Thể thao

U23 Trung Quốc trắng tay rời VCK U23 châu Á

U23 Trung Quốc đã trắng tay rời VCK U23 châu Á khi đội tuyển đến từ đất nước đông dân nhất thế giới tiếp tục gục ngã trước Iran lượt trận thứ 3 tại bảng A.

U23 Trung Quốc đã trắng tay rời VCK U23 châu Á khi đội tuyển đến từ đất nước đông dân nhất thế giới tiếp tục gục ngã trước Iran lượt trận thứ 3 tại bảng A.

U23 Trung Quốc toàn thua tại VCK U23 châu Á

Ở lượt trận cuối cùng tại bảng A diễn ra đêm qua và rạng sáng nay, U23 Trung Quốc đã có được điều kiện thứ hai khi chủ nhà U23 Qatar giành thắng lợi 4-2 trước U23 Syria. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Fu Bo không đạt được điều kiện quan trọng nhất ở lượt trận đấu quyết định này.

Sau hai thất bại liên tiếp, ở trận đấu với U23 Iran, U23 Trung Quốc vào sân với tâm lý thoải mái khi không còn gì để mất và đoàn quân HLV Fu Bo đã tạo nên một thế trận có phần lấn lướt. Sau khi để cho U23 Iran có được bàn thắng mở tỷ số nhờ pha lập công của Motahari. U23 Trung Quốc ngay lập tức có câu trả lời của mình chỉ 2 phút sau đó với bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 được ghi bởi Chang Feiya.

Tuy nhiên, do mải mê dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, U23 Trung Quốc đã mắc sai lầm ở hàng phòng ngự và ở những phút cuối hiệp một và đầu hiệp hai lần lượt Pahlavan và Torabi ghi bàn giúp U23 Iran vượt lên dẫn 3-1 với các pha lập công ở phút 41 và 48.

Sau bàn thua này, U23 Trung Quốc xuống tinh thần thấy rõ. Họ không còn tin vào một kỳ tích nữa và chẳng còn tổ chức các đường lên bóng dồn dập. Điểm sáng duy nhất là bàn thắng của Liao Lisheng ở phút 70 trên chấm 11m.

Với thất bại 2-3 trước U23 Iran, U23 Trung Quốc chính thức chia tay với VCK U23 châu Á với thành tích toàn thua, ghi được 3 bàn và để thủng lưới 9 lần. Không giành được điểm nào, U23 Trung Quốc đứng vị trí thứ 4 tại bảng A.

Cục diện bảng A sau 3 lượt trận


Ở trận đấu còn lại của bảng A, U23 Qatar tiếp tục thể hiện ưu thế chủ nhà bằng cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để chiến thắng 4-2 trước U23 Syria. Ở trận đấu tối qua, U23 Syria là những người có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 4 với pha lập công của Kalfa. Nhưng với sự cổ vũ của các fan hâm mộ có mặt trên sân, U23 Qatar đã lật ngược thế cờ để ghi 4 bàn thắng để vươn lên dẫn trước 4-1. Những phút cuối, U23 Syria chỉ có thêm 1 bàn thắng nữa do công của Khribin. Thua chung cuộc 2-4, U23 Syria đành kết thúc VCK U23 châu Á 2016 vị thứ 3 bảng A với 3 điểm giành được. 2 tấm vé vào Tứ kết của bảng đấu thuộc về U23 Qatar và Iran.

Theo Nam Anh (thethaovietnam.vn)