Thể thao

Tuyển nữ Trung Quốc đánh bại tuyển nữ Nhật Bản, hướng đến kỷ lục Châu Á

Tuyển nữ Trung Quốc đã vượt qua tuyển nữ Nhật Bản 4-3 sau loạt luân lưu (hòa 2-2 trong 120 phút) để vào chung kết Cúp bóng đá nữ Châu Á 2022, hướng đến việc chinh phục thêm một kỷ lục mới. 

Tuyển nữ Trung Quốc đã vượt qua tuyển nữ Nhật Bản 4-3 sau loạt luân lưu (hòa 2-2 trong 120 phút) để vào chung kết Cúp bóng đá nữ Châu Á 2022, hướng đến việc chinh phục thêm một kỷ lục mới. 

Tuyển nữ Trung Quốc đánh bại tuyển nữ Nhật Bản, hướng đến kỷ lục Châu Á
Tuyển nữ Trung Quốc có chiến thắng xứng đáng để vào chung kết Cúp bóng đá nữ Châu Á 2022. Ảnh: AFC

Trận bán kết Trung Quốc – Nhật Bản đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính đúng như kỳ vọng. Đương kim vô địch Nhật Bản chơi lấn lướt hơn và vươn lên dẫn trước ở phút 26 do công của Riko Ueki. Tuy nhiên, tuyển nữ Trung Quốc đã san bằng cách biệt ở phút 46, sau cú dứt điểm cận thành của Wu Chengsu. Trong thời gian còn lại của trận đấu, tuyển nữ Nhật Bản tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công.

Bước sang hiệp phụ, đội nữ Nhật Bản tiếp tục dẫn trước sau cú đánh đầu của Ueki ở phút 103. Nhưng tuyển nữ Trung Quốc tiếp tục chơi kiên cường để có bàn gỡ do công của Wang Shanshan ở phút 119. Hòa 2-2 sau 120 phút, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. Ở loạt đấu cân não này, tuyển nữ Trung Quốc đã chơi bản lĩnh hơn, để giành chiến thắng 4-3, qua đó vào chung kết.

"Đó là một chặng đường dài để giành chiến thắng. Trước trận đấu, tôi đã nói với mọi cầu thủ hãy chơi hết khả năng của mình và thể hiện bản lĩnh của bóng đá Trung Quốc. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến toàn đội và mọi thành viên trong đội vì tất cả những nỗ lực của họ, đã chiến đấu hết mình vì chiến thắng ngày hôm nay", huấn luyện viên Shui Qingxia của tuyển nữ Trung Quốc cho biết.

Tuyển nữ Trung Quốc đánh bại tuyển nữ Nhật Bản, hướng đến kỷ lục Châu Á - 1
Tuyển nữ Nhật Bản chơi lấn lướt tuyển nữ Trung Quốc nhưng nhận trận thua đáng tiếc. Ảnh: AFC

Trong khi đó, huấn luyện viên Futoshi Ikeda thất vọng với trận thua. Ông chia sẻ: "Chúng tôi đã không may mắn khi để thua ngày hôm nay. Tuy nhiên, chúng tôi phải chấp nhận thất bại này và bước tiếp. Tôi muốn chúc mừng chiến thắng của tuyển Trung Quốc. Sau loạt sút luân lưu, tôi nói với các cầu thủ rằng tôi thất vọng với kết quả này. Nhưng chúng tôi phải rút kinh nghiệm từ trận thua này và trở lại mạnh mẽ hơn ở giải đấu tiếp theo".

Tuyển nữ Trung Quốc sẽ gặp tuyển nữ Hàn Quốc ở trận chung kết diễn ra hôm 6.2. Họ hướng đến việc chinh phục chức vô địch Châu Á lần thứ 9 trong lịch sử - kỷ lục Châu Á, lần cuối cùng đã diễn ra năm 2008. Trong khi đó, tuyển nữ Nhật Bản trở thành cựu vương sau 2 lần đăng quang liên tiếp năm 2014, 2018.

Theo Nguyễn Đăng (Lao Động)




https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/tuyen-nu-trung-quoc-danh-bai-tuyen-nu-nhat-ban-huong-den-ky-luc-chau-a-1001087.ldo