-
Mừng vì được bố mẹ chồng cho nhà, 2 tháng sau tôi lại thấy ngột ngạt vì một chuyện -
Giận chồng, người phụ nữ để dép và mảnh giấy “nhờ vớt xác 2 mẹ con” trên cầu rồi bồng con đi chơi -
Ba con diều gắn đèn chớp khiến Tân Sơn Nhất tạm dừng bay, 21 chuyến bị ảnh hưởng -
Đối thủ SUV hạng C của CX-5, Tucson lộ diện: 242 mã lực, giá từ 425 triệu -
Ô tô bị camera AI ghi nhận 96 lần vi phạm, vì sao chủ xe không nhận được thông báo? -
Lynk & Co lần đầu đưa xe điện về Việt Nam, giá thấp nhất từ 739 triệu đồng -
Sáng nay, hơn 326 thí sinh ở Tuyên Quang bước vào buổi thi lại tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn -
Vingroup công bố quy hoạch tổ hợp thể thao hơn 400 ha, tâm điểm là sân vận động 135.000 chỗ -
Thầy thuốc Ưu tú TS. BS. Nguyễn Phương Liên - Phó giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM qua đời ở tuổi 53 -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 14/8/2026: Tị tốt số, Hợi sống cả nể
Thể thao
11/12/2019 23:43Tuyển thủ U22 Việt Nam làm gì sau khi giành Huy chương Vàng lịch sử SEA Games 30?
Tối qua là đêm không ngủ của hàng triệu người hâm mộ nước nhà khi đội tuyển U22 Việt Nam giành tấm Huy chương Vàng lịch sử môn bóng đá nam tại SEA Games 30 khi thắng 3-0 trước U22 Indonesia trong trận chung kết.
Và cũng sau tiếng còi của trọng tài kết thúc trận đấu, những bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của người dân cả nước tại các tỉnh thành bắt đầu diễn ra. Mọi người mang theo cờ Tổ quốc, trống, bằng zôn… xuống đường hòa vào dòng người cùng chung tiếng hô vang "Việt Nam vô địch".
Nhìn lại hành trình chinh phục Huy chương Vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 30 năm nay của đội tuyển U22 Việt Nam, các học trò của HLV trưởng người Hàn Quốc đã đưa người hâm mộ nước nhà trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và qua mỗi trận đấu, niềm khao khát đổi màu huy chương mà 60 năm qua chúng ta chưa có, càng được các cầu thủ, ban huấn luyện quyết tâm.
Với tài cầm quân của HLV trưởng họ Park, lứa cầu thủ tài năng hiện có và sự quan tâm lớn dành cho đội tuyển. Cho nên, chưa kỳ SEA Games nào người hâm mộ nước nhà kỳ vọng U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng như năm nay. Tuy nhiên, chính sự mong mỏi đó phần nào khiến người thân các tuyển thủ lo lắng...
Ông Nguyễn Tiến Quyền (bố cầu thủ Tiến Linh) tâm sự: "Chưa giải bóng đá nào bản thân vợ chồng tôi lo lắng, mất ngủ và áp lực như giải đấu vừa qua. Bởi giải đấu này Linh là tiền đạo chính. Nếu Linh ghi bàn thì không sao, còn khi bỏ lỡ cơ hội trong những trận quan trọng thì khó có thể nói trước điều gì…
Trong khi đó, gia đình tôi bán quán cà phê, có nhiều người đến xem nên đôi lúc áp lực càng lớn. Tuy nhiên, kết thúc trận đấu tối qua, vợ chồng tôi đã được giải tỏa áp lực khi U22 giành thắng lợi cuối cùng".
Theo ông Quyền, trước trận chung kết, số lượng người đến gia đình ông xem đông và có nhiều cơ quan báo chí về tác nghiệp. Mặc dù là trận đấu quan trọng của con trai cùng đồng đội tranh Huy chương Vàng nhưng ông vẫn làm công việc quen thuộc là trông xe cho khách.
