-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thể thao
30/07/2025 15:15U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á: Cảm ơn bầu Đức, vì đã không “lung lay”
Những ngôi sao nhà bầu Đức tỏa sáng
Phút 101 của trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025, trong nỗ lực cuối cùng để tìm kiếm bàn thắng, cầu thủ U23 Indonesia treo thẳng quả bóng vào vòng cấm địa. Nhưng một lần nữa, trái bóng nằm gọn trong tay thủ môn Trần Trung Kiên. Động tác bắt bóng dứt khoát, chính xác của Trung Kiên làm nản lòng đối thủ. Và ngay sau đó, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, U23 Việt Nam giành chức vô địch.
Trung Kiên là 1 trong 2 cầu thủ trưởng thành từ CLB HAGL đá chính trong trận chung kết U23 Đông Nam Á. Người còn lại là trung vệ Phạm Lý Đức.
Cặp đôi Trung Kiên – Phạm Lý Đức đóng vai trò nòng cốt trong việc hóa giải lối chơi bóng bổng của U23 Indonesia. Phạm Lý Đức cao 1m82, thể hình dày dặn và sẵn sàng “không chiến” với những cầu thủ chơi đầu tốt của đội bạn. Trong khi Trung Kiên chọn vị trí hợp lý và tạo ra sự yên tâm mỗi bắt bóng bổng.
Trung Kiên còn đặc biệt xuất sắc trong những lần băng ra ngăn chặn tình huống thoát xuống đối mặt của đội bạn. Thống kê từ Flashscore chỉ ra rằng chỉ số “Bàn thắng kỳ vọng” của U23 Indonesia trong trận chung kết lên tới 0,68 - cao hơn cả U23 Việt Nam (0,38). Nhưng chính sự xuất sắc của Trung Kiên đã khiến U23 Indonesia không thể ghi nổi bàn thắng nào.

Về phần Phạm Lý Đức, màn trình diễn trong cả giải đấu cho thấy vì sao anh từng được HLV Kim Sang-sik sử dụng ở cấp ĐTQG. Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, trung vệ 22 tuổi còn ghi 1 bàn thắng quan trọng vào lưới U23 Campuchia.
Ngoài 2 cái tên kể trên, HAGL còn 1 cầu thủ nữa trong danh sách U23 Việt Nam là Quốc Việt. Tiền đạo người Hải Phòng không đạt phong độ cao ở giải U23 Đông Nam Á 2025. Nhưng giới chuyên môn tin rằng Quốc Việt sở hữu những phẩm chất đặc biệt và vẫn có thể là trụ cột trong các giải sắp tới như vòng loại U23 châu Á 2026 hay SEA Games 33.
Triết lý không thay đổi của bầu Đức
Trong thời gian trước đây, HAGL thường cung cấp những cầu thủ có thiên hướng tấn công cho các cấp độ ĐTQG như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường. Ngay cả các hậu vệ như Văn Thanh hay Hồng Duy cũng nổi bật về mặt tấn công hơn. Vậy nên, việc cặp đôi thủ môn Trung Kiên và trung vệ Phạm Lý Đức tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam là một sự thay đổi thú vị.
Tuy nhiên, điều không thay đổi chính là triết lý bóng đá của bầu Đức. Ông chủ HAGL luôn khẳng định mục tiêu đào tạo ra những cầu thủ trẻ chất lượng để cung cấp cho tuyển Việt Nam.
Những năm qua, đội bóng phố Núi gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều thời điểm, họ phải chật vật trong cuộc đua trụ hạng. Các ngôi sao như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường... cũng lần lượt nói lời chia tay sân Pleiku.
Bất chấp những chông gai, bầu Đức vẫn nỗ lực duy trì việc tạo điều kiện cho các ngôi sao trẻ tự đào tạo được ra sân tại V.League. Trung Kiên và Phạm Lý Đức là 2 cái tên hưởng lợi lớn từ cách dùng người của HAGL.

Trung Kiên được bắt chính lần đầu V.League từ khi mới 20 tuổi. Cho tới nay, thủ thành 22 tuổi đã ra sân tổng cộng 32 trận tại hạng đấu cao nhất Việt Nam. Nhiều trận trong số đó, Trung Kiên phải đối mặt với những chân sút ngoại cao to, mạnh mẽ và tinh quái. Những kinh nghiệm quý báu ấy góp phần giúp anh trưởng thành vượt bậc.
Trường hợp Phạm Lý Đức còn đặc biệt hơn. Từ Hạng Nhất, trung vệ gần như vô danh bất ngờ đá chính tại V.League. Bước nhảy vọt của Phạm Lý Đức mạnh mẽ đến mức anh được ra sân cho ĐTQG khi còn chưa khoác áo cấp độ tuyển trẻ nào.
HAGL sẽ tiếp tục “mát tay” với cầu thủ trẻ?
Hướng tới mùa giải 2025/26, HAGL tiếp tục chia tay nhiều cái tên quen thuộc. Nhưng bầu Đức cũng đã sẵn sàng để trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ với niềm tin họ sẽ trưởng thành và khẳng định được chỗ đứng tại đấu trường V.League.
Chặng đường phía trước tiềm ẩn không ít “giông bão”. Song nếu vượt qua được, HAGL sẽ lại cho ra lò những nhân tố mới bổ sung cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam.

- Drone xâm nhập, sân bay Tân Sơn Nhất 2 lần tạm dừng cất hạ cánh, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng (22:19)
- Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời (22:04)
- FIFA chính thức công bố thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tranh tài ở hạng đấu cao nhất (46 phút trước)
- Hà Nội dự kiến đục thông hàng loạt vòm cầu Phùng Hưng, chia thành 5 không gian đặc sắc (51 phút trước)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (1 giờ trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (2 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (2 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (3 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (4 giờ trước)