-
Tập đoàn FLC thay đổi nhân sự cấp cao: Gương mặt 9X chính thức tiếp quản ghế Tổng Giám đốc -
Hai nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai bị bắt sau 17 ngày bỏ trốn -
Thực hư tin đồn "bắt cóc 2 trẻ em tại Times City" khiến dư luận xôn xao -
Scandal trốn thuế nhấn chìm Kim Seon Ho: Suzy và Park Gyu Young "vạ lây", nhãn hàng đồng loạt quay lưng -
Hành trình trượt dài của Á khôi Bùi Thị Phương Linh: Từ lời hứa lan tỏa giá trị tích cực đến vai trò "tú bà" -
Bảng giá xe Honda Winner R 2026 tháng 2/2026: Giảm "sập sàn", hút khách hơn Yamaha Exciter vì quá rẻ -
Xiaomi 15 Ultra đón Tết Nguyên đán 2026 rẻ cỡ này, Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max nhắm làm lại không? -
Nam danh ca ly hôn ở tuổi U80: Từ thần đồng 4 tuổi đến tượng đài 7 thập kỷ của nhạc Việt -
Á Khôi Phương Linh vừa bị bắt vì điều hành đường dây môi giới mại dâm cao cấp là ai? -
Lộ thêm clip vụ mẹ chồng mắng con dâu sau sinh, dư luận tiếp tục tranh cãi
Thể thao
25/04/2021 22:30UEFA sẽ phạt nặng 12 CLB tham gia Super League
Tuần trước, bóng đá thế giới rung động trước thông tin 12 CLB hàng đầu châu Âu ly khai khỏi UEFA để thành lập giải Super League. Chỉ 48h sau, trước sự phản đối từ khắp nơi trên thế giới, nhóm Big Six Premier League gồm Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal và Tottenham đã rút khỏi dự án.
Lãnh đạo các CLB này cũng lần lượt đăng đàn gửi lời xin lỗi đến các CĐV. Sau đó, Atletico Madrid, Inter Milan và AC Milan cũng từ bỏ Super League. Hiện chỉ còn Real Madrid, Barcelona và Juventus là vẫn nhất quyết theo đuổi Super League đến cùng.
Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin tuyên bố 12 CLB này sẽ bị UEFA trừng phạt, thậm chí lệnh cấm tham dự Champions League mùa tới vẫn có thể xảy ra với những CLB này.
Tuy nhiên, Ceferin tin rằng, nhóm Big Six Premier League sẽ được “đối xử khoan dung hơn” vì đã sớm “ra quyết định quay đầu”. Tiếp theo là ba CLB Atletico Madrid, Inter Milan và AC Milan cũng được xử nhẹ hơn.
Trong khi đó, Real Madrid, Barcelona và Juventus đối mặt với nguy cơ nhận án phạt cực nặng vì vẫn nhất quyết theo đuổi Super League. Aleksander Ceferin đã trải qua giai đoạn thách thức nhất trong 5 năm làm chủ tịch UEFA.
Trong bài phát biểu độc quyền trên The Mail (Anh) vào hôm nay (25-4), ông Ceferin đã cám ơn bóng đá Anh, đặc biệt là người hâm mộ Anh vì vai trò to lớn của họ trong việc “thúc đẩy” nhóm Big Six Premier League rút khỏi Super League. Aleksander Ceferin thừa nhận, UEFA cũng cần lắng nghe người hâm mộ, những người chịu nhiều thiệt hại giữa đại dịch COVID-19.
Aleksander Ceferin chia sẻ, “Nỗ lực chung này cho thấy rằng không phải mọi thứ đều để bán, rằng bạn không tìm kiếm hàng tỉ USD và nói “Tôi không quan tâm đến truyền thống, lịch sử và những gì bạn yêu thích, bởi vì tôi có đủ tiền và tôi sẽ mua tất cả. Không đời nào như vậy.
Mọi người đều phải nhận hậu quả cho những gì họ đã làm và chúng tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bạn không thể làm điều đó rồi nói “Tôi đã bị trừng phạt vì mọi ngươi ghét tôi”. Những gì họ làm là không ổn và chúng ta sẽ xem xét những gì phải làm trong vài ngày tới.
Nhưng đối với chúng tôi, có một sự khác biệt rõ ràng giữa các CLB Anh và 6 CLB còn lại. Họ rút khỏi Super League trước, họ thừa nhận sai lầm. Bạn phải rất dũng cảm để nói rằng “Tôi đã sai”. Đối với tôi có 3 nhóm trong 12 CLB này, đó là 6 CLB Anh, những người đã rời đi trước, sau đó là ba CLB Atletico Madtid, AC Milan, Inter Milan.
Cuối cùng là nhóm những người tin rằng “trái đất phẳng” (Real Madrid, Barcelona và Juventus) và họ nghĩ Super League vẫn còn tồn tại. Sẽ có một sự khác biệt lớn giữa các nhóm. Nhưng mọi người sẽ phải chịu trách nhiệm. Theo cách nào đó, chúng ta sẽ sớm thấy thôi.
Tôi không muốn nói về quy trình kỷ luật nhưng phải rõ ràng rằng mọi người phải chịu trách nhiệm. Có kỷ luật không? Đó có phải là quyết định của ban chấp hành UEFA không? Chúng ta sẽ xem xét. Còn quá sớm để nói về nó”.
