Thể thao

Tuyển Việt Nam cần cải thiện gì sau trận thua Trung Quốc?

Kiểm soát bóng nhiều hơn, tổ chức tấn công đa dạng hơn nhưng sai lầm phòng ngự và kém hiệu quả khâu dứt điểm khiến tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước tuyển Trung Quốc tối 10-10

Bóng đá cần sự hiệu quả để mang về bàn thắng. Các học trò của HLV Troussier vẫn thiếu nhạy bén trong những đường chuyền quyết định, chưa quyết đoán trong khâu dứt điểm nên đã bị đối thủ đánh bại.

Tuyển Việt Nam cần cải thiện gì sau trận thua Trung Quốc?

Tuyển Việt Nam cần cải thiện gì sau trận thua Trung Quốc? - 1
Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam thi đấu lấn lướt Trung Quốc

Tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội tấn công hơn các đồng nghiệp Trung Quốc song lại không tận dụng tốt bằng đội chủ nhà. Với lợi thế về mặt thể hình, "nhỉnh" hơn về khả năng chơi bóng bổng, các cầu thủ Trung Quốc vẫn có hai lần xuyên thùng lưới thủ thành Đặng Văn Lâm dù xuyên suốt trận đấu họ triển khai đấu pháp chiến thuật không sắc nét.

Nhìn chung, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier có sự tiến bộ qua từng trận. Các cầu thủ dần biết cách nắm bắt, thực hiện triết lý bóng đá của chiến lược gia người Pháp, thể hiện qua việc điều tiết nhịp độ, giữ cự ly đội hình hợp lý để kiểm soát thế trận.

Tuyển Việt Nam cần cải thiện gì sau trận thua Trung Quốc? - 2
Chơi năng nổ nhưng Hoàng Đức...
Tuyển Việt Nam cần cải thiện gì sau trận thua Trung Quốc? - 3
...và Tuấn Hải không thể ghi bàn vào lưới Trung Quốc

Trước một đội bóng sừng sỏ, có đẳng cấp nhỉnh hơn nhưng đoàn quân của HLV Troussier thi đấu ngang ngửa, thậm chí có phần lấn lướt tuyển Trung Quốc dù phải chơi trên sân của đối phương. Tuy bị ngắt mạch toàn thắng dịp FIFA Days 2023 song tuyển Việt Nam dưới thời chiến lược gia người Pháp đã thể hiện sự tiến bộ.

Tuy thất bại chung cuộc trước Trung Quốc song màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam đáng được khen ngợi, cho thấy rõ việc thay đổi triết lý bóng đá từ phòng ngự sang chủ động tấn công. Thống kê trận đấu chỉ ra rằng tuyển Việt Nam vượt trội đối thủ về tỉ lệ kiểm soát bóng, khả năng chuyền chính xác cũng như số lần tổ chức tấn công.

Tuyển Việt Nam cần cải thiện gì sau trận thua Trung Quốc? - 4

Tuyển Việt Nam cần cải thiện gì sau trận thua Trung Quốc? - 5

Tuyển Việt Nam cần cải thiện gì sau trận thua Trung Quốc? - 6
Tuyển Việt Nam lấn lướt đối thủ nhờ khả năng kiểm soát bóng hiệu quả của tuyến giữa

Khác với 3 trận thắng dịp FIFA Days trước đó, kỳ này tuyển Việt Nam lấn lướt đối thủ nhờ khả năng ban bật ít chạm ở khu vực giữa sân và phát động tấn công từ phần sân nhà bằng những pha phất bóng dài vượt tuyến, xuyên thủng hàng thủ của Trung Quốc.

Cặp đôi tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và Đỗ Hùng Dũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ pressing và thoát pressing, không chỉ giúp hàng thủ phòng ngự từ xa hiệu quả cao mà còn phát động phản công nhanh sắc bén ở hiệp 1. Việc bố trí Hoàng Đức thi đấu như một tiền đạo "ảo", di chuyển linh hoạt trên hàng tấn công, làm cầu nối giữa các tuyến cũng là nét mới lạ trong việc triển khai tấn công đa dạng của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier.

Tuy nhiên, HLV Troussier xem các trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 10-2023 là cơ hội để rà soát đội hình, đánh giá chất lượng cầu thủ nên đã liên tục thử nghiệm nhân lực và không đặt nặng kết quả thắng thua. Vì vậy, những thay đổi trong hiệp đấu thứ 2 khiến khả năng kiểm soát bóng của tuyển Việt Nam sụt giảm, dần bị đội chủ nhà lấy lại thế trận.

Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, các học trò HLV Troussier nhanh chóng sa sút thể lực và bộc lộ những khuyết điểm khâu phòng ngự, đặc biệt ở khả năng chống bóng bổng yếu kém. Tận dụng điểm yếu này, tuyển Trung Quốc đã có hai pha lập công để giành chiến thắng chung cuộc.

Qua đó, ngoài việc cần tu bổ, mài giũa hàng công thêm phần sắc bén, hiệu quả, thầy trò ông Troussier cũng cần cải thiện thêm khả năng phòng ngự bóng bổng khi chạm trán những đối thủ có thể hình cao to. Bên cạnh đó, tấm thẻ đỏ của Tiến Linh ở thời gian gần cuối hiệp 2 cũng thể hiện rõ sự non kém kinh nghiệm thi đấu của tuyển thủ Việt nam tại những sân chơi đẳng cấp cao, có áp dụng VAR.

Sau trận đấu với chủ nhà Trung Quốc, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Uzbekistan vào ngày 13-10 cũng trên sân Trung tâm thể thao Đại Liên. Kết thúc chuyến du đấu tại Trung Quốc, thầy trò ông Troussier sẽ di chuyển đến Hàn Quốc để cọ xát với đội chủ nhà vào ngày 17-10, trước khi khép lại dịp FIFA Days tháng 10.

Theo Tường Phước (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-can-cai-thien-gi-sau-tran-thua-trung-quoc-20231010213157049.htm