Loạt trận mở màn giải U23 Đông Nam Á có hàng loạt kết quả bất ngờ khiến CĐV đặt câu hỏi: có nên lo lắng cho hành trình của U23 Việt Nam và HLV Kim Sang Sik?

Nhiều bất ngờ

Sau những trận đầu tiên, giải U23 Đông Nam Á 2025 đang chứng kiến hàng loạt đội bóng vốn bị đánh giá thấp hơn tạo ra những bất ngờ khó tin.

U23 Timor Leste từ chỗ không được đánh giá cao đã tạo nên một “cơn địa chấn” khi cầm hoà U23 Myanmar với tỉ số 4-4 dù liên tục bị dẫn cách biệt 2 bàn.

u23 myanmar vs u23 timor leste.jpg
U23 Timor Leste tạo ra bất ngờ lớn tại giải U23 Đông Nam Á 

Hay U23 Philippines mang đến Indonesia nhiều cầu thủ học sinh, sinh viên (độ tuổi trung bình chưa đầy 20) đã khiến U23 Malaysia - đội bóng thường xuyên nằm trong nhóm ứng viên vào bán kết ở các giải trẻ khu vực ôm hận với thất bại 0-2.

U23 Lào dẫu không bảo toàn được chiến thắng sau khi dẫn trước, nhưng cũng làm U23 Campuchia phải chia điểm trong trận đấu ra quân ở bảng C.

Những kết quả này chứng minh rằng: bóng đá trẻ, đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á, ngày càng tiệm cận hơn về mặt trình độ và bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Có đáng lo cho U23 Việt Nam?

Trước những kết quả khó đoán, đầy bất ngờ nói trên, người hâm mộ đặt ra câu hỏi có đáng lo cho thầy trò HLV Kim Sang Sik? Câu trả lời là: không hẳn.

Bóng đá trẻ vốn dĩ nhiều biến số, nhưng U23 Việt Nam bước vào giải năm nay với lực lượng vượt trội so với phần còn lại. Trong đội hình của HLV Kim Sang Sik, có rất nhiều cầu thủ đã chinh chiến tại V-League, một số khác từng góp mặt ở tuyển Việt Nam hoặc U23 tham dự những giải lớn không phải một mà rất nhiều lần trong vài năm qua.

u23 viet nam 17.jpg
Nhưng không có nghĩa phải quá phải lo lắng cho U23 Việt Nam

So với các đội bóng có tuổi trung bình trên dưới 20 như Lào, Philippines hay Campuchia, hay đội chủ nhà Indonesia, U23 Việt Nam rõ ràng ở một đẳng cấp khác về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu.

Bên cạnh đó, việc đối thủ bất ngờ chơi tốt không hẳn là điều tiêu cực. Ngược lại, điều này buộc BHL, các cầu thủ U23 Việt Nam phải tính toán kỹ lưỡng hơn, tránh chủ quan, tự mãn.

Còn xét về thực lực và chiều sâu đội hình, U23 Việt Nam vẫn ở một đẳng cấp khác. Và đối thủ lớn nhất tại giải đấu này có lẽ không phải đội bóng cụ thể nào, mà chính là sự tập trung và quyết tâm của bản thân các học trò HLV Kim Sang Sik.

Theo Duy Nguyễn (VietNamNet)