Theo kế hoạch, Champions League sẽ thay đổi thể thức thi đấu vào năm 2024 và kéo dài ít nhất đến năm 2033. Theo đó, số CLB tham dự sẽ tăng lên 36 đội. 36 CLB sẽ thi đấu theo thể thức League, mỗi đội thi đấu 10 trận. Đối thủ của từng CLB sẽ dựa theo cách tính của bộ môn cờ vua (hệ Thụy Sĩ).
Sau vòng bảng, 8 CLB đứng đầu sẽ lọt vào tứ kết. Các đội đứng thứ 9 đến 26 sẽ bắt cặp đá play-off hai lượt đi về chọn 8 đội còn lại vào tứ kết. Vòng tứ kết, bán kết sẽ đá hai lượt đi về trên sân nhà, sân khách. Trận chung kết sẽ diễn ra 1 trận duy nhất trên sân trung lập.
Về các suất đủ điều kiện tham dự Champions League, UEFA cũng có những cải tiến khi xem xét giành 2 suất dựa trên thành tích lịch sử của họ tại các giải đấu của UEFA hay trong nước. Điều này đồng nghĩa, những Borussia Dortmund, Tottenham hay Arsenal hoàn toàn có thể tham dự Champions League dù họ không lọt vào Top 4 đội mạnh nhất ở giải trong nước.
Aleksander Ceferin đã trải qua một tuần lễ… không giống ai. Ví dụ điển hình là hôm thứ bảy tuần trước ông đã bị chủ tịch Juventus, Andrea Agnelli phản bội. Cay đắng thay, Aleksander Ceferin chính là cha đỡ đầu của con gái chủ tịch Juventus. Tình bạn giữa Agnelli và Ceferin đã bị phá vỡ vì Super League.
Khi Ceferin đang lái xe từ nhà ông ở Slovania đến trụ sở UEFA tại Nyon (Thụy Sĩ) để công bố kế hoạch mới giải Champions League, ông nhận được thông tin chấn động về việc 12 CLB tách khỏi UEFA thành lập Super League. Chủ tịch Juventus, Agnelli đóng vai trò là một trong những “đầu tàu” cho kế hoạch gây sốc này. Trớ trêu thay, Ceferin đã chuẩn bị sẵn bài phát biểu, trong đó ông cám ơn Agnelli về việc đóng góp cho những cải cách của Champions League.
Ceferin nói, “Nó rất căng thẳng, tôi cảm thấy như mình bị cho vào máy giặt. Vào thứ bảy, tôi mất 8 giờ lái xe từ quê nhà đến Thụy Sĩ. Tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để nói về cải cách Champions League trong bài phát biểu của mình.
Tôi thậm chí còn cám ơn Agnelli. Tôi đã thay đổi bài phát biểu 4 lần kể từ đó. Họ đã chuẩn bị những thứ mà họ không nói với tôi. Agnelli đã nói dối với tôi rằng, “Không đúng, không đúng… (về giải Super League)”. Cuối cùng Super League đã xảy ra”.
Ceferin cũng rất ấn tượng với các mà người hâm mộ, chính phủ Anh vào cuộc phản đối Super League. Ông nói, “Tôi hoàn toàn bị ấn tượng bởi phản ứng của người hâm mộ, toàn thể cộng đồng bóng đá và không chỉ cộng đồng bóng đá mà có thể nói là toàn xã hội. Tôi chưa bao giờ thấy điều này.
UEFA đã làm phần việc của mình, các CLB sát cánh với chúng tôi đã làm phần việc của họ. Và tất nhiên, chính phủ Anh đã làm một phần lớn công việc. Nhưng cho đến nay, phần lớn nhất là do người hâm mộ làm.
Tôi hoàn toàn bị ấn tượng từ phản ứng của chính phủ Anh. Tôi đã nói chuyện qua điện thoại với thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Văn Hóa Dowden nhiều lần trong 48h điên rồ đó. Họ đã ở phía lẽ phải của lịch sử vào đúng thời điểm”.
Theo Gia Định (Pháp Luật TPHCM)
- Truy tố cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng: Cú bắt tay "ngầm" trị giá 4,5 tỷ đồng và khoản thiệt hại khổng lồ (05/02/26 23:32)
- Thế giới bước vào kỷ nguyên "không ràng buộc": Hiệp ước hạt nhân New START chính thức hết hiệu lực (05/02/26 23:20)
- Cảnh báo chiêu trò "đào" tin cũ để câu view: Sự thật về thông tin 3 cán bộ CSGT hy sinh trên cao tốc (05/02/26 23:14)
- Tập đoàn FLC thay đổi nhân sự cấp cao: Gương mặt 9X chính thức tiếp quản ghế Tổng Giám đốc (05/02/26 23:09)
- Sự thật chấn động sau 33 năm "ăn bám": Cuốn sổ tiết kiệm 700 triệu đồng và bí mật của người con trai tàng hình (05/02/26 22:33)
- Hai nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai bị bắt sau 17 ngày bỏ trốn (05/02/26 22:29)
- Vịnh Hạ Long trở thành "thiên đường tiệc cưới" của giới tỉ phú Ấn Độ (05/02/26 22:20)
- "Băng Robin Hood" náo loạn Canada: Cướp siêu thị lấy thực phẩm chia cho người nghèo (05/02/26 21:54)
- Thực hư tin đồn "bắt cóc 2 trẻ em tại Times City" khiến dư luận xôn xao (05/02/26 21:32)
- Bi kịch từ "đường tắt" nhập tịch: Bóng đá Malaysia đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin lịch sử (05/02/26 21:17)