Thể thao

Ukraine đòi tước vị trí số 1 thế giới của tay vợt Nga Daniil Medvedev

Trong bối cảnh thể thao Nga đang bị một số Liên đoàn và các quốc gia tẩy chay do xung đột với Ukraine, việc tay vợt Daniil Medvedev vươn lên đứng số 1 thế giới cũng bị phản đối dữ dội.

Trên bảng xếp hạng ATP cập nhật mới nhất, Daniil Medvedev đã chính thức vượt qua đàn anh Djokovic để đứng số 1 thế giới với 8.615 điểm, hơn tay vợt người Serbia 150 điểm.

Cuộc soán ngôi của tay vợt người Nga cũng chấm dứt chuỗi 361 tuần đứng trên đỉnh thế giới của Nole. Medvedev là tay vợt đầu tiên ngoài nhóm Big 4 (gồm Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic và Andy Murray) giữ ngôi số 1 thế giới trong 18 năm qua.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thể thao Nga đang liên tục phải nhận sự trừng phạt từ các liên đoàn quốc tế do xung đột với Ukraine, việc Medvedev vươn lên đứng số 1 thế giới cũng bị phản đối dữ dội.

Ukraine đòi tước vị trí số 1 thế giới của tay vợt Nga Daniil Medvedev

Mới đây, Liên đoàn Quần vợt Ukraine (UTF) lên tiếng đòi Hiệp hội quần vợt Chuyên nghiệp (ATP) tước vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các tay vợt thế giới của Medvedev.

Trao đổi với Reuters, đại diện UTF, ông Seva Kevlych thậm chí cho rằng Medvedev và cả Liên đoàn quần vợt Nga nên bị cấm khỏi các giải đấu thuộc Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) trong tương lai.

"Medvedev có thể thi đấu ở ATP Tour nhưng ở các sự kiện của ITF thì không. Nếu cậu ta mất quyền chơi ở Grand Slam thì sẽ không bao giờ có thể vươn lên số 1 thế giới. Cậu ta không nên được phép xuất hiện ở Roland Garros, Mỹ mở rộng hay Wimbledon.

Liên đoàn quần vợt Nga cũng nên bị cấm khỏi các giải đồng đội. Tôi không quan tâm đến việc họ đang là chủ nhân của Davis Cup và Fed Cup. Đó không phải là một hình phạt nặng nhưng sẽ là một nỗi xấu hổ lớn đối với họ khi bị loại khỏi những giải đấu này", ông Kevlych nói.

Trước đó, UTF gửi thư tới ITF yêu cầu ngay lập tức trục xuất Nga khỏi tổ chức và cấm quốc gia này tham gia các giải đấu trong tương lai. Đáp lại phía Ukraine, ITF cho biết họ đã hủy vô thời hạn tất cả các sự kiện trực thuộc liên đoàn dự kiến được tổ chức tại Nga trong năm 2022.

Ở một diễn biến khác, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) kêu gọi các tổ chức thể thao lập tức áp đặt lệnh cấm các VĐV Nga tham dự mọi cuộc thi đấu thể thao. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới và châu Âu là FIFA và UEFA trước đó đã ra lệnh cấm các đội bóng Nga tranh tài tại các giải đấu quốc tế.

Liên đoàn Khúc côn cầu Quốc tế cũng thông báo thu hồi quyền đăng cai giải trẻ được tổ chức vào năm 2023 của Nga. Trong khi đó, Thụy Điển kêu gọi 27 nước trong Liên minh Châu Âu cấm vận Nga một cách toàn diện trong thể thao.

Theo Trọng Đạt (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/ukraine-doi-tuoc-vi-tri-so-1-the-gioi-cua-tay-vot-nga-daniil-medvedev-post1420044.tpo