"Voi chiến" đánh bại Việt Nam 2-0 ở trận đấu thuộc FIFA ASEAN Cup tối 29/9.

Tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Thái Lan với mục tiêu duy trì lợi thế tại bảng B, nhưng cuối cùng phải nhận thất bại 0-2. Trận thua không chỉ khép lại chuỗi 27 trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang-sik mà còn khiến "Những chiến binh sao vàng" chính thức hết cơ hội góp mặt ở chung kết.

Dù tạo ra không ít cơ hội, Việt Nam không thể tận dụng những thời điểm thuận lợi. Trong khi đó, Thái Lan cho thấy sự hiệu quả trong các tình huống dứt điểm và phản công.

Kết quả này cũng giúp Chanathip Songkrasin tiếp tục duy trì thành tích chưa từng thua bóng đá Việt Nam ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển sau 10 lần đối đầu.

Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu và nhanh chóng tạo ra khác biệt. Phút 10, Sarach Yooyen tung cú sút xa đầy uy lực khiến thủ môn Lê Giang Patrik không thể cản phá.

29-1790692617-tuyen-viet-nam-thua-thai-lan-tan-mong-vo-dich-fifa-asean-cup
Tuyển Viêt Nam đứt mạch bất bại trước người Thái

Bàn thắng xuất phát từ tình huống tuyến giữa Việt Nam không kịp kiểm soát bóng bật ra. Quang Vinh và Thành Long đều chậm trong việc áp sát, tạo khoảng trống để Yooyen có đủ thời gian tung cú sút.

Bị dẫn trước sớm khiến kế hoạch chơi chậm và chắc của Việt Nam bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh Hoàng Đức và Quang Hải vắng mặt, tuyến giữa áo trắng thiếu một cầu thủ có khả năng điều tiết nhịp độ cũng như tạo đột biến.

Đình Bắc nhiều lần phải lùi sâu để tìm bóng, trong khi những pha dứt điểm từ xa của Quang Vinh và Tài Lộc chưa đủ sức gây áp lực lên khung thành Thái Lan.

Việt Nam từng có cơ hội đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút 37, Tài Lộc đưa bóng vào lưới sau một pha phối hợp trung lộ đẹp mắt. Tuy nhiên, VAR xác định tiền đạo Việt Nam đã rơi vào thế việt vị, khiến bàn thắng không được công nhận.

Sau giờ nghỉ, HLV Kim Sang-sik lần lượt tung Hoàng Đức, Hoàng Hên và Hai Long vào sân. Những sự thay đổi này giúp Việt Nam chơi khởi sắc hơn và tạo ra nhiều sức ép lên hàng thủ Thái Lan.

Đội bóng áo trắng có tới 10 cơ hội trong hiệp hai. Hoàng Đức từng đứng trước cơ hội thuận lợi sau đường chuyền xé toang hàng thủ của Hoàng Hên, nhưng không thể tận dụng. Đình Bắc cũng có những khoảng trống để dứt điểm song đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Trong khi Việt Nam mải miết tìm bàn gỡ, Thái Lan vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong những pha phản công và tình huống cố định.

Phút 51, Sarach Yooyen một lần nữa khiến hàng thủ Việt Nam chao đảo với cú đá phạt đưa bóng tìm đến cột dọc. Đến phút 81, thủ môn Lê Giang phải trổ tài cứu thua sau pha đánh đầu của Peeradol.

Bên cạnh Yooyen, Chanathip cũng tạo ra ảnh hưởng đáng kể dù không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo. Khả năng di chuyển, giữ bóng và kết nối giúp Thái Lan kiểm soát khu vực giữa sân trong phần lớn thời gian, đồng thời khiến Đình Bắc phải lùi sâu hỗ trợ.

Những phút cuối trận, Việt Nam dồn toàn lực tìm bàn gỡ. Đình Bắc và Việt Anh đều có cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Khi trận đấu bước vào phút bù giờ, Thái Lan tận dụng khoảng trống trong hàng thủ Việt Nam để tung đòn quyết định. Phút 90+4, Chaiyaphon Otton dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 2-0 cho "Voi chiến".

Thất bại này khiến tuyển Việt Nam không còn khả năng vào chung kết FIFA ASEAN Cup. Ngay cả trong trường hợp thắng đậm Pakistan ở lượt cuối và Thái Lan thất bại trước Philippines, Hoàng Đức cùng đồng đội cũng chỉ có thể đứng thứ hai bảng B do thành tích đối đầu được xét đến ngay sau điểm số.

Ghi bàn:

Thái Lan: Sarach Yooyen (10'), Otton (90'+4)

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Thái Lan

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo (Khoa Ngô 80'); Tiến Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long (Hai Long 62'), Tuấn Tài (Minh Hoàng 46'), Minh Khoa (Hoàng Đức 46') Tài Lộc (Hoàng Hên 46'), Đình Bắc.

Thái Lan: Anuin Saranon; Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok (Teerasak 60'), Peeradol Chamrasamee, Supachai Chaided, Nicholas Mickelson, Kritsada Kamam, Chanathip, Suphanan Bureerat.

Minh Ngọc (SHTT)