Trận đấu sắp tới giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia tại SEA Games 33 bất ngờ không còn là cuộc chiến "sinh tử" nhờ diễn biến khó lường ở bảng C. Việc Philippines giành chiến thắng thứ hai liên tiếp và sớm có vé đi tiếp đã thay đổi hoàn toàn cục diện, giúp U22 Việt Nam trút bỏ áp lực tâm lý nặng nề.

Về mặt lý thuyết, đội bóng của HLV Kim Sang Sik hiện chỉ cần một kết quả hòa hoặc thắng Malaysia là đủ để chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết. Chính điều này đã biến trận đấu cuối cùng vòng bảng thành một "bài kiểm tra chiến thuật" mang tính sống còn trước khi bước vào những thử thách cam go hơn.

Sự bế tắc của U22 Việt Nam trong những trận đấu gần đây không chỉ là vấn đề phong độ cá nhân, mà còn là hệ quả trực tiếp từ cách vận hành chiến thuật. Khi HLV Kim Sang Sik sử dụng sơ đồ 3 trung vệ (hoặc biến thể 5 hậu vệ), lối chơi của U22 Việt Nam trở nên dễ đoán và bị đối thủ bắt bài một cách dễ dàng.

10-1765328587-u22-viet-nam-dai-chien-u22-malaysia-co-hoi-de-hlv-kim-sang-sik-thu-nghiem-cong-thuc-dot-pha-truoc-them-ban-ket.jpg
HLV Kim Sang-sik cần một phép thử lớn trong lối chơi cho U22 Việt Nam

Cụ thể, các đợt tấn công hầu như chỉ tập trung vào việc đưa bóng ra biên và thực hiện các quả căng ngang. Sự đơn điệu này khiến khu vực trung lộ bị bỏ trống, thiếu đi sự đột biến và đa dạng cần thiết trong các mảng miếng phối hợp. Hậu quả là các tiền đạo thường xuyên phải hoạt động đơn độc, thiếu sự hỗ trợ cần thiết. Tệ hơn, khi đối thủ áp dụng pressing cường độ cao, bộ khung này bộc lộ sự chậm chạp trong việc luân chuyển bóng, dẫn đến dễ bị đánh chặn và mất quyền kiểm soát thế trận.

Trước thực trạng đó, các chuyên gia cho rằng HLV Kim Sang Sik cần phải tiến hành một phép thử đột phá ngay trong trận đấu với Malaysia. Việc chuyển sang sơ đồ với 4 hậu vệ, ví dụ như 4-3-3, được kỳ vọng sẽ mang lại những ưu điểm chiến thuật mà U22 Việt Nam đang thiếu hụt trầm trọng.

Thứ nhất, sơ đồ 4-3-3 cho phép đội hình được đẩy lên cao hơn, giúp tận dụng tối đa hai hậu vệ cánh tham gia sâu vào mặt trận tấn công. Quan trọng hơn, nó sẽ giải phóng các tiền vệ trung tâm khỏi nhiệm vụ phòng ngự quá nặng nề, cho phép họ tập trung vào việc kiến tạo, tạo đột biến và thực hiện những cú dứt điểm từ tuyến hai—một vũ khí cực kỳ quan trọng để phá vỡ các hàng thủ co cụm, lùi sâu.

Thứ hai, bộ tứ vệ mới sẽ mang lại sự linh hoạt và đa dạng hơn trong tấn công. Việc tạo ra các tam giác phối hợp ở cả khu vực trung tuyến và hai cánh sẽ giúp U22 Việt Nam thoát khỏi sự đơn điệu của bài "căng ngang" đã bị bắt bài, khiến đối thủ khó khăn hơn trong việc phòng ngự.

Tóm lại, nếu muốn chinh phục tấm Huy chương Vàng SEA Games, U22 Việt Nam không thể tiếp tục dựa vào một chiến thuật dễ đoán. Trận đấu với Malaysia là cơ hội cuối cùng để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm và thay đổi cách vận hành đội bóng, thể hiện sự khó lường cần thiết, nếu không muốn ôm trái đắng ngay cả khi đã nắm chắc vé vào bán kết.

QT (SHTT)