-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
Thể thao
11/07/2018 14:17Tuyến giữa Croatia làm đau đầu Southgate
Linh hoạt và biến ảo
Hàng tiền vệ đang là nơi mạnh nhất của ĐT Croatia. Tuyến giữa của đội bóng vùng Balkan vừa che chắn hiệu quả cho hàng phòng ngự, vừa là khu vực tạo ra đột biến chính. Nhờ tuyến giữa hùng mạnh mà Croatia chiếm ưu thế về kiểm soát bóng ở 4/5 trận đấu mà họ đã chơi tại World Cup 2018. Ngay cả ở trận gặp Argentina mà Croatia không kiểm soát khu trung tuyến, đoàn quân của HLV Zlatko Dalic vẫn chiếm thế chủ động và nghiền nát đối thủ 3-0, với 3 bàn thắng được ghi bởi các tiền vệ.
Nhìn lại một chút về các trận đấu trước để thấy rằng tuyến giữa Croatia thực sự đáng sợ. Sức mạnh của họ nằm ở tính linh hoạt và mối liên kết chặt chẽ giữa các vị trí trên hàng tiền vệ. Đội bóng của HLV Dalic thường xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1. Nhưng trong quá trình thi đấu, đội hình của Croatia được vận hành theo nhiều phương án khác nhau, tùy thuộc vào diễn biến trận đấu.
Khi đối đầu với những đối thủ mạnh hay cần kiểm soát khu trung tuyến, HLV Dalic sẽ kéo Luka Modric lùi xuống chơi cùng Ivan Rakitic và Marcelo Brozovic ở giữa sân. Lúc đó, Croatia sẽ chuyển sang chơi với sơ đồ 4-3-3. Với Modric, Rakitic và Brozovic án ngữ ở trung tuyến, đội bóng vùng Balkan chặn bắt rất tốt những đường lên bóng của đối phương. Nhờ thế mà tuyến dưới của Croatia được che chắn khá an toàn.
Khi cần tấn công gây sức ép, Luka Modric, Ivan Perisic hay Ante Rebic sẽ được đẩy lên cao chơi như những tiền đạo ảo. Tùy theo diễn biến trên sân mà họ sẽ thay nhau xâm nhập vòng cấm và tham gia dứt điểm. Trong các trận đấu với Iceland và Nigeria ở vòng bảng, Modric, Perisic và Rebic có khá nhiều pha dứt điểm trong khu cấm địa đối phương.
Sở dĩ hàng tiền vệ Croatia có thể được vận hành, chuyển đổi linh hoạt như thế mà không bị lạc nhịp là nhờ sợi dây liên hệ giữa các vị trí được giữ rất tốt. Cự ly đội hình của họ luôn ổn định. Nhờ thế mà các tiền vệ Croatia luôn có thể hỗ trợ cho nhau cả trong tấn công và phòng thủ. Hàng tiền vệ hoạt động nhịp nhàng giúp Croatia trở thành một khối thống nhất.
Tam sư lấy ít chống nhiều
Thành bại của ĐT Anh ở trận bán kết đêm nay phụ thuộc rất lớn vào việc hóa giải hàng tiền vệ Croatia. Trong đó, phần việc chia cắt sợi dây liên hệ giữa Modric và Rakitic mang ý nghĩa sống còn. Nhiệm vụ này yêu cầu Tam sư phải có nhiều cầu thủ tranh chấp tốt ở trung tuyến. Thế nhưng, đây lại là vấn đề của HLV Gareth Southgate. Trong sơ đồ 3-4-2-1 mà nhà cầm quân này sử dụng từ vòng bảng đến nay, chỉ có Jordan Henderson làm nhiệm vụ thu hồi bóng. Những tiền vệ còn lại như Dele Alli hay Jesse Lingard đều có xu hướng dâng cao. Nếu HLV Southgate giữ nguyên sơ đồ này bước vào trận bán kết, ĐT Anh sẽ rơi vào thế lấy ít chống nhiều ở khu trung tuyến.
Việc chỉ dùng một tiền vệ thiên về tranh chấp là Henderson để đấu với bộ đôi đẳng cấp thế giới Rakitic - Modric là quá mạo hiểm với ĐT Anh. Để hạn chế rủi ro, Tam sư cần một tiền vệ có khả năng tranh chấp tốt ở trung tuyến. Nhưng liệu HLV Southgate có hy sinh Alli để đưa tiền vệ phòng ngự Eric Dier vào sân?
Giờ đây, Southgate đang đứng trước lựa chọn khó khăn. Với Dier hỗ trợ Henderson trong khâu thu hồi bóng, hàng thủ ĐT Anh sẽ được che chắn nhiều hơn khi gặp Croatia. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tuyến trên ĐT Anh thiếu đi một mắt xích quan trọng và có thể dẫn tới việc mất đi sự nhịp nhàng, ăn khớp. Nên nhớ, Alli là “cạ cứng” của Harry Kane tại Tottenham. Hai cầu thủ này rất hiểu ý nhau và không ít lần họ trợ giúp nhau ghi bàn.
Với sơ đồ 3-4-2-1, Tam sư có nhiều nhân sự hai bên cánh. Nhưng ở trung lộ, họ sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Nếu chia cắt thành công bộ đôi Rakitic - Modric, thầy trò Southgate sẽ có cơ hội lớn giành chiến thắng và tiến vào chung kết World Cup.
60% Kể từ khi bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp ở World Cup 2018, tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của Croatia lên đến 60%, cao hơn đáng kể so với mức 55% của ĐT Anh.
Hàng tiền vệ đóng góp 60% bàn thắng
Tính đến thời điểm này, ĐT Croatia đã có được 10 bàn thắng tại World Cup 2018. Điểm đáng chú ý là trong đó có đến 6 pha lập công được thực hiện bởi các tiền vệ. Việc tuyến giữa đóng góp tới 60% số bàn thắng phần nào cho thấy khu vực trung tuyến đóng vai trò quan trọng như thế nào với đội bóng của HLV Zlatko Dalic.
Theo Minh Tâm (Bongdaplus.vn)








- Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con (07:22)
- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (07:18)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (07:15)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (07:11)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (07:04)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (37 phút trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (44 phút trước)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (50 phút trước)
- Cô gái đôi mươi viêm thận nặng vì kiểu làm đẹp từ trẻ đến già đều quen, bác sĩ lắc đầu: 1 năm chỉ nên làm 2 lần! (53 phút trước)
- Thái tử Samsung lần đầu chính thức lộ diện, quyết định một điều khiến giới Chaebol xôn xao (1 giờ trước)




