-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Thể thao
15/02/2025 15:55Từ nỗi xấu hổ của ĐT Indonesia đến bài học lớn cho ĐT Việt Nam
ĐT Việt Nam đã có năm 2024 kết thúc theo cách không thể thành công hơn. Giai đoạn đầu năm trôi qua với toàn những sự u ám dưới thời HLV Troussier, gần như chỉ thất bại và thất bại. Tới giữa năm, VFF mang về HLV Kim Sang-sik và mọi thứ như trong mơ.
Chỉ sau thời gian ngắn ngủi, vị HLV người Hàn Quốc đưa ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2024 đầy thuyết phục. Thậm chí, ĐT Việt Nam còn vượt qua Thái Lan trong cả 2 trận lượt đi và về Chung kết vô cùng hấp dẫn.
Nhưng bước sang năm 2025, ĐT Việt Nam lập tức phải bắt tay vào nhiệm vụ mới, có những thử thách mới. Ban đầu, nhìn vào nhiệm vụ của ĐT Việt Nam, những tưởng sẽ không có mấy khó khăn.
Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ phải cạnh tranh vé dự VCK Asian Cup 2027 ở bảng F, nơi có Malaysia, Lào và Nepal. Lào và Nepal không đáng ngại. Malaysia cũng là tên tuổi lớn ở Đông Nam Á nhưng 8 trận gần nhất, họ thua ĐT Việt Nam tới 7, chỉ hòa được 1. Họ thua chúng ta cả 5 trận vừa qua.
Tấm vé đi tiếp duy nhất tưởng chừng không khó cho thầy trò HLV Kim Sang-sik nhưng Malaysia bất ngờ đầu tư tiền của cực lớn trong năm 2025, dự kiến mang về ít nhất 8 cầu thủ nhập tịch. Trước đó, họ cũng đã trình làng đội hình có 9 cái tên nhập tịch ở AFF Cup 2024.
Mới đây, BLV Quang Huy cũng đưa ra lời cảnh báo ĐT Việt Nam phải đặc biệt thận trọng với dàn nhập tịch của Malaysia nếu không muốn “ôm hận” như trước Indonesia.
Quả thật, Indonesia chính là bài học lớn mà ĐT Việt Nam cần nhìn vào đó để rút kinh nghiệm về Malaysia.
Ngày 16/11/2023, Indonesia khi đó sử dụng dàn cầu thủ nhập tịch được truyền thông là trẻ trung và vô cùng chất lượng về từ châu Âu, đấu Iraq. Tuy nhiên, thầy trò HLV Shin Tae-yong khi đó bất ngờ thua tới 1-5 trên sân khách.
5 ngày sau, vẫn đội hình đó, Indonesia làm khách trước Philippines và phải rất cố gắng mới hòa được 1-1.
Chẳng ai đánh giá cao dàn cầu thủ nhập tịch lúc đó của Indonesia!
Trải qua 3 trận giao hữu nữa, gặp Libya (2 trận) và Iran, Indonesia đều thua. Tái ngộ Iraq ngày 15/1/2024 ở Asian Cup, Indonesia tiếp tục thua 1-3. Nhưng từ đó, họ bắt đầu đổi khác.
Các cầu thủ nhập tịch dưới tay HLV Shin Tae-yong bắt đầu chơi vào form chỉ sau vài tháng ăn tập cùng nhau. Ngày 19/1/2024, họ đánh bại ĐT Việt Nam 1-0 ở Asian Cup. Ngày 21/3/2024, họ tiếp tục đánh chúng ta 1-0 ở vòng loại World Cup và đỉnh điểm là đánh bại chúng ta tới 3-0 ngày 26/3 ngay tại SVĐ Mỹ Đình.
Hai chiến thắng trước ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á đã đảo ngược tình thế cho Indonesia. Từ cửa dễ bị loại, họ có vé vào vòng loại cuối khu vực châu Á.
Tại đây, lứa cầu thủ nhập tịch từ châu Âu của Indonesia càng chơi càng hay, thậm chí có những chiến tích ấn tượng như hòa Saudi Arabia 1-1, hòa Australia 0-0 và thắng Saudi Arabia 2-0.
Từ thất bại 1-5 trước Iraq ngày 16/11/2023 tới chiến thắng 2-0 trước Saudi Arabia ngày 19/11/2024, dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia chỉ mất gần 1 năm để trở nên vô cùng lợi hại, bắt đầu từ những màn phối hợp chệch choạc khá kém cỏi.
Câu chuyện bây giờ có thể sẽ diễn ra tương tự với Malaysia.
Ở AFF Cup 2024, Malaysia sử dụng tới 9 cầu thủ nhập tịch nhưng đá thì chưa đâu vào đâu. Họ hòa Campuchia 2-2, chỉ thắng nhẹ Đông Timor 3-2, thua Thái Lan 0-1 và hòa Singapore 0-0. Chuỗi thành tích đó khiến Malaysia bị loại ngay từ vòng bảng.
Nhưng biết đâu chỉ vài tháng nữa, khi ăn tập thêm với nhau và có những trận rèn luyện cần thiết, dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia sẽ hòa hợp rồi mạnh mẽ hơn hẳn?
Đấy là chưa kể, Malaysia sẽ còn tiếp tục bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch thêm nữa.
ĐT Việt Nam đã trở nên mạnh mẽ hơn hẳn với chỉ một cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Indonesia cũng trở nên mạnh mẽ hơn hẳn với dàn cầu thủ nhập tịch con lai.
Malaysia thì dùng rất nhiều cầu thủ nhập tịch, cả con lai lẫn không lai. Rất có thể tương lai gần, Malaysia mới là đội mạnh mẽ bậc nhất Đông Nam Á với chính sách này đặc biệt khi có quỹ phát triển ĐTQG lên tới 170 tỷ trong năm 2025.
Vì thế, trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs Malaysia tại lượt đi bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10/6 sẽ rất đáng chờ đợi.
Theo Đoàn Dự (nguoiduatin.vn)
- Có thật ăn trứng làm tăng mỡ máu? Chuyên gia giải thích điều nhiều người hiểu sai (43 phút trước)
- Thời tiết trong hai kỳ nghỉ lễ ra sao? (1 giờ trước)
- Hé lộ số tiền thưởng "khủng" U17 Việt Nam nhận được sau khi giành vô địch Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Văn Quyết chê lối chơi của CLB Ninh Bình, tuyên bố "có ba Hoàng Đức cũng vậy thôi" (1 giờ trước)
- Thắng đậm U17 Malaysia, U17 Việt Nam lập kỷ lục ở giải Đông Nam Á (2 giờ trước)
- Vụ nữ sinh Vĩnh Long bị tông tử vong: Khởi tố cựu viện phó và kiểm sát viên (2 giờ trước)
- Lộ diện 7 nhóm đối tượng được tăng lương hưu hai lần liên tiếp từ ngày 1/7 (2 giờ trước)
- Đột nhập xưởng làm nước mắm, bột ngọt giả: 5 đối tượng sản xuất gần 1 tấn hàng trong 1 căn nhà (2 giờ trước)
- Thêm tình tiết đáng chú ý vụ nam sinh Đắk Lắk lao xuống mương tử vong, cựu Thiếu tá CSGT bị khởi tố (3 giờ trước)
- Đồng Nai: Bắt giữ nhóm thanh niên "đại náo" phố xá sau va chạm giao thông (3 giờ trước)