Thể thao >> Thể thao trong nước

U19 Việt Nam xếp sau U19 Lào, lần thứ 2 liên tiếp bị loại từ vòng bảng

Tối 9/7, U19 Việt Nam thi đấu bế tắc trước đội bét bảng U19 Singapore và chấp nhận rời giải U19 Đông Nam Á sau trận hòa 2-2.

Bước vào lượt đấu cuối bảng A giải U19 Đông Nam Á 2018, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn bắt buộc phải có chiến thắng rất đậm, với cách biệt tối thiểu 7 bàn thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Đó chỉ là điều kiện cần. Ở trận đấu cùng giờ, U19 Thái Lan phải thua đội chủ nhà Indonesia (đã chắc chắn đi tiếp) mới đủ để U19 Việt Nam đi tiếp.

Ngay ở phút 17, Hữu Thắng giúp U19 Việt Nam có bàn mở tỷ số. Những tưởng sau bàn thắng này, thế trận của đội bóng áo đỏ sẽ thuận lợi hơn. Thế nhưng thực tế lại diễn ra ở chiều ngược lại.

U19 Việt Nam xếp sau U19 Lào, lần thứ 2 liên tiếp bị loại từ vòng bảng
Hữu Thắng mở tỷ số trận đấu. Ảnh: VFF

Trước trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn đã tuyên bố sẽ thẳng tay gạch tên những cầu thủ kém tinh thần chiến đấu nhằm khích lệ tinh thần toàn đội. Nhưng có vẻ như áp lực từ việc phải thắng rất đậm đối thủ khiến các cầu thủ thi đấu tương đối bế tắc.

Suốt những phút sau đó, các đường lên bóng của U19 Việt Nam tỏ ra quá đơn điệu với bài xuống biên rồi tạt cánh vào trong. Phương án tấn công này dễ dàng bị hậu vệ đội bạn hóa giải.

Mải mê tấn công mà không ghi được bàn thắng, U19 Việt Nam phải trả giá ở phút 62 sau thoáng sơ xẩy của hàng thủ. Phải đợi tới 14 phút sau khi đội bạn có bàn mở tỷ số, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn mới tái lập thế dẫn bàn nhờ công của Văn Nam.

Thế nhưng, lợi thế này không duy trì được tới cuối trận. Phút 76, tiếp tục là một pha chơi bóng thiếu tập trung của hậu vệ đội nhà đã biếu không cho đội bạn bàn thắng ấn định tỷ số 2-2.

U19 Việt Nam xếp sau U19 Lào, lần thứ 2 liên tiếp bị loại từ vòng bảng - 1
U19 Việt Nam thậm chí không thể vượt qua đội đứng bét bảng. Ảnh: VFF

Ở trận đấu cùng giờ giữa U19 Indonesia và U19 Thái Lan, đội bóng xứ Chùa vàng có 2 bàn thắng dẫn trước rất đẹp mắt nhờ những cú sút xa chuẩn mực. Nếu may mắn hơn, U19 Thái Lan còn có thêm ít nhất 2 bàn thắng nữa, trước khi đội chủ nhà rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với chỉ 8 điểm có được sau 5 trận đấu, U19 Việt Nam thậm chí phải xếp thứ 4. Ở trận đấu sớm, U19 Lào vùi dập U19 Philippines với tỷ số 7-2 để có 9 điểm và vươn lên vị trí thứ 3.

Kết thúc vòng bảng, U19 Thái Lan dẫn đầu với 13 điểm. Với 1 điểm kém hơn, U19 Indonesia là đội thứ 2 lọt vào vòng trong. 

Trái ngược với kết quả tệ hại của đàn em, đội tuyển nữ Việt Nam lại đang thi đấu tưng bừng tại giải nữ Đông Nam Á cũng diễn ra trên đất Indonesia.

Ở lượt đấu cuối diễn ra chiều nay, trận đấu gặp nữ Myanmar có tính quyết định ngôi đầu bảng và thầy trò HLV Mai Đức Chung đã xuất sắc giành chiến thắng 4-3 nhờ 2 cú đúp của Hải Yến và Huỳnh Như.

Tại bán kết, thầy trò HLV mai Đức Chung sẽ đối đầu U19 Australia. Đội bóng xứ Chuột túi thất bại 2-4 trước ĐKVĐ Thái Lan ở trận đấu cách đây 1 ngày.

Theo Đỗ Hải (Tri Thức Trực Tuyến)