-
Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10
-
Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp
-
Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình
-
Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia
-
5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố
-
Đời thực của diễn viên đóng cảnh nóng táo bạo đang gây chú ý phim giờ vàng VTV
-
Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2
-
Hình ảnh 2 máy bay chở khách vỡ mũi, gãy cánh do va chạm tại sân bay
-
Công an TPHCM nói về phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông
-
Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Thể thao
21/01/2024 01:14Tuyển Việt Nam thua Indonesia: HLV Troussier có được 'ưu ái' như ông Shin?
Trước khi Asian Cup 2023 chính thức khởi tranh, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir xác nhận về khả năng gia hạn hợp đồng với HLV Shin Tae Yong.
Ở thời điểm đó, Indonesia trải qua một loạt thất bại trong các trận giao hữu trước thềm Asian Cup.

Bất chấp hoài nghi từ giới truyền thông trong nước, trong khi nhiều CĐV kêu gọi sa thải ông Shin ngay trước thềm Qatar 2023, Erick Thohir và PSSI vẫn đặt niềm tin vào nhà cầm quân người Hàn Quốc.
Hợp đồng của Shin Tae Yong hết hạn vào tháng Sáu tới. Chủ tịch Thohir sẵn sàng kéo dài nhiệm kỳ của chiến lược gia 53 tuổi trong hành trình đua tranh vòng loại World Cup 2026.
Niềm tin của PSSI được đền đáp: Shin Tae Yong cùng Indonesia đánh bại tuyển Việt Nam lần đầu tiên sau 6 trận chỉ thua và hòa.
Chiến thắng 1-0 trên sân Abdullah bin Khalifa hôm 19/1 giúp Indonesia rộng cửa giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2023.
Trước trận thắng Việt Nam, "Tim Garuda" cũng thi đấu nổi bật trong trận mở màn gặp Iraq. Thất bại 1-3 của họ đến từ bàn thắng mà đối phương ghi trong tư thế việt vị được trọng tài lẫn VAR công nhận.
Shin Tae Yong là người giúp Indonesia trở lại Asian Cup lần đầu tiên kể từ 2007.

Giờ đây, "Tim Garuda" đang có cơ hội làm nên lịch sử: lần đầu tiên vào giai đoạn knock-out Asian Cup. Trong 4 lần tham dự trước đó, đội luôn dừng bước từ vòng bảng.
Sự kiên nhẫn với Shin Tae Yong
Trong nỗ lực vượt khó sau giai đoạn bị FIFA cấm thi đấu quốc tế (không được dự vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019), PSSI quyết định thuê Shin Tae Yong cuối năm 2019 và có hiệu lực từ 2020.
Cuộc khủng hoảng vì Covid-19 khiến ông Shin không có cơ hội làm việc và thi đấu với Indonesia.
Phải đến đầu năm 2021, nhà cầm quân dẫn Hàn Quốc dự World Cup 2018 mới chính thức ra mắt cương vị mới.
Trong 5 trận đầu tiên mà Shin Tae Yong chỉ đạo, Indonesia thua 4 và hòa 1. Một trong số đó là trận thua tuyển Việt Nam 0-4 ở vòng loại World Cup 2022.
Shin trở thành đối tượng bị mỉa mai của truyền thông Đông Nam Á. Người hâm mộ Indonesia cũng hoài nghi về công việc của ông.

PSSI vẫn giữ niềm tin với vị thuyền trưởng nhận lương cao nhất Đông Nam Á, khoảng 1,5 triệu euro.
Dấu ấn của Shin được thể hiện khi giúp Indonesia giành vé trở lại sân chơi Asian Cup, kể từ lần cùng đăng cai với Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.
Shin Tae Yong thực hiện cuộc cách mạng toàn diện cho bóng đá Indonesia, khi huấn luyện từ đội U20 đến ĐTQG.
Với Shin, Indonesia được xây dựng với những cầu thủ còn rất trẻ. Ông biến Marselino Ferdinan thành hiện tượng từ tháng Giêng 2022, trong khi phải gần 2 năm sau Nguyễn Đình Bắc mới được Philippe Troussier cho ra mắt tuyển Việt Nam.
Xét về tuổi, Marselino trẻ hơn Đình Bắc khoảng 3 tuần nhưng từ lâu đã là thủ lĩnh Indonesia, ngôi sao ở AFF Cup 2022.
Bên cạnh Marselino là những Pratama Arhan, Witan Sulaeman, Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Egy Maulana, Elkan Baggott là những cầu thủ trẻ được Shin Tae Yong huấn luyện theo triết lý riêng để xây dựng đội ngũ tương lai.
Ở SEA Games 2023, Indra Sjafri giúp U22 Indonesia giành HCV, nhưng nền tảng cầu thủ do chính Shin Tae Yong phát hiện và đào tạo.

Khi Shin xuất hiện, Indonesia xếp hạng 173 FIFA. Hiện tại, sau 41 trận với nhà cầm quân Hàn Quốc, "Garuda" vươn lên thứ 146 và sẽ có vị trí tốt hơn sau Asian Cup 2023.
Tuyển Việt Nam không giống Indonesia, nhưng chu kỳ thành công đã kết thúc. HLV Park Hang Seo nhận thấy rõ điều đó, khi liên tục thua Thái Lan từ AFF Cup 2020 (đá 2021) đến AFF Cup 2022, nên quyết định không ký tiếp hợp đồng.
Khi một thế hệ ngôi sao già đi và sa sút, Philippe Troussier xuất hiện với dự án trẻ hóa cho tương lai lâu dài. Ông đang đãi cát tìm vàng khi không có được nền tảng trẻ dự U20 World Cup, một lợi thế của người tiền nhiệm Park Hang Seo.
Nhà cầm quân người Pháp cần thời gian như Shin Tae Yong để đặt nền móng và áp đặt phong cách bóng đá của mình, như khi ông thay đổi mãi mãi bóng đá Nhật Bản trong giai đoạn chuyển giao thế kỷ 21 và 21.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)








- Không còn dấu hiệu sự sống tại trường học bị sập ở Indonesia, nơi 59 học sinh mắc kẹt dưới đống đổ nát (02/10/25 23:39)
- Sự thật về 2,5 triệu USD Shark Bình đầu tư vào AntEx và màn chạy quảng cáo tố "thằng em phản bội" hút triệu người (02/10/25 23:35)
- Vắng Quang Hải, CLB Công an Hà Nội vẫn thắng dễ đội bóng của Hồng Kông - Trung Quốc (02/10/25 23:01)
- Được giao sửa xe đặc chủng của Công an xã, thanh niên mang đi "lượn" đường (02/10/25 22:39)
- Dùng "siêu đội hình" độc nhất vô nhị, đội bóng Việt Nam toàn thắng tại giải châu Á (02/10/25 21:33)
- Con gái hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ là ứng viên hoa khôi, visual cực đỉnh, chiều cao mới gây chú ý (02/10/25 21:27)
- Điện thoại đánh mất bỗng được trả lại, chủ nhân rụng rời khi thấy loạt ảnh kỳ quái bên trong (02/10/25 21:21)
- Truy nã nam diễn viên Fast and Furious (02/10/25 20:42)
- Mất điện thoại, giáo viên yêu cầu cả lớp viết "người nghi ngờ" khiến phụ huynh bức xúc (02/10/25 20:38)
- Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10 (02/10/25 19:54)




