Thể thao
26/06/2025 09:15U23 Indonesia có nhà vô địch EURO, muốn ngăn U23 Việt Nam lập kỳ tích
Indonesia đăng cai U23 Đông Nam Á 2025, diễn ra trong thời gian 15-29/7. Đây là lần đầu tiên bóng đá xứ vạn đảo làm chủ nhà, sau kỳ 2011 bị hủy vì cơ sở hạ tầng không kịp hoàn thiện.
Với tư cách chủ nhà, U23 Indonesia đặt mục tiêu giành chức vô địch bóng đá trẻ Đông Nam Á.

U23 Indonesia đã chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu khu vực thứ 4 trong lịch sử, khi triệu tập danh sách 30 cầu thủ tập luyện kỹ lưỡng.
Dẫn dắt U23 Indonesia là cựu danh thủ Gerald Vanenburg. Ông cùng lứa với những huyền thoại Marco van Basten hay Ruud Gillit, cùng nhau đưa Hà Lan đến với chức vô địch EURO 1988.
Hỗ trợ cho Vanenburg là trợ lý Simon Tahamata – người trực tiếp truyền tải ý tưởng chiến thuật và chỉ đạo các buổi tập.
Simon Tahamata từng được LBĐB Indonesia (PSSI) giao nhiệm vụ trưởng bộ phận tuyển trạch của ĐTQG, nên có sự hiểu biết với giới cầu thủ. Vì vậy, ông trở thành cánh tay phải cho Vanenburg.
Trong thời gian đầu, cựu cầu thủ chạy cánh của Hà Lan nhận được nhiều khen ngợi.
Ahmed Zaki Iskandar, trưởng đoàn U23 Indonesia, háo hức: “Gerald Vanenburg là một người tuyệt vời. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ Simon Tahamata mang lại nhiều sự chỉ dẫn cho các cầu thủ”.
Ông Iskandar cho biết giữa Vanenburg và các cầu thủ trẻ có sự thích nghi nhanh, đồng thời xác nhận mục tiêu của PSSI là vô địch U23 Đông Nam Á.
U23 Indonesia muốn ngăn U23 Việt Nam lập hat-trick vô địch. “Những chiến binh Sao Vàng” đăng quang ngày hội bóng đá trẻ khu vực trong 2 kỳ tổ chức gần nhất.
“Mục tiêu của U23 Indonesia là bước lên bục cao nhất”, nhà quản lý đội cho biết.

Thời gian chuẩn bị cho U23 Đông Nam Á 2025 không quá dài, nhưng Iskandar tự tin các cầu thủ thích nghi được chiến thuật của Vanenburg.
Ahmed Zaki Iskandar tin rằng các cầu thủ U23 Indonesia hiện nay có thể nhanh chóng thích nghi và kết hợp thành tập thể mạnh.
“Thực ra thì các thành viên U23 hiện tại cũng đã trưởng thành. Họ đều là các cầu thủ chuyên nghiệp. Vì vậy, dù thời gian bên nhau chỉ có 3 tuần, nhưng cũng đủ để hiểu và thích nghi với nhau”, Iskandar nhấn mạnh.
Bản thân Vanenburg cũng khen ngợi chất lượng thành viên U23 hiện nay, với những phẩm chất đặc biệt.
“Tôi nghĩ chúng tôi có những cầu thủ rất tốt, vì vậy tôi thực sự tin rằng U23 Indonesia có thể làm nên điều gì đó đặc biệt”, người đá chính trận chung kết EURO 1988, Hà Lan thắng Liên Xô 2-0, chia sẻ.
U23 Việt Nam giữ kỷ lục 2 lần vô địch trong 4 kỳ tổ chức U23 Đông Nam Á; đứng sau là U23 Thái Lan với 1 lần vô địch và 2 á quân; U23 Indonesia thắng 1 và thua 1 ở chung kết.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Tài xế bất ngờ khóa xe buýt bỏ đi khiến cả trăm khách suýt ngạt thở (16/07)
-
U23 Lào tuột chiến thắng trước trận gặp U23 Việt Nam (16/07)
-
Ô tô đâm hàng loạt xe ở Hà Nội, ít nhất 1 người tử vong (16/07)
-
Vụ án tại Cục An toàn thực phẩm: Có buông lỏng kiểm tra, giám sát? (16/07)
-
Người phụ nữ ở Hải Phòng bị sét đánh chảy máu não khi đang đi làm đồng (16/07)
-
MC Hoàng Linh xin lỗi vì quảng cáo sữa giả, thừa nhận sự việc làm tổn hại đến VTV (16/07)
-
Số vụ không kích của Mỹ tăng vọt thời Tổng thống Trump (16/07)
-
Thông tin mới vụ trâu "điên" truy sát người phụ nữ đi xe máy gãy xương sườn (16/07)
-
Vụ hành hung 2 cô gái tại Photobooth: Công ty Hàn Quốc xin lỗi, sa thải nữ nhân viên có hành vi sai phạm (16/07)
-
Hai vợ chồng tử vong khi đưa con gái đi khám bệnh về nhà (16/07)
Bài đọc nhiều



