Thông tin Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) đề nghị cơ quan chức năng điều tra nghi vấn dàn xếp tỷ số liên quan đến đội tuyển quốc gia tại ASEAN Cup 2026 đang gây xôn xao bóng đá Đông Nam Á.

Tối 13/8, diễn đàn ASEAN Football, trang bóng đá có hơn 662.000 người theo dõi, đăng tải thông tin cho rằng LFF đang điều tra nghi vấn đội tuyển Lào bán độ tại ASEAN Cup 2026. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý trong khu vực.

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, trang web chính thức cũng như các kênh mạng xã hội của LFF và báo chí Lào không đăng tải thông tin cụ thể về vụ việc. Điều này khiến tính xác thực của thông tin ban đầu bị đặt dấu hỏi.

14-1786664477-tuyen-lao-bi-nghi-ban-do-tai-asean-cup-2026
Cầu thủ Lào cảm ơn khán giả sau trận thua Myanmar 2-7 ở lượt cuối bảng B ASEAN Cup 2026, trên sân Thuwunna, Yangon, Myanmar ngày 4/8/2026. Ảnh: LFF

Qua kiểm tra nguồn dẫn, thông tin được cho là xuất phát từ SNE Sports của Malaysia. Tối cùng ngày, trang này đăng bài viết với nội dung LFF đã gửi đề nghị tới cảnh sát Lào để điều tra nghi vấn dàn xếp tỷ số tại ASEAN Hyundai Cup 2026.

Theo SNE Sports, văn bản được LFF gửi ngày 7/8, chỉ vài ngày sau khi vòng bảng kết thúc. Liên đoàn đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra các cầu thủ cùng những cá nhân liên quan nhằm xác định liệu có xảy ra hành vi dàn xếp tỷ số hay không.

Đáng chú ý, LFF không cáo buộc trực tiếp bất kỳ cầu thủ nào và cũng không công khai danh tính người bị nghi ngờ.

Một công văn được dẫn lại cho biết LFF đã tiến hành phỏng vấn toàn bộ cầu thủ vào ngày 2/8 và 6/8. Sau quá trình xác minh ban đầu cùng việc thu thập dữ liệu, bằng chứng, Liên đoàn cho rằng có dấu hiệu nghiêm trọng và đề nghị cơ quan công an xem xét.

Trước đó, cũng trong ngày 7/8, LFF đăng một bức thư trên Facebook gửi lời cảm ơn người hâm mộ. Nội dung bài viết không đề cập trực tiếp đến nghi vấn dàn xếp tỷ số, nhưng cho biết Liên đoàn sẽ đánh giá toàn diện màn trình diễn của đội tuyển và đóng góp của từng cầu thủ để tìm ra nguyên nhân dẫn đến những kết quả vừa qua.

Những màn trình diễn của tuyển Lào tại ASEAN Cup 2026 cũng là một trong những yếu tố khiến nghi vấn trở nên đáng chú ý. Đội bóng này toàn thua cả 4 trận ở bảng B, lần lượt thất bại 0-5 trước Thái Lan, 0-4 trước Malaysia, 1-4 trước Philippines và 2-7 trước Myanmar. Lào chỉ ghi được 3 bàn nhưng phải nhận tới 20 bàn thua.

Đội tuyển Lào còn liên tiếp gặp những tình huống bất lợi về nhân sự. Viengxay có hai lần phản lưới nhà trong các trận gặp Malaysia và Philippines. Trong khi đó, Phetdavanh Somsanith nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Thái Lan, sau đó tiếp tục bị truất quyền thi đấu ở trận gặp Philippines. Ở trận cuối vòng bảng gặp Myanmar, Sayfon Keoharam cũng nhận thẻ đỏ.

14-1786664477-tuyen-lao-bi-nghi-ban-do-tai-asean-cup-2026
Công văn được cho là LFF gửi đến cơ quan chức năng nhằm điều tra nghi án dàn xếp tỉ số tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh: SNE Sports

Một tình huống khác gây tranh luận trên mạng xã hội xảy ra trong trận Lào thua Malaysia 0-4. Phút 84, thủ môn Keo Souvannasangso có pha xử lý gây nhiều tranh cãi trước cú sút phạt của Wan Kuzain. Thủ môn Lào dường như phán đoán được hướng bóng nhưng khi bóng tiến tới gần tầm với, anh lại thu tay và ngã xuống thay vì cố gắng cản phá.

Dù vậy, những tình huống trên chưa phải bằng chứng kết luận hành vi dàn xếp tỷ số. Trong văn bản gửi cơ quan chức năng, LFF cũng không chỉ đích danh cầu thủ nào mà đề nghị điều tra để làm rõ các dấu hiệu bất thường.

Phong độ của tuyển Lào tại giải năm nay cũng có sự sa sút rõ rệt nếu so với kỳ ASEAN Cup 2024. Khi đó, dù vẫn đứng cuối bảng, đội bóng ghi được 7 bàn và nhận 11 bàn thua. Lào từng gây bất ngờ khi hòa Indonesia 3-3 và Philippines 1-1, bên cạnh những thất bại trước Việt Nam và Myanmar.

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Lào được dẫn dắt bởi HLV người Serbia Vladica Grujic. Tuy nhiên, đội bóng không thể duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự như ở giải đấu trước.

Hiện nghi vấn dàn xếp tỷ số vẫn cần được cơ quan chức năng làm rõ. Việc LFF chủ động đề nghị điều tra cho thấy Liên đoàn muốn xác minh những bất thường được cho là xuất hiện trong cả 4 trận đấu của đội tuyển tại vòng bảng, thay vì đưa ra kết luận dựa trên những nghi ngờ ban đầu.

Minh Ngọc (SHTT)