"Sau khi kết thúc trận đấu, cả quán cà phê nhà tôi như ngày hội, mọi người hò reo chúc mừng và vào trong nhà chụp ảnh huy chương của Linh. Một lúc sau Linh có gọi điện về cho vợ chồng tôi hỏi thăm sức khỏe cũng như hỏi về không khí xem bóng đá tại nhà. Đồng thời Linh thông báo, 18h chiều nay cả đội tuyển về nước tại sân bay Nội Bài. Tiếp đó, đội sẽ gặp Thủ tướng Chính phủ và đến 14/12 sẽ sang Hàn Quốc tập huấn để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á..
Hôm nay, gia đình tôi cùng một số người thân ra Hà Nội để đón con trai cùng đội tuyển. Sau đó, Linh sẽ về quê Hải Dương ít ngày thăm ông bà, người thân và quay trở lại Bình Dương", bố Tiến Linh tâm sự.
Ông Nguyễn Đức Được (bố cầu thủ Đức Chiến) thông tin, tối qua tại gia đình ông có đông người đến xem và sau khi kết thúc trận đấu, con trai ông có gọi điện về. Thông qua cuộc điện thoại ngắn ngủi đó, vợ chồng ông cùng người thân gửi lời chúc mừng toàn đội và con trai.
"Con trai tôi thông báo, chiều nay đội tuyển về đến sân bay Nội Bài, sau đó được nghỉ 2 ngày và có kế hoạch gặp Thủ tướng Chính phủ. Đến tối 13/12, Chiến cùng đồng đội tập trung để sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho giải đấu U23 châu Á diễn ra vào tháng 1/2020 và con trai tôi không về nhà. Do đó, hôm nay, vợ chồng tôi cùng người thân lên sân bay đón con trai để động viên, chúc mừng sau giải đấu xa nhà", bố cầu thủ Đức Chiến cho biết.
Còn bà Nguyễn Thị Huế (mẹ cầu thủ Triệu Việt Hưng) chia sẻ, từ trận bán kết gặp U22 Campuchia, anh Thành là một người con thôn Ngọc Lâu đang làm trên Hà Nội đã về quê lắp màn hình Led tại đình làng để cả thôn cùng xem và gia đình bà cũng ra đó cổ vũ.
"Tối qua, gia đình tôi cùng dân làng ai cũng vui mừng khi U22 Việt Nam giành được Huy chương Vàng. Mặc dù Hưng không vào sân thi đấu nhưng đội nhà thắng lợi là tôi vui và dân làng phấn khởi.
Khi trận đấu kết thúc, con trai tôi có điện về nhà để hỏi thăm sức khỏe và nói chiều nay sẽ về đến Hà Nội, nhưng chỉ nghỉ được 2 ngày rồi cùng đội đi tập huấn. Sợ vợ chồng tôi vất vả nên Hưng bảo, chiều nay bố mẹ không phải lên sân bay đón", mẹ cầu thủ Việt Hưng cho biết.
Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)
- Erik bị tịch thu kho mỹ phẩm và máy nâng cơ trong tập mở màn Sao Nhập Ngũ 2026 (13:38)
- Mừng vì được bố mẹ chồng cho nhà, 2 tháng sau tôi lại thấy ngột ngạt vì một chuyện (1 giờ trước)
- Hứa Vĩ Văn trải lòng về nguyên tắc chọn vai, nói không với kịch bản drama, tiểu tam (2 giờ trước)
- Quả bóng bạc Kyrgyzstan bất ngờ trở lại, tiếp tục khoác áo Thanh Hóa (2 giờ trước)
- Triều Tiên cảnh báo nâng mức răn đe hạt nhân, đáp trả Mỹ - Hàn (2 giờ trước)
- Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện trong rẫy cà phê: Nạn nhân mất tích bí ẩn sau tiếng hét trong đêm mưa (2 giờ trước)
- Neko Lê có ý định ngừng đi hát sau 2 năm dồn dập sóng gió và tranh cãi? (2 giờ trước)
- Giận chồng, người phụ nữ để dép và mảnh giấy “nhờ vớt xác 2 mẹ con” trên cầu rồi bồng con đi chơi (2 giờ trước)
- Ronaldo gây chú ý với diện mạo mới sau khi kết hôn (2 giờ trước)
- Hộ kinh doanh doanh thu 3-10 tỷ đồng có thể được “nới” cách tính thuế: Giảm gánh sổ sách, chi phí? (3 giờ trước)