U23 Thái Lan không thể tạo nên bất ngờ trước Trung Quốc khi nhận thất bại 0-3 ở tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 chiều 26/9. Hai bàn thua liên tiếp quanh thời điểm nghỉ giữa hiệp khiến đại diện Đông Nam Á nhanh chóng đánh mất thế trận.

U23 Thái Lan đã phải dừng cuộc hành trình tại ASIAD 2026 sau khi để U23 Trung Quốc đánh bại với tỷ số 0-3 ở trận tứ kết chiều 26/9.

Sau gần 45 phút đầu tiên giữ sạch lưới, Thái Lan bất ngờ thủng lưới đúng thời điểm cuối hiệp. Chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, đội bóng Đông Nam Á tiếp tục nhận thêm bàn thua, qua đó đánh mất lợi thế về thế trận.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đưa trở lại đội hình chính những cầu thủ chủ chốt sau khi gần như xoay vòng toàn bộ lực lượng trong trận thua Nhật Bản 0-3 ở lượt cuối vòng bảng. Yotsakorn Burapha được bố trí đá chính nhằm tăng sức tấn công, trong khi Chonnapat Buaphan đảm nhiệm vai trò chỉ huy hàng phòng ngự.

26-1790411000-u23-thai-lan-guc-nga-0-3-truoc-trung-quoc-dung-buoc-o-tu-ket-asiad-2026
U23 Thái Lan nhận bàn thua đầu tiên ở phút 45+1 trước khi để Trung Quốc ghi thêm hai bàn trong hiệp hai.

Tuy nhiên, trước khả năng tranh chấp và tốc độ triển khai bóng của Trung Quốc, U23 Thái Lan vẫn gặp nhiều khó khăn.

Hai bàn thua khiến Thái Lan sụp đổ

Trung Quốc là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm trước. Mao Weijie từng có tình huống thoát xuống đối mặt nhưng không thể tận dụng.

Trong khi đó, Thái Lan chủ động phòng ngự với số đông và hướng tới việc duy trì tỷ số hòa cho đến giờ nghỉ. Kế hoạch này tưởng như thành công thì bước ngoặt xuất hiện ở phút 45+1.

Sau quả đá phạt của Wu Xi, Peng Xiao dứt điểm trong vòng cấm. Bóng bật ra trong một tình huống lộn xộn trước khi chạm Otdapong Sangthong và đi thẳng vào lưới nhà. Trung Quốc nhờ đó bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0.

Bàn thua ngay cuối hiệp khiến U23 Thái Lan gặp thêm khó khăn khi trở lại sân. Chỉ hai phút sau giờ nghỉ, hàng phòng ngự đội bóng áo xanh phá bóng không tốt, tạo cơ hội để Hu Hetao tung cú sút mạnh, nâng tỷ số lên 2-0.

Khi bị dẫn hai bàn, kế hoạch phòng ngự chặt chẽ của Thái Lan gần như không còn phát huy tác dụng. Đội bóng Đông Nam Á buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, qua đó để Trung Quốc có thêm khoảng trống.

Đại diện chủ nhà tận dụng tốt lợi thế về thể hình và những đường bóng trực diện. Đến phút 63, Zhu Chenjie đánh đầu làm tường từ một đường chuyền dài, tạo điều kiện để Zhang Yuning băng vào dứt điểm, ghi bàn thứ ba cho Trung Quốc.

Zhang Yuning là tiền đạo quá tuổi mới được tung vào sân không lâu trước đó. Bàn thắng của anh giúp Trung Quốc tạo khoảng cách an toàn và gần như định đoạt trận đấu.

Thái Lan lộ nhiều hạn chế trước các đội Đông Á

Trận thua 0-3 trước Trung Quốc cũng là thất bại thứ hai liên tiếp của U23 Thái Lan tại ASIAD 2026 với cùng tỷ số. Trước đó, ở lượt cuối vòng bảng, Thái Lan cũng để Nhật Bản đánh bại 3-0 trong trận đấu mà HLV Wang chủ động xoay vòng lực lượng để chuẩn bị cho tứ kết.

Hai trận thua liên tiếp cho thấy những khó khăn của U23 Thái Lan khi đối đầu các đội có khả năng pressing tốt và duy trì cường độ thi đấu cao. Đội bóng Đông Nam Á gặp vấn đề trong việc đưa bóng qua tuyến giữa, khiến hàng công thiếu bóng và hàng thủ phải chịu sức ép trong thời gian dài.

26-1790411000-u23-thai-lan-guc-nga-0-3-truoc-trung-quoc-dung-buoc-o-tu-ket-asiad-2026
U23 Trung Quốc cho thấy đẳng cấp trước Thái Lan.

Đáng chú ý, Trung Quốc cũng không có thành tích tấn công quá nổi bật ở vòng bảng. Đội chỉ ghi hai bàn sau ba trận, hòa Iran và UAE cùng với tỷ số 0-0, đồng thời không có sự phục vụ của Wang Yudong vì án treo giò.

Dù vậy, trước Thái Lan, đội bóng của HLV Antonio Puche đã tìm được ba bàn thắng và kiểm soát tốt những thời điểm quan trọng của trận đấu.

Chiến thắng 3-0 giúp Trung Quốc giành quyền vào bán kết, nơi họ sẽ đối đầu Hàn Quốc, đội vừa vượt qua Việt Nam với tỷ số 4-0.

Trong khi đó, hành trình của U23 Thái Lan tại ASIAD 2026 khép lại sau hai trận thua liên tiếp trước Nhật Bản và Trung Quốc, đều với tỷ số 0-3.

Minh Ngọc (SHTT)