-
Messi viết tâm thư nghẹn ngào tiễn biệt cha, Ronaldo gửi lời an ủi -
Mẹ “đại gia kim cương” nộp hơn 99 tỷ đồng sau cáo buộc tham ô quỹ bình ổn -
Người mẹ vùng cao nghẹn ngào khi nhận ra con trai trong clip ở chùa Bầu -
Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời ở tuổi 97 -
Vụ án GFDI: Hé lộ kịch bản huy động hơn 2.400 tỷ đồng, gần 8.700 người được triệu tập -
Một phòng khám tại Hà Nội bị phạt 267 triệu đồng: Có sai phạm liên quan kỹ thuật mới và quảng cáo -
Quán hải sản bị khách phản ánh nhân viên cởi trần nấu ăn ở Nha Trang, phát hiện 3 sai phạm liên tiếp -
Danh tính nữ sinh y khoa đang gây sốt vì khoảnh khắc ngủ gật trong bệnh viện, thì ra là vợ cầu thủ nổi tiếng -
Đà Nẵng khảo sát khu vực nghi có hơn 10 hài cốt liệt sĩ Đội phẫu 5 -
Làm rõ trách nhiệm người quay video nhưng không can ngăn trong vụ 5 trẻ bị "tác động" ở chùa Bầu
Thể thao
07/04/2021 05:06Tuyển Việt Nam nằm trong nhóm phản đối vòng loại World Cup đá tập trung, FIFA phải can thiệp
Theo đó, bảng A, B, C, D lần lượt tổ chức ở Trung Quốc, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia. Bảng E, F, G, H lần lượt tổ chức ở Qatar, Nhật Bản, UAE và Hàn Quốc.
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra quyết định và thông báo rộng rãi tới các liên đoàn thành viên vào ngày 12/3. Tuy nhiên, tính đến lúc này, AFC vẫn đang vấp phải sự phản đối từ một số liên đoàn.
Iran, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Jordan, Uzbekistan là 6 cái tên được xác định trong nhóm phản đối việc tổ chức thi đấu tập trung. Nhóm này hy vọng AFC sẽ kích hoạt lại thể thức thi đấu sân nhà, sân khách như cũ.
Trong nhóm kể trên, Liên đoàn bóng đá Iran (IRIFF) phản đối dữ dội nhất. Đội tuyển Iran đang đứng thứ 3 tại bảng C với 6 điểm sau 4 trận. Ở đợt giành quyền đăng cai tổ chức, Iran thất bại trước Bahrain, đối thủ đang xếp trên họ ở bảng C.
Không chỉ IRIFF phản đối, Uỷ ban Olympic Iran, Bộ Ngoại giao, Bộ Thanh niên và Thể thao cùng các cơ quan Chính phủ khác của Iran cũng đưa ra khiếu nại thông qua những kênh khác nhau.
Trước phản ứng có tính "tổng lực" như vậy, AFC đã phải gửi thư và mời chủ tịch IRIFF tới gặp trực tiếp ông Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa, chủ tịch AFC.
Bên cạnh Iran, Liên đoàn bóng đá Jordan cũng phản đối việc tổ chức đá tập trung ở Kuwait. Đội tuyển Jordan đang đứng thứ 3 ở bảng B với 10 điểm, ngang điểm với Kuwait nhưng kém chỉ số phụ. Đội tuyển Jordan xác định Kuwait là đối thủ chính cạnh tranh ở bảng này, bởi lẽ, Australia quá mạnh còn Nepal và Đài Bắc Trung Hoa không phải thách thức.
Tình cảnh tương tự diễn ra ở bảng G tổ chức ở UAE. Malaysia, Thái Lan, Việt Nam đều có ý kiến phản đối. Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ nhất là phía Thái Lan và Malaysia.
Thái Lan không thể cạnh tranh quyền đăng cai với UAE, trong khi còn hai trận đấu trên sân nhà trong 3 trận còn lại.
Phía Uzbekistan thì chia sẻ thông tin rằng sự việc đang được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quan tâm và thảo luận. FIFA yêu cầu các quốc gia thảo luận với AFC. Nếu mâu thuẫn vẫn xảy ra, FIFA có thể huỷ kế hoạch tổ chức tập trung của AFC, nối lại việc thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách như cũ.
Tuy nhiên, việc tổ chức theo thể thức cũ ở châu Á đối mặt thách thức lớn từ dịch Covid-19. Nhiều quốc gia vẫn chưa kiểm soát được tình hình và còn giữ nguyên lệnh cách ly tập trung với người nhập cảnh từ nước ngoài trong 14 ngày.
Khi mọi thứ chưa có gì thay đổi, VFF và HLV Park Hang-seo vẫn lên kế hoạch tập trung cho đội tuyển Việt Nam bình thường. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 10/5. Thầy trò HLV Park Hang-seo tập luyện tại Hà Nội, đến ngày 31/5 sẽ sang Dubai (UAE).
Đội tuyển Việt Nam lần lượt chạm trán Indonesia, Malaysia và UAE vào các ngày 7/6, 11/6 và 15/6.
Theo Hiểu Lương (Nhịp Sống Việt)
- Messi viết tâm thư nghẹn ngào tiễn biệt cha, Ronaldo gửi lời an ủi (22:12)
- Cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Hàn Quốc: 2 lần ly hôn, suy sụp vì bệnh tật khiến cô gần như gục ngã (26 phút trước)
- Nữ nhân viên thư viện ở Đắk Lắk mất liên lạc sau buổi liên hoan tại trường (38 phút trước)
- Iran phát tín hiệu có thể kéo dài xung đột với Mỹ đến khi ông Trump rời nhiệm sở (47 phút trước)
- Mẹ “đại gia kim cương” nộp hơn 99 tỷ đồng sau cáo buộc tham ô quỹ bình ổn (1 giờ trước)
- Người mẹ vùng cao nghẹn ngào khi nhận ra con trai trong clip ở chùa Bầu (1 giờ trước)
- Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời ở tuổi 97 (1 giờ trước)
- Vụ án GFDI: Hé lộ kịch bản huy động hơn 2.400 tỷ đồng, gần 8.700 người được triệu tập (1 giờ trước)
- Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Phương tiện hư hỏng, giao thông kẹt cứng nhiều cây số (3 giờ trước)
- Clip 32 giây "hoa khôi nhí" Lê Huỳnh Bảo Ngọc ăn mặc mát mẻ, nhún nhảy trong bar gây tranh cãi (4 giờ trước)