Việc HLV Kim Sang-sik triệu tập trung vệ Đinh Quang Kiệt, cầu thủ sở hữu chiều cao vượt trội 1m95, vào đội tuyển U22 Việt Nam đã ngay lập tức thu hút sự chú ý và làm dấy lên mối quan ngại lớn từ truyền thông Trung Quốc. Họ lo lắng về khả năng phòng ngự trên không của đội nhà trước "ngôi sao" mới này.
09-1762658049-truyen-thong-trung-quoc-dung-ngoi-khong-yen-khi-hlv-kim-sang-sik-trieu-tap-nguoi-khong-lo-1m95-vao-u22-viet-nam.jpg
Trung vệ Đinh Quang Kiệt

Trang 163 của Trung Quốc vừa đăng tải một bài bình luận có tiêu đề nổi bật: “Cao hơn tuyển Trung Quốc, trung vệ mới của U22 Việt Nam cao 1m95, có thể làm khó Xiang Yuwang, Wang Yudong và Kuai Jiwen”. Bài viết nhấn mạnh rằng Đinh Quang Kiệt (sinh năm 2007) từ CLB HAGL sẽ là thử thách rất lớn cho U22 Trung Quốc không chỉ tại Panda Cup sắp tới mà còn cả VCK U23 châu Á 2026.

Trong khi U22 Trung Quốc đang tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, U22 Việt Nam đã tập trung lực lượng hùng hậu để chuẩn bị cho các trận giao hữu sắp tới tại Trung Quốc, nơi họ sẽ đối đầu với U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc.

Trang 163 nhấn mạnh, ngôi sao hàng thủ khả năng sẽ đá chính của Việt Nam là Đinh Quang Kiệt. Cầu thủ này từng là trụ cột của U17 Việt Nam và được chú ý từ bốn năm trước nhờ thể hình vượt trội. Sau khi chuyển từ vị trí tiền vệ phòng ngự sang trung vệ, Quang Kiệt giúp tăng cường đáng kể khả năng đánh đầu của đội tuyển.

Báo chí Trung Quốc bày tỏ sự lo lắng rằng U22 Việt Nam có thể tận dụng lợi thế chiều cao của Quang Kiệt để gây khó khăn cho đội chủ nhà, đặc biệt trong các tình huống cố định.

“So với đội tuyển Việt Nam, hậu vệ Peng Xiao của đội tuyển U22 Trung Quốc, cũng như các cầu thủ chủ chốt như Liu Haofan và Zhang Yixuan, đều có chiều cao dưới 1m90,” trang 163 phân tích. Họ lo ngại nếu Việt Nam áp dụng chiến thuật bóng bổng, áp lực phòng ngự lên U22 Trung Quốc sẽ gia tăng.

Bài báo cũng ghi nhận U22 Việt Nam hiện đã tập trung lực lượng mạnh mẽ, bao gồm cả sao Việt kiều từ Nga là Viktor Lê.

Về thành tích lịch sử, trang 163 thừa nhận U22 Trung Quốc có thành tích kém cỏi nhất trong số bốn đội tham dự Panda Cup. Uzbekistan và Hàn Quốc đều từng vô địch U23 châu Á, còn U22 Việt Nam từng giành ngôi á quân tại Thường Châu, Giang Tô, và nhiều lần lọt vào tứ kết.

Tuy nhiên, khi nhận định về VCK giải U23 châu Á 2026, trang báo Trung Quốc cho rằng U23 Trung Quốc may mắn nằm ở bảng đấu dễ thở hơn so với U23 Việt Nam, đội sẽ gặp Ả Rập Xê Út, Jordan và Kyrgyzstan.

Theo lịch, Panda Cup sẽ khởi tranh từ ngày 12/11. U22 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh, sẽ lần lượt chạm trán Trung Quốc (12/11), Uzbekistan (15/11) và Hàn Quốc (18/11). Sau giải đấu này, toàn đội sẽ trở về nước để chuẩn bị cho SEA Games vào tháng 12 tới.

QT (SHTT)