: Hàng loạt VĐV tố cáo bê bối, rút lui khỏi SEA Games 33 (10:02)
- Campuchia bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới với Thái Lan (31 phút trước)
- Liên tiếp những vụ chiếm đoạt thông tin thẻ, ngân hàng cảnh báo khẩn (35 phút trước)
- Mercedes-Maybach S 580 rao bán 11 tỷ đồng: Rẻ hơn lúc mới về 6 tỷ đồng, sản xuất năm 2022 nhưng chưa qua sử dụng (43 phút trước)
- Đằng sau bộ trang phục gây tranh luận của Hà Anh Tuấn (43 phút trước)
- Họp lớp không phải để khoe mẽ: Bài học đắt giá tôi nhận được sau khi bị bạn thân "sỉ nhục" trước đám đông (53 phút trước)