Thể thao >> Thể thao quốc tế

U22 Việt Nam gặp khó khi phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo ở SEA Games 30

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp vô vàn khó khăn với việc môn bóng đá nam tại SEA Games 30 sẽ diễn ra trên mặt cỏ nhân tạo.

Trong buổi họp trưởng đoàn các quốc gia tham dự đại hội Đông Nam Á lần thứ 30 cách đây vài ngày, nước chủ nhà Philippines đã quyết định giữ nguyên số lượng cầu thủ đăng ký tham dự môn bóng đá là 20 người, dù trước đó Việt Nam cùng nhiều nước thành viên khác đã đồng ý với đề xuất lên thành 23 cầu thủ.

Trong đó, mỗi đội tuyển sẽ được phép sử dụng thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi, giống với quy định tại Olympic để các đội trong khu vực chuẩn bị cho chiến dịch dự Olympic Tokyo 2020.

U22 Việt Nam gặp khó khi phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo ở SEA Games 30

Đặc biệt hơn, Philippines cũng đưa ra thông báo môn bóng đá nam sẽ thi đấu ở 3 địa điểm gồm SVĐ Rizal Memorial, sân Umak Football và sân Binan Laguna. Cả 3 sân bóng nói trên đều là sân cỏ nhân tạo chứ không phải sân cỏ tự nhiên. Ngoài chủ nhà Philippines, chỉ có ĐT U22 Campuchia có lẽ quen với việc thi đấu trên mặt sân nhân tạo. 

Đây được đánh giá là bất lợi lớn với thầy trò HLV Park Hang-seo bởi hiện tại, các cầu thủ U22 Việt Nam đang tập luyện và thi đấu trên mặt cỏ thật. Chắc chắn, trong thời gian tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang-seo cần phải có những sự điều chỉnh phù hợp để các cầu thủ kịp thích nghi với điều kiện thi đấu trên.

Vào ngày hôm nay 22/7, U22 Việt Nam cũng bắt đầu đợt tập trung kéo dài 3 ngày ở Trung tâm đào tạo trẻ PVF (Hưng Yên). Ở lần tập trung này, HLV Park Hang-seo triệu tập quân số nhiều hơn (từ 18 lên 26 cầu thủ) so với đợt đầu tháng 7 vừa qua. Theo kế hoạch, vào ngày 24/7, U22 Việt Nam sẽ đấu tập với Viettel.

Duy Anh (SHTT)