Dù khép lại năm 2025 với nhiều chiến thắng, Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik vẫn chưa tạo được bước tiến rõ rệt về lối chơi, đặc biệt là khả năng xuyên phá hàng phòng ngự dày đặc. Sự bế tắc liên tục này đang khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về chất lượng của hàng công, và liệu tiền vệ Đỗ Hoàn Hên có thể là nhân tố đột phá mà đội tuyển đang khao khát.

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc năm 2025 với 4 chiến thắng và 1 thất bại trong 5 trận đấu. Dù giành được những kết quả tích cực trước các đối thủ yếu hơn nhiều như Lào và Nepal (kém hơn 70 bậc FIFA), nhưng chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik lại không mang lại cảm giác "đã mắt" hay sự thuyết phục về chuyên môn. Thất bại 0-4 trước Malaysia, đối thủ mà Việt Nam đã luôn thắng trong suốt 11 năm qua, càng làm dấy lên sự lo lắng.

Ngay cả trong các trận thắng trước Lào và Nepal, đặc biệt là ở lượt về, lối chơi của tuyển Việt Nam thường xuyên rơi vào bế tắc. Các bàn thắng chỉ đến từ sai lầm cá nhân của đối phương (như phản lưới nhà hay dùng tay chơi bóng) chứ không phải từ những pha phối hợp sắc nét.

22-1763804032-tuyen-viet-nam-thieu-nhac-truong-hoang-hen-co-phai-la-chia-khoa-van-nang-giai-ma-be-tac.jpg
Đỗ Hoàng Hên khát khao cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Kịch bản các trận đấu rất dễ đoán: Việt Nam cầm bóng, ép sân, còn đối thủ lùi sâu "dựng xe bus" phòng ngự. Điều đáng lo ngại là đội tuyển vẫn chưa tìm được cách phá vỡ lớp phòng ngự dày đặc này một cách mạch lạc. Các pha phối hợp thiếu sự sắc sảo, tốc độ tấn công chậm, và sự bùng nổ cần thiết gần như không xuất hiện.

Giới chuyên môn đang nhìn thẳng vào hai vấn đề cốt lõi dẫn đến sự bế tắc này. Thứ nhất là hiệu quả chiến thuật mà HLV Kim Sang-sik mang lại chưa cao. Thứ hai, chất lượng của các cầu thủ trên hàng công chưa đủ để xuyên phá hệ thống phòng ngự nhiều lớp. Dù HLV Kim đã trao cơ hội cho hầu hết những gương mặt tấn công tốt nhất hiện có như Hoàng Đức, Quang Hải, Thành Long, Tuấn Anh hay Văn Toàn, họ vẫn chưa thể hiện được vai trò thủ lĩnh chuyên môn, thiếu đi những đường chuyền "mở khóa" đẳng cấp dù rất chăm chỉ di chuyển và kiểm soát bóng.

Trong bối cảnh khó khăn ấy, niềm hy vọng đang đổ dồn vào Đỗ Hoàn Hên. Cầu thủ gốc Brazil này sẽ đủ điều kiện khoác áo Đội tuyển Việt Nam từ ngày 12/1/2026 sau khi hoàn tất thời gian 5 năm sinh sống tại Việt Nam.

22-1763804032-tuyen-viet-nam-thieu-nhac-truong-hoang-hen-co-phai-la-chia-khoa-van-nang-giai-ma-be-tac.jpg
Hoàng Hên trong màu áo CLB Hà Nội.

Hoàng Hên được đánh giá là sở hữu đầy đủ phẩm chất của một tiền vệ tổ chức (nhạc trưởng) giỏi. Anh có kỹ thuật cá nhân xuất sắc nhưng không rườm rà, với cách xử lý bóng tinh tế, giúp giữ nhịp tấn công ở tốc độ hợp lý. Những đường chuyền mang tính định hướng, cùng khả năng chạm bóng gọn gàng, giúp các đội bóng của anh tạo ra nhiều tình huống uy hiếp rõ rệt.

Điểm mạnh lớn nhất của Hoàng Hên là nhãn quan chiến thuật. Anh đọc trận đấu cực tốt, sẵn sàng tung ra những pha chọc khe hoặc mở biên tạo đột biến cao. Bên cạnh khả năng điều tiết, cầu thủ này còn sở hữu khả năng dứt điểm ấn tượng với những cú sút xa có độ chuẩn xác cao, từng là vũ khí quan trọng tại Bình Định, Nam Định và hiện tại là Hà Nội.

Đặt hy vọng quá lớn vào một cá nhân là điều không nên. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều gương mặt trên hàng công tuyển Việt Nam đang tiệm cận giới hạn năng lực, niềm tin dành cho Hoàng Hên là hoàn toàn hợp lý. Anh đã chứng minh giá trị và khả năng kết nối lối chơi qua từng mùa giải.

Năm 2026 sẽ là thời điểm Việt Nam phải đối mặt với các đối thủ mạnh hơn như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia. Khi đó, đội tuyển sẽ cần một nhạc trưởng thực thụ để giải mã sự bế tắc hiện tại. Với những phẩm chất đã thể hiện, Hoàng Hên xứng đáng là cái tên được trao niềm tin để trở thành "chìa khóa vạn năng" cho tham vọng của HLV Kim Sang-sik.

QT (SHTT)