Thể thao

Tuchel bị sa thải vì... trái ý chủ sở hữu mới, không mua Ronaldo

Một trong những lý do dẫn tới quyết định gây sốc, HLV Thomas Tuchel bị sa thải là bất đồng quan điểm với ông chủ Todd Boehly về công tác chuyển nhượng, gồm việc tuyển mộ Cristiano Ronaldo.

Theo báo Anh Telegraph, ban lãnh đạo và HLV Thomas Tuchel bắt đầu mâu thuẫn quan điểm, khi Chelsea có cơ hội chiêu mộ Cristiano Ronaldo.

Cụ thể, Todd Boehly muốn khởi đầu triều đại của mình bằng việc chiêu mộ một biểu tượng và xem Cristiano Ronaldo là người phù hợp nhất. Bản thân tiền đạo Bồ Đào Nha cũng muốn chuyển tới Chelsea để dự Champions League.

Tuy nhiên, HLV Tuchel chỉ đơn giản trả lời là: "Không". HLV Đức được cho bảo lưu quan điểm rằng sự xuất hiện Ronaldo không mang lại hiệu ứng tích cực trong phòng thay đồ. Ông thậm chí bực mình khi bị đề nghị đưa ra lý do không muốn siêu sao Bồ Đào Nha.

Giờ đây, dù có bổ nhiệm HLV nào thay thế Tuchel, Todd Boehly cũng không thể ký hợp đồng với Ronaldo vì kỳ chuyển nhượng đã đóng cửa. Ông phải đợi ít nhất đến tháng 1/2023.

HLV Tuchel sẽ hối hận vì từ chối Ronaldo? - Hậu trường

Ngày 7/9, Tuchel vẫn đến làm việc ở sân tập Cobham, trước khi bất ngờ nhận trát sa thải khi họp trực tuyến với ban lãnh đạo Chelsea. HLV Đức đã cố gắng cầu xin để có thêm cơ hội xoay chuyển tình thế, nhưng ban lãnh đạo từ chối vì "Tuchel đã hết thời gian".

Tuchel được bổ nhiệm làm HLV Chelsea hồi tháng 1/2021 và vô địch Champions League ở mùa giải đầu tiên tại CLB. Mùa giải 2021-22, Chelsea vào chung kết Cúp FA và Carabao Cup, đồng thời đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League.

Kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, Chelsea là một trong những đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất, đưa về các tân binh như Raheem Sterling, Wesley Fofana, Marc Cucurella và Pierre-Emerick Aubameyang.

Chelsea hiện đang đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League mùa này, và sẽ gặp Fulham ngày 10/9.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tuchel-bi-sa-thai-vi-trai-y-chu-so-huu-moi-khong-mua-ronaldo-tintuc840299