-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thể thao
28/01/2018 22:29U23 VN giành ngôi á quân vẫn nhận được tiền thưởng từ doanh nghiệp
Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi á quân giải U23 châu Á, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) quyết định thưởng "nóng" 1 tỷ đồng để chúc mừng chiến công lịch sử.
Ông Lương Mạnh Hoàng, Phó tổng giám đốc VNPT, cho biết đội tuyển U23 Việt Nam đã thi đấu quả cảm trước những đối thủ lớn của châu Á. Tuy chỉ đạt giải nhì nhưng đã giành chức vô địch trong trái tim 90 triệu người dân Việt Nam.
Trước đó, ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam lọt vào trận chung kết, Tổng công ty dịch vụ viễn thông VinaPhone (thuộc VNPT) cũng đã thực hiện tặng cước sử dụng các dịch vụ của VinaPhone gồm SIM và cước các cuộc gọi trong nước, tin nhắn, cước data... tổng trị giá 2,3 tỷ đồng.
Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và đơn vị thành viên là Đạm Phú Mỹ cũng quyết định thưởng 1,2 tỷ đồng cho toàn bộ đổi tuyển U23 Việt Nam sau khi giành ngôi á quân. Đặc biệt, PVN cũng tài trợ toàn bộ vé xem trận chung kết World Cup 2018 tại Nga cho đội tuyển. PVN tài trợ 200 triệu. Phần quà còn lại là do Đạm Phú Mỹ tài trợ vì đội tuyển U23 đã có tinh thần thi đấu tuyệt vời trước đối thủ mạnh Uzbekistan.
Tập đoàn Sungroup cũng giữ lời hứa, bất luận kết quả trận chung kết thế nào, cũng vẫn mời ban huấn luyện và toàn bộ các cầu thủ U23 Việt Nam tới nghỉ dưỡng một tuần tại khu resort JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay (Phú Quốc).
Doanh nghiệp này cho hay sẽ tài trợ toàn bộ vé máy bay, chi phí ăn ở, đi lại tham quan trong suốt những ngày đội tuyển U23 Việt Nam nghỉ dưỡng tại Nam Phú Quốc. Thời gian dự kiến cho chuyến nghỉ ngơi sau những ngày thi đấu rực rỡ sẽ do U23 Việt Nam lựa chọn.
Sau khi thưởng “nóng” cho đội tuyển U23 Việt Nam sau trận bán kết 1 tỷ đồng và riêng cá nhân thủ môn Bùi Tiến Dũng, Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết tại tiếp tục tặng thêm quà. Tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán dành tặng cho ban huấn luyện và cầu thủ U23 Việt Nam gói nghỉ dưỡng một tuần tại hệ thống các resort của tập đoàn này, trị giá 5 tỷ đồng.
Cũng giữ lời hứa về việc thưởng bất luận kết quả của trận chung kết, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) sẽ tặng bộ 31 huy chương bằng vàng thật cho toàn bộ đội tuyển U23 Việt Nam.
Bộ huy chương sẽ có trọng lượng ban đầu là 1 kg vàng. Số lượng vàng sẽ tăng dần và bộ huy chương sẽ đạt tới trọng lượng cao nhất là 2,3 kg (tổng giá trị bộ huy chương là 3 tỷ đồng).
Sau khi tặng thưởng U23 Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam 6 tỷ đồng sau trận bán kết, Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Corp) tiếp tục dành tặng đội tuyển thêm 1 tỷ đồng vì tinh thần thi đấu hết mình trong suốt mùa giải vừa qua.
Trước thông tin Công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ (CENLAND) dành 3 tỷ đồng tặng cầu thủ và các thành viên ban huấn luyện voucher mua nhà, nhiều người lo ngại đây chỉ là hình thức thưởng ăn theo.
Theo đó, với mỗi voucher trị giá 100 triệu đồng/người tại các dự án của hệ thống này trên toàn quốc, cầu thủ muốn mua nhà phải bỏ ra thêm một số tiền rất lớn. Ví dụ, để mua một căn nhà trị giá 1 tỷ đồng, cầu thủ phải bỏ ra thêm 900 triệu đồng. Đó là một con số quá lớn so với mức thưởng nêu trên.
So với số tiền thưởng sau trận đánh bại U23 Qatar, lượng tiền thưởng lần này U23 nhận được ít hơn.
Theo Hiếu Công (Tri Thức Trực Tuyến)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)