Liên đoàn Bóng đá Iran khẳng định sẽ chỉ tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nếu 10 yêu cầu khắt khe về an ninh và thủ tục nhập cảnh được các nước chủ nhà Bắc Mỹ đáp ứng đầy đủ.

Sáng ngày 10/5, Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) đã gây chấn động dư luận quốc tế khi tuyên bố sẽ rút lui khỏi World Cup 2026 nếu các quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico không đảm bảo các điều kiện về ngoại giao và an toàn.

10-1778375807-tuyen-iran-ra-toi-hau-thu-cho-fifa-va-cac-nuoc-chu-nha-world-cup-2026
Liên đoàn Bóng đá Iran muốn FIFA đảm bảo một loạt điều kiện ở World Cup 2026.

Mặc dù đã chính thức giành quyền góp mặt tại giải đấu, Tehran khẳng định tư cách tham dự của họ phải đi kèm với sự tôn trọng tuyệt đối về văn hóa và chủ quyền. Chủ tịch FFIRI, ông Mehdi Taj, đã công bố danh sách 10 yêu cầu then chốt gửi tới FIFA, bao gồm:

- Thủ tục Visa: Đảm bảo việc cấp thị thực thuận lợi và không phân biệt đối xử cho toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện và quan chức đoàn.

- Nghi thức quốc gia: Đảm bảo quốc kỳ và quốc ca Iran được tôn trọng nghiêm ngặt trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

- An ninh thắt chặt: Thiết lập mạng lưới bảo vệ đặc biệt tại sân bay, khách sạn và các địa điểm tập luyện nhằm tránh các rủi ro từ những xung đột chính trị.

Động thái cứng rắn này được cho là bắt nguồn từ việc Canada từng từ chối nhập cảnh đối với một quan chức cấp cao của bóng đá Iran trước đây. Tehran lo ngại rằng các thành viên của đội tuyển sẽ trở thành mục tiêu của những rào cản hành chính hoặc bị làm khó về mặt an ninh khi đặt chân đến Bắc Mỹ trong bối cảnh quan hệ giữa các bên vẫn đang rất căng thẳng.

Trước lời đe dọa từ phía Iran, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vẫn giữ thái độ kiên định. Ông khẳng định World Cup 2026 sẽ diễn ra đúng lộ trình và yêu cầu các đội tuyển phải tuân thủ lịch thi đấu đã định. FIFA cho biết sẽ đóng vai trò trung gian phối hợp với các nước chủ nhà để xử lý các vấn đề hậu cần nhưng không đưa ra cam kết đặc biệt nào cho các yêu cầu riêng biệt.

Theo kết quả bốc thăm, Iran nằm tại bảng G cùng các đối thủ New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Nếu tối hậu thư này không được giải quyết, cục diện bảng đấu này có nguy cơ sẽ bị xáo trộn lớn ngay trước giờ bóng lăn.

TN (SHTT)