Sóng gió đang nổi lên trong làng bóng đá thế giới khi UEFA tuyên bố các đội tuyển châu Âu sẽ không tham dự các giải đấu của FIFA nếu kế hoạch tư nhân hóa World Cup tiếp tục được xúc tiến. Động thái cứng rắn này được xem là lời đáp trả trực diện nhằm vào đề xuất gây tranh cãi của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vừa phát đi thông điệp mạnh mẽ sau cuộc họp khẩn diễn ra hôm thứ Năm. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu khẳng định sẽ không để bất kỳ đội tuyển nào thuộc khu vực tham dự các giải đấu do FIFA tổ chức nếu kế hoạch tư nhân hóa World Cup của Chủ tịch Gianni Infantino vẫn được triển khai.

Trong tuyên bố chính thức, UEFA nhấn mạnh sẽ phản đối đề xuất này với quyết tâm cao nhất, đồng thời khẳng định châu Âu sẽ không công nhận tính hợp pháp của mô hình mới mà FIFA đang hướng tới.

Theo UEFA, dự án của FIFA được xây dựng mà không có quá trình tham vấn đầy đủ với những tổ chức đang trực tiếp điều hành và phát triển bóng đá. Cơ quan này cho rằng cách tiếp cận như vậy là thiếu trách nhiệm và không thể chấp nhận.

Trọng tâm của tranh cãi nằm ở kế hoạch tách toàn bộ hoạt động thương mại của World Cup thành một công ty có giá trị khoảng 20 tỷ USD. Theo đề xuất, khoảng 20% cổ phần của công ty này sẽ được bán cho các nhà đầu tư tư nhân, trong đó có quỹ Thrive Capital của Joshua Kushner và ngân hàng JP Morgan.

31-1785480361-uefa-tuyen-bo-tay-chay-fifa-phan-doi-ke-hoach-ban-world-cup-cua-chu-tich-infantino
Châu Âu của Ceferin tẩy chay World Cup. Ảnh: TNT

UEFA cho rằng World Cup không thể bị coi như một tài sản đầu tư hay một sản phẩm tài chính. Theo tổ chức này, giải đấu được xây dựng qua nhiều thế hệ nhờ đóng góp của các cầu thủ, đội tuyển quốc gia và người hâm mộ trên toàn thế giới, vì vậy không một phần nào của World Cup nên được chuyển giao cho các nhà đầu tư tư nhân.

Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu cũng bày tỏ quan điểm rằng tương lai của bóng đá không thể bị chi phối bởi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Theo UEFA, lợi ích của các liên đoàn, giải đấu, câu lạc bộ, cầu thủ và người hâm mộ phải được đặt lên trên lợi ích kinh tế của các nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ đưa đề xuất này ra bỏ phiếu vào giữa tháng 9 với sự tham gia của toàn bộ 211 liên đoàn thành viên FIFA. Đề xuất chỉ cần nhận được quá bán số phiếu để được thông qua.

Để vận động sự ủng hộ, ông Infantino được cho là cam kết mỗi liên đoàn thành viên sẽ nhận 20 triệu USD, thậm chí tăng lên 40 triệu USD nếu bỏ phiếu ủng hộ trước ngày 19/9. Chủ tịch FIFA cho rằng đây là cách góp phần "dân chủ hóa bóng đá".

31-1785480413-uefa-tuyen-bo-tay-chay-fifa-phan-doi-ke-hoach-ban-world-cup-cua-chu-tich-infantino
Theo UEFA, World Cup không phải để bán. Ảnh: ESPN

Tuy nhiên, UEFA bác bỏ lập luận này và cho rằng đây không phải một quá trình dân chủ đúng nghĩa, mà là hình thức quản trị dựa trên sức ép và sự cưỡng ép, không phù hợp với vai trò của tổ chức quản lý bóng đá lớn nhất thế giới.

Không chỉ UEFA, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cũng bày tỏ lập trường phản đối. Trước đó, 41 liên đoàn thành viên của khu vực này đã bày tỏ quan ngại về việc thiếu các bảo đảm trong quy trình xây dựng đề xuất.

Sau cuộc họp bất thường hôm thứ Năm, CONCACAF chính thức bác bỏ kế hoạch trên, đồng thời yêu cầu FIFA phải xây dựng một quy trình minh bạch hơn và có cơ chế quản trị phù hợp. Tổ chức này cho rằng đề xuất được đưa ra quá gấp, thiếu quy trình xem xét và chưa từng được các cơ quan quản trị của FIFA phê chuẩn đầy đủ.

UEFA tin rằng bóng đá châu Âu có đủ vị thế để tạo sức ép. Trong lịch sử 23 kỳ World Cup nam, các đội tuyển châu Âu đã giành tổng cộng 13 chức vô địch, trong khi ở World Cup nữ, nhiều đội tuyển của khu vực cũng nằm trong nhóm những nhà vô địch của giải đấu.

Khép lại tuyên bố, UEFA tái khẳng định lập trường cứng rắn rằng World Cup là tài sản của bóng đá và không phải một món hàng để mua bán. Theo tổ chức này, chừng nào bóng đá châu Âu còn giữ được tiếng nói của mình, World Cup sẽ không bị đưa vào các mô hình đầu tư tư nhân.

Minh Ngọc (SHTT)