Thể thao

Tuyển rowing Việt Nam báo tin vui, sáng cửa tranh huy chương Asiad

Trong ngày thi đấu đầu tiên tại Asiad 19, các VĐV rowing Việt Nam vào chung kết nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo và bán kết thuyền 2 nữ hạng nặng 1 mái chèo.

Cùng với bóng đá nam, rowing là một trong những môn thi đấu sớm của Asiad 19. Trong sáng 20/9, tin vui liên tục được báo về từ tuyển rowing Việt Nam.

Sau khi hai tay chèo Phạm Thị Thảo và Nguyễn Thị Giang giành quyền vào bán kết nội dung thuyền 2 nữ hạng nặng 1 mái chèo, rowing Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo.

Tuyển rowing Việt Nam báo tin vui, sáng cửa tranh huy chương Asiad
Bốn tay chèo Việt Nam về thứ 3 vòng loại, có cơ hội tranh HCB ở chung kết

Cụ thể, 4 tay chèo Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, và Phạm Thị Huệ xếp hạng ba với thành tích 6 phút 39 giây 89. Đội Trung Quốc xếp nhất với thành tích 6 phút 33 giây 40 còn Nhật Bản hạng nhì với thành tích 6 phút 38 giây 05.

Do nội dung thuyền 4 nữ chỉ có 6 quốc gia tranh tài (Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ, Hồng Kông-Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam) nên sau vòng loại các đội đều được vào thi đấu chung kết. Phần thi chung kết diễn ra lúc 9h50 ngày 24/9 tại tổ hợp thể thao dưới nước Fuyang. 

Với việc chỉ kém đội nhì vòng loại là Nhật Bản hơn 1 giây, cơ hội để đội rowing Việt Nam cạnh tranh tấm HCB rất cao. Trong 4 tay chèo của Việt Nam, Phạm Thị Huệ và Đinh Thị Hảo từng giành HCB Asiad năm 2018 ở chính nội dung này. 

Trong sáng nay (20/9), đại quân đoàn TTVN lên đường sang Hàng Châu (Trung Quốc). Tại Asiad 19, đoàn TTVN tranh tài với 504 thành viên trong đó có 337 VĐV, đặt mục tiêu giành 2-5 HCV ở các môn: cầu mây, xe đạp, cử tạ, karate, bắn súng, bắn cung, cờ tướng.

Theo Đại Nam (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/tuyen-rowing-viet-nam-bao-tin-vui-sang-cua-tranh-huy-chuong-asiad-2192037.html