-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
18/01/2018 16:47U23 Việt Nam vẫn còn rất xa tầm châu Á
Chiến thắng trước U23 Australia và cục diện bảng D sau lượt trận 2 đã tạo ra một tâm lý nước đôi nơi U23 Việt Nam. Với 3 điểm trong tay, vị thế của U23 Việt Nam từ đội bóng cửa dưới đã bất ngờ trở thành ứng cử viên tứ kết. Vị thế mới cùng tâm lý hưng phấn sau chiến thắng khiến việc duy trì lối chơi phòng ngự tử thủ trở nên rất khó khăn.
Tâm lý nửa vời suýt làm hại U23 Việt Nam
Ở chiều ngược lại, U23 Syria vẫn là đội bóng mạnh hơn. Các thống kê khẳng định sẽ là rất mạo hiểm nếu U23 Việt Nam dám chơi đôi công với đối thủ này.
Tâm lý nửa vời ấy đã ảnh hưởng sâu sắc tới U23 Việt Nam và HLV Park Hang-seo. Đội bóng áo trắng nhập cuộc với một thế trận khá thoải mái, hàng tiền vệ giăng lên giữa sân, 2 hậu vệ cánh dâng cao, biên độ đội hình dãn rộng. Nhiều tình huống, chúng ta thấy Xuân Trường và Đức Huy chủ động pressing ngay phần sân của đối thủ.
Tâm lý cởi mở ấy giúp U23 Việt Nam có được 90 phút “sáng sủa” nhất tại vòng bảng. Quang Hải và đồng đội kiểm soát bóng lên tới 41 % (con số tương tự ở 2 trận trước là 28,8 % và 24,7 %). Đội bóng có 5 cú dứt điểm nguy hiểm và nhiều tình huống tấn công đa dạng.
Đổi lại, U23 Syria cũng có 16 cú sút về phía khung thành Việt Nam. Lần đầu tiên kể từ đầu giải, các trung vệ U23 Việt Nam phải liên tục đấu tay đôi với tiền đạo đối phương. Lẽ ra, khi nhận tin U23 Hàn Quốc ghi bàn vào lưới Australia, HLV Park Hang-seo phải lập tức điều chỉnh. Hệ thống phòng ngự “xe bus” đang hoạt động tốt và không có lý do gì phải thay đổi nó.
U23 Việt Nam đã có được điều mình muốn. Nhưng 90 phút trước Syria thực sự đã khiến người hâm mộ nhiều phen thót tim.
Tiến Dũng, Duy Mạnh và điểm 10 cho hàng phòng ngự
Nếu Quang Hải là ngôi sao của 2 trận đầu thì Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh là người hùng của trận cầu thứ ba. Thủ thành người Thanh Hóa đã có 2 trận liên tiếp giữ sạch lưới trước Australia và Syria. Anh chiến thắng trong mọi tình huống đối mặt và bóng bổng, cứu thua 7 lần, đạt tỷ lệ cản phá khó tin 100 %.
Quan trọng hơn, Tiến Dũng chơi ổn định, không mắc sai lầm và đem tới sự tin cậy cho các hậu vệ. Niềm tin ấy là nền tảng cho các trung vệ U23 Việt Nam tỏa sáng. Trong số ấy, Duy Mạnh là cái tên nổi bật nhất.
Bỏ qua những sai lầm tại M-150 Cup, Duy Mạnh nổi lên như là tấm lá chắn thép của U23 Việt Nam. Anh là cầu thủ có nhiều cú tắc bóng nhất (3 lần), cản phá nhiều nhất (7 lần), đánh chặn hiệu quả nhất (6 lần), vượt trội hoàn toàn so với 2 đồng đội Tiến Dũng và Đình Trọng.
Với 45 đường chuyền, Duy Mạnh cũng là cầu thủ U23 Việt Nam chuyền bóng nhiều thứ hai, chỉ sau Xuân Trường. Anh vừa là tường thép trong phòng thủ, vừa là cầu nối cho hàng công.
Phong độ cao của Duy Mạnh và tuyến phòng ngự đã bù đắp cho hạn chế nơi hàng công U23 Việt Nam. 90 phút trước U23 Syria là trận đấu tệ nhất của Công Phượng và Quang Hải. Người đầu tiên chỉ làm tốt việc hỗ trợ phòng ngự, còn người thứ hai bị kèm chặt, không có nổi một lần dứt điểm.
U23 Việt Nam phải cảm ơn thần may mắn
Nhìn lại chiến dịch vòng bảng U23 châu Á 2018, phải khẳng định rằng may mắn đã luôn song hành cùng U23 Việt Nam.
Đội bóng của HLV Park Hang-seo luôn được gặp các đối thủ trong những bối cảnh có lợi. U23 Việt Nam gặp Australia khi đội bóng châu Đại dương đã có 3 điểm - tiền đề để HLV Ante Milicic tung vào sân đội hình dự bị. Đội bóng tiếp tục được gặp U23 Syria khi đối thủ mới có 1 điểm và buộc phải tấn công ở trận cầu cuối. Suốt 180 phút ấy, U23 Việt Nam của ông Park đều được chủ động chơi theo cách mà mình muốn.
May mắn cũng ở bên cạnh khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng trong những tình huống cụ thể. May mắn là khi George Blackwood liên tiếp đánh đầu dội xà và đưa bóng vào lưới ở thế việt vị trận gặp U23 Australia. May mắn là khi Mohamad Rafat Muhtadi 2 lần sút ra ngoài từ khoảng cách chưa đầy 6 m trong trận gặp Syria.
Ở những thời điểm nhạy cảm nhất của các trận đấu, U23 Việt Nam đều vượt qua an toàn. Tiến Dũng và đồng đội chơi tốt. Nhưng liên tiếp đối mặt với những đợt tấn công khủng khiếp ấy mà vẫn giữ sạch lưới thì thật quá kỳ lạ.
Công bằng mà nói, U23 Việt Nam vẫn ở trình độ thấp hơn các đối thủ. Những thống kê kiểm soát bóng, số đường chuyền, số lần dứt điểm của đội bóng đều đứng cuối bảng D. Nhưng phong độ đỉnh cao nơi hàng thủ và sự đồng hành của may mắn đã giúp đội tuyển làm nên chiến tích lịch sử.
Dù vậy, phía trước vẫn còn rất nhiều điều phải làm.
Theo Thanh Hà (Tri Thức Trực Tuyến)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (31 phút trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (39 phút trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (1 giờ trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (1 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (1 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (2 giờ trước)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (2 giờ trước)