-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Thể thao
14/05/2023 21:09U22 Việt Nam thiếu kinh nghiệm, hay HLV Troussier chưa cho thấy được đẳng cấp World Cup?
Sau trận thua Indonesia, HLV Troussier cho rằng các học trò thiếu kinh nghiệm và thực chiến, hay chuyện SEA Games 32 không sử dụng cầu thủ lớn tuổi. Đây có lẽ chỉ là lý do để nói về thất bại.
Chuyện các đội không dùng cầu thủ trên 22 tuổi là quy định chung. Indonesia, Thái Lan và tất cả các đội đều không ai dùng cầu thủ trên 22 tuổi. Đó chắc chắn không phải là nguyên nhân để nói về thất bại của U22 Việt Nam.
Về kinh nghiệm và thực chiến, U22 Việt Nam khó nói non kém so với các đội. Phần lớn cầu thủ của U22 Việt Nam đã vô địch U23 Đông Nam Á 2022, tranh tài ở U23 châu Á 2022 (vào tứ kết), có một số gương mặt vô địch SEA Games 31 và góp mặt ở đội tuyển Việt Nam (Văn Khang, Duy Cương). Ngoài ra, nhiều cầu thủ thi đấu tại các sân chơi như U20 châu Á 2023, giải giao hữu Dubai Cup, V.League…
Ở vòng bảng, U22 Malaysia phải nhận hai thẻ đỏ và tự “kết liễu” trong bối cảnh dồn ép U22 Việt Nam, có thời điểm cơ hội gỡ hoà đã rất gần. U22 Việt Nam đã bản lĩnh thắng Malaysia, hoà Thái Lan trong một thế trận lấn lướt.
Ở bán kết, U22 Indonesia mới là đội thiếu kinh nghiệm. Họ ném đi lợi thế với tấm thẻ đỏ ngay sau khi có bàn dẫn 2-1. Indonesia thêm một lần “tặng quà” cho U22 Việt Nam với pha đá phản lưới nhà.
Những điều đó đã phản ánh đối thủ không có được kinh nghiệm và cái đầu lạnh bằng cầu thủ Việt Nam trong các trận đấu quyết định. Vấn đề của U22 Việt Nam kể từ các trận đấu giao hữu đến SEA Games 32, có hai điểm nổi bật không liên quan đến kinh nghiệm: Công không sắc bén và hệ thống phòng ngự thiếu chắc chắn.
Trận thua Indonesia là minh chứng. U22 Việt Nam nhập cuộc không tốt và thiếu sự chủ động so với đối thủ. Cả hai bàn thua đều diễn ra trong quãng thời gian 10 phút đầu tiên của hai hiệp đấu.
Ở bàn thua thứ ba của Việt Nam, HLV U22 Indonesia nói: “U22 Việt Nam dồn hết lên 1/3 cuối sân để tấn công thì chúng tôi tận dụng phản công. Tôi quyết định thay hai cầu thủ vào sân để chờ cơ hội và có thành quả”. Đây là dấu ấn về chiến thuật của Indonesia để thắng U22 Việt Nam trong thế thua người.

Cần nhắc, HLV Troussier từng nói: “Với đối thủ cùng đẳng cấp, trong Đông Nam Á chẳng hạn, đương nhiên chúng ta được đánh giá mạnh hơn, có thể kiểm soát bóng vượt trội hoàn toàn so với đối thủ”.
Thực tế, U22 Việt Nam không làm được như thế. Việt Nam để cho Lào ép cả hiệp 2, Malayasia cũng dồn ép và quyền kiểm soát bóng chỉ đến khi đối thủ bị đuổi liền 2 cầu thủ. Hình ảnh U22 Việt Nam ở SEA Games 32 cũng khác với cách chơi tại giải giao hữu trên đất Qatar. Không quá lời để nói rằng, U22 Việt Nam chọn cách đá thực dụng và thường phát triển bóng dài từ giữa sân, thay vì có những pha ban bật theo triết lý kiểm soát bóng và chủ động tấn công.
Công không sắc bén khi phần lớn bàn thắng đến từ khả năng đánh đầu của Văn Tùng và đối thủ đá phản lưới, hoặc có phần may mắn. Phòng ngự chưa đủ chắc chắn và khả năng chống bóng bổng không tốt. U22 Việt Nam rõ ràng chưa được vận hành một cách hợp lý trong cách chơi. Đó cũng là lý do U22 Indonesia mất người nhưng có thể chờ cơ hội ra đòn kết liễu.
Trong bóng đá, không ai có thể thắng mãi. Nhưng thua trong thế trận có lợi thế về mọi mặt, từ quân số đến tinh thần và đối thủ có 1 bàn phản lưới nhà, HLV Troussier không thể nói vì thiếu kinh nghiệm và thực chiến. U22 Việt Nam chỉ có thể tự trách chính mình vì không đủ mạnh để kết liễu đối thủ, qua đó nhận đòn “hồi mã thương”.
HLV Troussier cũng cần có trách nhiệm về thất bại của U22 Việt Nam. Nhà cầm quân người Pháp có đẳng cấp World Cup nhưng lối chơi của U22 Việt Nam chưa thuyết phục được người hâm mộ. Đơn giản, HLV là người toàn quyền quyết định thì đội bóng thua phải có trách nhiệm đầu tiên.
Theo Văn Nhân (Saostar.vn)
- Thu hồi 45 mỹ phẩm trên toàn quốc do không xuất trình hồ sơ theo quy định (21:07)
- Thu thuế thương mại điện tử tăng 65%, khẳng định đà bứt phá của kinh tế số Việt Nam (49 phút trước)
- Lý do cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt giữ, hé lộ tội ác khó tưởng tượng phía sau tấm áo cà sa (50 phút trước)
- Tình tiết mới vụ sạt lở núi kinh hoàng ở Đà Nẵng: Nguyên nhân tạm dừng công tác tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích (1 giờ trước)
- Kịch bản nào để U22 Việt Nam vô địch giải tứ hùng tại Trung Quốc? (1 giờ trước)
- Khánh Hòa: Mưa lớn gây cô lập, khẩn trương sơ tán dân (1 giờ trước)
- Nghệ An làm rõ con số 11.000 ca nhiễm HIV khiến nhiều người hoang mang (2 giờ trước)
- Nghi án truy sát ở TPHCM khiến một người đàn ông tử vong giữa đường (2 giờ trước)
- Tranh cãi vụ iPhone 17 Pro Max cam vũ trụ bong sơn vì khăn ướt (2 giờ trước)
- Kim Yoo Jung ngất xỉu 2 lần trên phim trường (2 giờ trước)