-
Giá vàng bật tăng hơn 7 triệu đồng/lượng, thị trường sôi động ngay đầu phiên -
Doanh thu kỷ lục chưa từng có: Ai là ông lớn thực sự của sàn chứng khoán Việt Nam 2025? -
Lãi suất liên ngân hàng neo cao, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 46.300 tỷ đồng -
Danh tính người đàn ông ở TP.HCM trúng cùng lúc 120 giải Vietlott, hé lộ bất ngờ về dãy số may mắn -
3 năm mắc 2 loại ung thư, người đàn ông hối hận: "Ước gì tôi thay đổi những thói quen ăn uống này sớm hơn" -
Honda chính thức mở bán "vua xe ga" 160cc mới giá 64 triệu đồng: Thiết kế "nét" hơn cả SH và SH Mode -
Đây là iPhone Pro Max còn mới giá rẻ, dễ mua nhất Việt Nam, vẫn một 9 một 10 với iPhone 17 Pro Max -
Hé lộ lý do Văn Toàn không đến dự fan concert Hoà Minzy dù cả 2 rất thân thiết -
Lộc Fuho bị đồn mắc ung thư: Chính chủ lên tiếng về sự thật ngỡ ngàng -
Dấu hiệu không thể bỏ qua vụ cướp ngân hàng Gia Lai, chuyên gia vạch trần chi tiết đáng nghi ngờ
Thể thao
03/02/2026 08:15U23 Việt Nam có thể tái ngộ U23 Trung Quốc trong tháng 3

Theo thông tin từ trang Ball Thai Stand, giải đấu dự kiến sẽ bao gồm chủ nhà U23 Trung Quốc cùng ba khách mời tiềm năng gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và một "ông lớn" khác của bóng đá châu Á. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xác định nhà vô địch.
Đây không phải là lần đầu tiên CFA tổ chức giải giao hữu như vậy. U23 Việt Nam là khách mời quen thuộc, luôn trân trọng cơ hội được cọ xát với những đối thủ mạnh tầm cỡ châu lục. Thực tế chứng minh, chính những giải giao hữu quý giá này đã giúp HLV Kim Sang-sik xây dựng được bộ khung đội hình vững chắc, tạo tiền đề cho hàng loạt chiến tích vang dội như ngôi vương U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games và vị trí thứ ba ở VCK U23 Châu Á vừa qua.
Tuy nhiên, nếu nhận lời tham dự giải đấu tại Trung Quốc lần này, diện mạo của U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ có sự biến động cực lớn về mặt nhân sự. Nhằm chuẩn bị dài hơi cho chiến dịch Asian Games 2026 diễn ra tại Nhật Bản (từ 19/9 đến 4/10), HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ ưu tiên triệu tập lứa cầu thủ U21, tức là những gương mặt sinh từ năm 2005 trở về sau.
Sự chuyển giao này đồng nghĩa với việc những cái tên đình đám một thời như Đình Bắc, Văn Khang hay Trung Kiên sẽ nói lời chia tay cấp độ trẻ để tập trung hoàn toàn cho mục tiêu tại Đội tuyển quốc gia. Trong danh sách dự giải U23 châu Á 2026 trước đó, hiện chỉ còn lại 5 cái tên vẫn đủ điều kiện khoác áo lứa U21 là Lê Phát, Văn Thuận, Công Phương, Cao Văn Bình và Phạm Đình Hải.
Dù có sự thay đổi về độ tuổi để hướng tới tương lai, nhưng với quy chế đặc biệt của môn bóng đá nam tại Asian Games, cho phép mỗi đội bổ sung thêm 3 cầu thủ quá tuổi bên cạnh nòng cốt U23, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một tập thể vừa trẻ trung, vừa kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.
- Clip dàn dựng phê ma túy của đơn vị gây “bão mạng”: Lãnh đạo Công an phường Hải Châu lên tiếng (9 phút trước)
- Giá vàng bật tăng hơn 7 triệu đồng/lượng, thị trường sôi động ngay đầu phiên (10 phút trước)
- NSƯT Ngọc Huyền lên tiếng khi MV Tết 2026 bị chê sến và lỗi thời (17 phút trước)
- Hải Phòng: Pha sang đường "như mơ ngủ", ô tô con húc thẳng vào xe container (25 phút trước)
- Doanh thu kỷ lục chưa từng có: Ai là ông lớn thực sự của sàn chứng khoán Việt Nam 2025? (32 phút trước)
- Lãi suất liên ngân hàng neo cao, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 46.300 tỷ đồng (41 phút trước)
- Tuyên phạt đôi nam nữ giả vờ mua hàng, cướp điện thoại của người khuyết tật ở Tây Ninh (44 phút trước)
- Danh tính người đàn ông ở TP.HCM trúng cùng lúc 120 giải Vietlott, hé lộ bất ngờ về dãy số may mắn (45 phút trước)
- Thiếu niên 13 tuổi bơi 4 tiếng giữa biển động dữ dội để cứu gia đình (48 phút trước)
- Chi phí bộ nhớ leo thang, Samsung đối mặt bài toán giá với Galaxy S26 (48 phút trước)