-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thể thao
18/11/2022 17:30Ứng viên vô địch World Cup 2022 - Tuyển Pháp: Nỗi sợ lời nguyền
Tiếng nói lịch sử
20 năm qua, các nhà ĐKVĐ gần như luôn bị loại ngay từ vòng bảng ở giải đấu tiếp theo. Chính người Pháp là nạn nhân tiên phong với việc bị loại đau đớn tại Hàn Quốc và Nhật Bản cách đây đúng 20 năm. Thậm chí khi đó, họ còn đứng cuối bảng và không ghi được bàn nào.
Liên tiếp sau đó là các cú sốc với những nhà vô địch như Italia, Đức, Tây Ban Nha. Tuyển Ý vô địch 2006 và bị loại từ vòng bảng sau đó bốn năm, người Tây Ban Nha đăng quang 2010 nhưng cũng gục ngã đau đớn ngay từ vòng đầu tiên ở World Cup 2014, trong khi đó cho đến lúc này, người ta vẫn nói về việc Đức bị Hàn Quốc loại ê chề ở giải đấu trên nước Nga. Nhà đương kim giữ ngôi duy nhất thoát khỏi lời nguyền là Brazil. Năm 2006, họ vào đến tứ kết trước khi thua chính Pháp.
Nói vậy để thấy rằng đội tuyển Pháp đang đối mặt với một bức tường không dễ vượt qua, nhất là khi năm nay họ có ít nhiều sự xáo trộn về đội hình và lại nằm cùng bảng với khắc tinh Đan Mạch.
Phong độ hiện tại
Phong độ trước giải của Pháp cũng không thật ấn tượng. 6 lần ra sân gần nhất, họ chỉ thắng 1. Từ chỗ là nhà ĐKVĐ, Pháp đã bị loại ê chề tại UEFA Nations League. Hai trận thua trước Đan Mạch cùng thất bại trước Croatia đã khiến Pháp bị nghi ngờ đẳng cấp.
Thực sự là từ sau khi bị Thuỵ Sĩ loại ở EURO năm ngoái, đội tuyển Pháp chưa bao giờ lấy lại được phong độ tốt như thời họ lên đỉnh thế giới tại đất Nga. Đó là lý do Les Bleus bước vào giải đấu tại Qatar với nhiều hoài nghi.
Chất lượng đội hình
Về lý thuyết, Pháp sở hữu một đội hình trong mơ với các ngôi sao trên từng vị trí. Có thể so với Cúp thế giới bốn năm trước, họ không mạnh bằng ở hàng tiền vệ, khi những cầu thủ đẳng cấp thế giới Kante, Pogba đều không thể tham dự, thay vào đó là một lực lượng trẻ gồm những nhân tố mới nổi, chưa có nhiều cơ hội chứng tỏ mình trong màu áo đội tuyển.
Với những cái tên như Fonfana, Camanvinga, Tchouameni... rõ ràng tuyến giữa của Pháp sẽ không thể bằng các ứng viên khác ở khả năng sáng tạo. Có thể, họ chỉ được xem là những "công nhân", làm nền cho hàng công tỏa sáng.
Và đây chính là khu vực mà người Pháp đặt nhiều kỳ vọng nhất. Họ sở hữu Quả bóng vàng Benzema, tiền đạo nguy hiểm nhất nhì thế giới hiện tại Mbappe, họ có cây săn bàn nhạy bén trong vòng cấm Giroud, có những ngôi sao chạy cánh bùng nổ như Dembele, Coman. Tất cả hợp lại thành một hàng công khủng, sẵn sàng phá nát bất cứ bức tường phòng ngự nào.
Nhưng đó mới là lý thuyết, kết hợp thế nào giữa các cá tính lớn với nhau vẫn là một công việc khó của HLV Deschamps. Thất bại tại EURO 2020 là lời cảnh tỉnh cho ông trước giờ lên đường.
Huấn luyện viên
"Huấn luyện viên Didier Deschamps dường như đã hết bài". Đó là lo ngại của các báo Pháp trước giờ lên đường dự World Cup. Màn thể hiện thất thường của tuyển Pháp trong vòng hai năm vừa qua là minh chứng cho nhận định trên khi lối chơi của họ không có nhiều đột biến, khá buồn ngủ và đơn điệu khi quá phụ thuộc vào niềm cảm hứng của Griezmann, Mbappe.
Không bất ngờ khi Liên đoàn bóng đá Pháp cũng khá dửng dưng trong việc gia hạn với Deschamps. Có lẽ sau giải đấu năm nay, ông sẽ chia tay đội tuyển để nhường chỗ cho huyền thoại Zidane.
Lộ trình World Cup 2022
Như đã nói, việc Pháp nằm cùng bảng đấu với Đan Mạch là một điềm không lành dành cho họ. Bởi Đan Mạch đang trở thành khắc tinh của đội bóng xứ lục lăng với 2 trận thắng liên tiếp khi gặp Pháp. Chính Đan Mạch cũng là đội duy nhất tại World Cup 2018 không thua nhà vô địch Pháp.
Xét về phong độ và sự ổn định trong đội hình, dường như Đan Mạch đang vượt trội người Pháp. Vậy nên, nếu có vượt qua được lời nguyền dành cho nhà ĐKVĐ thì người Pháp cũng không nên quá buồn nếu họ chỉ đi tiếp với vị trí thứ nhì.
Nhưng như vậy, họ có nguy cơ phải đối diện với các đội tuyển lớn ở vòng loại trực tiếp. Thực sự, ĐT Pháp sẽ bị thử thách rất nhiều nếu còn muốn lên đỉnh thế giới tại Qatar.
Dự đoán
Pháp vẫn được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Nhưng hãy khoan bàn đến viễn cảnh này bởi trước mắt họ vẫn là một hành trình vòng bảng cực kỳ khó khăn. Nếu giải được lời nguyền dành cho những nhà đương kim vô địch, có thể tin Pháp đủ sức vào tới bán kết.
Đội hình dự kiến
ĐT Pháp (3-4-3): Hugo Lloris; Varane, Konate, Upamecano; Pavard, Rabiot, Tchouameni, Lucas Hernandez; Griezmann, Mbappe, Benzema.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Mẹ U70 và con gái 40 tuổi mua ma túy về cùng phê pha, lời thú nhận trước công an gây bất ngờ (21:15)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (21:08)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (35 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (48 phút trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (1 giờ trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (1 giờ trước)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (1 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (1 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (2 giờ trước)