Kế hoạch nhân sự của đội tuyển Việt Nam cho chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 vừa đón nhận sự thay đổi đáng chú ý ở những ngày chuẩn bị then chốt.

Trước việc trung vệ Nguyễn Thành Chung buộc phải lỡ hẹn với ngày hội bóng đá khu vực do chấn thương, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã quyết định trao cơ hội bổ sung cho tài năng trẻ Ngô Đăng Khoa. Nước đi này mang đến bất ngờ về mặt chiến thuật khi ban huấn luyện lựa chọn thay thế một lá chắn phòng ngự bằng một nhân tố thiên về tấn công ở vị trí tiền vệ công hoặc tiền đạo cánh.

HLV Kim Sang-sik từng buộc phải gạch tên Đăng Khoa. Ảnh: FBNV.

Việc Ngô Đăng Khoa chính thức góp mặt đã nâng tổng số cầu thủ mang dòng máu nước ngoài trong đội hình tuyển Việt Nam lên con số 8, đồng thời biến anh thành gương mặt Việt kiều thứ năm chuẩn bị tranh tài tại giải đấu sắp tới. Trước đó, ngôi sao trẻ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM từng có tên trong danh sách tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, song vận rủi chấn thương đã buộc anh phải tạm rời đội tuyển ngay trước thềm giải.

Cầu thủ sinh năm 2006 chỉ mới lần đầu về Việt Nam chơi bóng ở giai đoạn nửa cuối mùa giải 2025/26. Dù đối diện với sức ép thích nghi lớn trong lần đầu tiên hít thở bầu không khí V.League và có rất ít thời gian để hòa nhập cùng các đồng đội mới, Đăng Khoa vẫn nhanh chóng khẳng định giá trị chuyên môn khi ghi tới 3 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo sau 11 lần ra sân thi đấu.

Về nền tảng đào tạo, Đăng Khoa là sản phẩm tiêu biểu của lò đào tạo trẻ thuộc CLB Perth Glory, sau khoảng thời gian trui rèn ở các đội bóng địa phương gồm Joondalup United và Perth Red Star. Theo số liệu công bố từ VPF, cầu thủ trẻ này sở hữu chiều cao 1,65 m cùng cân nặng 65 kg. Tài năng của anh sớm được ghi nhận khi vào ngày 21/4/2024, thời điểm chưa tròn 18 tuổi, Đăng Khoa đã có màn ra mắt bóng đá chuyên nghiệp từ băng ghế dự bị trong trận chạm trán Western United tại A-League — sân chơi cấp cao nhất của bóng đá xứ sở chuột túi.

Đặc biệt, dấu mốc chói lọi nhất trên đất Australia đến vào ngày 2/1/2026 khi anh sút tung lưới Melbourne Victory. Bàn thắng không chỉ đánh dấu pha lập công chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp của chàng trai sinh năm 2006, mà còn đưa Đăng Khoa đi vào lịch sử A-League với tư cách cầu thủ Việt kiều đầu tiên ghi bàn tại giải đấu này.

Đánh giá rất cao phẩm chất của cậu học trò mang áo số 26, Giám đốc bóng đá CLB Perth Glory, ông Stan Lazaridis, từng dành những lời khen ngợi nồng nhiệt khi khẳng định Khoa Ngô luôn mang lại nguồn năng lượng phấn khích cho cả người hâm mộ lẫn đồng đội. Cựu danh thủ này nhấn mạnh Đăng Khoa tuy có thể hình nhỏ bé nhưng thi đấu vô cùng quả cảm, mạnh mẽ, không ngần ngại va chạm và sở hữu sự đa năng hiếm có khi đảm nhiệm tốt cả hai hành lang cánh lẫn vị trí tiền đạo cắm, đồng thời luôn thể hiện khát khao mãnh liệt để vươn tầm khẳng định tên tuổi.

PV (SHTT)