Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối diện với một cuộc khủng hoảng niềm tin chưa từng có khi không chỉ hứng chịu án phạt từ FIFA mà còn trở thành mục tiêu điều tra của các cơ quan chức năng trong nước. Mục tiêu của các cuộc điều tra này không chỉ là cứu vãn hình ảnh nền bóng đá quốc gia, mà còn là bảo vệ sự toàn vẹn quốc gia trên trường quốc tế.

Sau khi Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA giữ nguyên án phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM và bảy cầu thủ nhập tịch, làn sóng phẫn nộ ở Malaysia đã vượt ra khỏi phạm vi người hâm mộ. Lần đầu tiên, các cơ quan nhà nước bắt đầu mạnh tay vào cuộc, đòi hỏi FAM phải chịu trách nhiệm toàn diện.

Cơ quan nhà nước điều tra độc lập quá tình nhập tịch

Theo tờ New Straits Times, Ủy ban Khiếu nại và Liêm chính (EAIC) đã thành lập một tổ công tác đặc biệt để tiến hành điều tra độc lập. Cuộc điều tra này tập trung vào quy trình FAM nộp hồ sơ công dân cho các cầu thủ gốc nước ngoài (bao gồm Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan) - vấn đề đã dẫn đến án phạt của FIFA vì bị cáo buộc sử dụng tài liệu giả về gốc gác cầu thủ.

EAIC nhấn mạnh cuộc điều tra sẽ “không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào”, một động thái được cho là nhằm trấn an nỗi lo về khả năng bao che trong hệ thống thể thao quốc gia. EAIC giải thích rằng việc thành lập tổ điều tra độc lập là cần thiết “vì vấn đề này liên quan đến lợi ích công cộng và sự toàn vẹn của quốc gia ở cấp độ quốc tế”.

FAM Malaysia.jpg
Tổ công tác đặc biệt sẽ điều tra FAM. Ảnh: NSTP

Song song với EAIC, Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) cũng đưa ra tuyên bố mạnh mẽ, yêu cầu FAM phải giải trình công khai và chịu trách nhiệm trước công chúng. Bộ ủng hộ hoàn toàn cuộc điều tra độc lập, coi đây là cách duy nhất để lấy lại uy tín cho nền bóng đá. Người phát ngôn KBS phát biểu: “Người dân có quyền biết sự thật. Bóng đá quốc gia không thể bị tổn thương thêm vì thiếu minh bạch.”

Bài học từ Indonesia và sự quay lưng yừ phía cầu thủ

Mặc dù việc giải trình là rất quan trọng, Bộ trưởng Hannah Yeoh cho biết KBS sẽ phải hành động thận trọng để tránh vi phạm các điều lệ của FIFA, vốn nghiêm cấm sự can thiệp chính trị vào các vấn đề bóng đá. Bà lấy trường hợp của Indonesia năm 2015, khi việc Bộ thể thao can thiệp vào liên đoàn (PSSI) đã dẫn đến án phạt nặng từ FIFA, cấm tham gia các hoạt động quốc tế trong một năm làm bài học để Malaysia xử lý vấn đề FAM một cách minh bạch và hợp lý.

Mức độ nghiêm trọng của vụ việc được thể hiện rõ khi nhiều nghị sĩ, bao gồm Satees Muniandy, đã gửi đơn tới Bộ Tư pháp Brazil và các nước liên quan để yêu cầu điều tra hình sự.

VFF - Malaysia Viet Nam.jpg
Bóng đá Malaysia đối mặt nhiều khó khăn vì bê bối nhập tịch. Ảnh: VFF

FAM hiện khẳng định “sẽ hợp tác đầy đủ” và “chờ kết quả điều tra”, nhưng trước con mắt công chúng, mọi lời biện minh đều trở nên vô nghĩa. Ngay cả các cơ quan đại diện cầu thủ cũng quay lưng lại với FAM.

Effendi Jagan Abdullah, một trong những đại diện cầu thủ nổi tiếng, thẳng thắn đổ trách nhiệm: “FAM có trách nhiệm kiểm tra lý lịch của cầu thủ khi họ được giới thiệu. Cần phải có sự thẩm định kỹ lưỡng trước khi nộp đơn lên FIFA.” Ông cho rằng, nếu có sai phạm từ người đại diện, FAM có thể khiếu nại lên FIFA để có hành động thích hợp, ngụ ý rằng nhóm môi giới hoàn toàn phủi tay khỏi bê bối này.

Tất cả các mũi nhọn, từ án phạt của FIFA đến các cơ quan pháp luật và đại diện cầu thủ, đang đồng loạt hướng về cơ quan quản lý bóng đá Malaysia.

Theo PV (SHTT)