-
Đại diện Pháp đăng quang Manhunt International 2026, Việt Nam giành ngôi Á vương -
Giá xăng, dầu cùng tăng -
Chỉ 2 tuần sống chung với mẹ vợ, tôi đã muốn phát điên vì những chuyện tưởng nhỏ -
Từ “ông trùm” Điền Quân đến làm nhiều nghề kiếm thêm thu nhập, Color Man còn nợ bao nhiêu thuế? -
Cuộc sống và thu nhập bất ngờ của MC Lại Văn Sâm sau khi nghỉ hưu -
Lốp xe tải 90 tấn bất ngờ phát nổ, nam công nhân tử vong tại chỗ -
Bé gái 11 tháng tuổi ở An Giang mất tích 2 ngày, đã được tìm thấy ở nơi bất ngờ -
Vỡ mộng sau 1 năm cưới vợ kém 12 tuổi: Chồng kiệt sức vì trở thành "người giúp việc" bất đắc dĩ -
Chồng chỉ đưa vợ 10 triệu mỗi tháng, đến khi biết thu nhập thật cô mới sững người -
Phát ban do nhiệt: Dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân và cách xử lý
Thể thao
21/12/2024 21:00Tuyển Việt Nam đấu với Myanmar: 3 chìa khóa lấy vé bán kết ASEAN Cup
Đội tuyển Việt Nam rộng cửa vào vòng bán kết ASEAN Cup 2024 (AFF Cup). Trên sân Việt Trì, thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần 1 điểm để đoạt ngôi đầu bảng B và tránh Thái Lan.
Nguyễn Xuân Son ra mắt có thể là bước ngoặt quan trọng cho tuyển Việt Nam, về lối chơi cũng như tinh thần. Mặc dù vậy, để tránh những khó khăn như trận hòa Philippines, HLV Kim Sang Sik cần giải quyết 3 vấn đề.
Sự quyết liệt
Myanmar luôn là một trong những đội có lối đá quyết liệt nhất ở bóng đá Đông Nam Á, từ cấp độ trẻ đến ĐTQG. Họ không ngại phạm lỗi và cho đối thủ nằm sân.
Ở ASEAN Cup 2024, Myanmar nằm trong top 3 đội nhận nhiều thẻ nhất. Đội quân của HLV Myo Hlaing Win bị các trọng tài rút 7 thẻ vàng, chỉ sau Singapore và Lào (cùng 9 thẻ, nhưng đã đá xong 4 trận vòng bảng).
Trong các trận gặp Indonesia và Philippines, Myanmar đều phải nhận 3 thẻ vàng. Có nghĩa là Burmese Lion luôn phạm lỗi ở thế trận mà họ gặp khó, hoặc thi đấu với đối thủ mạnh.
Tuyển Việt Nam phải thận trọng trước lối đá rắn của đối thủ, để tránh nguy cơ chấn thương khi bước vào bán kết, cũng như không bị kéo vào các tình huống tranh cãi có thể dẫn đến thẻ phạt không đáng.
Sự nguy hiểm của Win Naing Tun
Trong bối cảnh đội trưởng Maung Maung Lwin bị treo giò, Myanmar sẽ dựa vào tiền đạo Win Naing Tun để triển khai lối chơi phản công trước Việt Nam.
Win Naing Tun không phải cái tên xa lạ với bóng đá Việt Nam. Tiền đạo 24 tuổi từng nổi lên từ giải U21 quốc tế do báo Thanh Niên tổ chức năm 2018.
Trong trận chung kết, Win Naing Tun ghi 1 bàn giúp Myanmar hòa Việt Nam 2-2 sau 90 phút (chủ nhà thắng luân lưu 5-3).
Tại giải đấu được tổ chức ở Huế, Win Naing Tun ghi tổng cộng 3 bàn. Anh cũng nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, vượt qua các tuyển thủ trẻ Việt Nam như Đinh Thanh Bình, Trần Đức Nam.
Cầu thủ sinh năm 2000 là người thực hiện thành công cú sút luân lưu cuối cùng, giúp U23 Myanmar vượt qua U23 Campuchia để giành HCĐ SEA Games 2019 tại Philippines (U23 Việt Nam giành HCV).
Đến kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam, anh chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với 6 cầu thủ khác, bao gồm Patrik Gustavsson, người lĩnh xướng hàng công Thái Lan giành vé bán kết ASEAN Cup 2024.
Win Naing Tun nổi bật về khả năng đánh đầu. Anh có kinh nghiệm thi đấu ở giải Indonesia, hiện đang chơi bóng tại Thái Lan.
Myanmar thường khai thác các pha bóng bổng để tìm đến Win Naing Tun. Họ có 56 pha tạt bóng và 20 lần chính xác. Ngoài 2 bàn, anh còn 1 kiến tạo.
Thủ lĩnh lối chơi Lwin Moe Aung
Trong trận thắng nghẹt thở 3-2 trước Lào, Lwin Moe Aung là người ghi bàn mở tỷ số cho Myanmar. Cũng chính anh kiến tạo để Win Naing Tun gỡ hòa 2-2 vào những phút cuối.
Lwin Moe Aung là tiền vệ trung tâm đóng vai trò chủ đạo để vận hành lối chơi cho Myanmar. Anh chủ yếu đưa ra những đường chuyền ở trung lộ.
Sự sáng tạo của Lwin Moe Aung giúp Myanmar có khả năng chuyển trạng thái cũng như phản công nhanh. Tiền vệ hiện thi đấu ở giải bóng đá Thái Lan là cầu thủ giàu kinh nghiệm thứ hai của Burmese Lion ở ASEAN Cup 2024, với 54 lần ra sân (chỉ sau Maung Maung Lwin; 76 trận).
Cùng với việc điều tiết lối chơi, Lwin Moe Aung cũng thường xuyên dâng cao để dứt điểm từ tuyến sau. Anh có 8 cú sút, đồng thời nổi bật với 5 tình huống tạo cơ hội thuận lợi cho đồng đội.
Hàng tiền vệ tuyển Việt Nam có nhiều vấn đề trong các trận vừa qua. HLV Kim Sang Sik phải có giải pháp để phong tỏa phạm vi hoạt động của Lwin Moe Aung, không cho anh cơ hội tiếp cận khu cấm địa thủ môn Nguyễn Filip.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- Đại diện Pháp đăng quang Manhunt International 2026, Việt Nam giành ngôi Á vương (9 phút trước)
- Hai nam sinh lớp 10 và 11 tử vong sau va chạm với xe khách ở Phú Thọ (10 phút trước)
- Giá xăng, dầu cùng tăng (14 phút trước)
- Bà xã Văn Thanh trải lòng chuyện 3 năm học xa nhà: “Mình muốn ở Hà Nội” (17 phút trước)
- Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (26 phút trước)
- Chỉ 2 tuần sống chung với mẹ vợ, tôi đã muốn phát điên vì những chuyện tưởng nhỏ (28 phút trước)
- Starbucks nói gì về việc không nhận thanh toán bằng tiền mặt? (30 phút trước)
- Phiên phúc thẩm vụ hiệu trưởng thu 15.000 đồng/tiết học thêm: Siết an ninh, phòng báo chí mất âm thanh (46 phút trước)
- Từ “ông trùm” Điền Quân đến làm nhiều nghề kiếm thêm thu nhập, Color Man còn nợ bao nhiêu thuế? (1 giờ trước)
- Ronaldo tiến sát cột mốc 1.000 bàn trong sự nghiệp (1 giờ trước)