-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
-
Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều
-
Vụ Suni Hạ Linh hát hội chợ Trung Quốc: Trương Bá Chi - Châu Kiệt Luân cũng chạy show đám cưới, siêu thị, có phải dấu hiệu hết thời?
-
Càn quét YouTube nhờ Sing! Asia và Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi kiếm ít nhất 11 tỷ trong 1 năm
-
Mã độc rút trộm tiền nhắm vào người dùng Việt, nên cảnh giác với ứng dụng này
-
Sau sinh, ai là người bế bé đầu tiên? Mẹ đừng chọn qua loa vì lý do không ngờ sau đây
-
Vợ chồng cãi nhau vì cái máy rửa bát 11 triệu: Đoạn tin nhắn tiết lộ một vấn đề đáng suy ngẫm
-
Thời điểm Apple ra mắt iPhone 17
-
Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9
-
Nhan sắc gây sốc của Kim Tae Hee, dụi mắt 1000 lần vẫn không tin đây là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn
-
"Cháy vé" máy bay dịp A80, khách sạn kín phòng, lượng tìm kiếm tăng vọt vì “concert quốc gia”
-
Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 8: Bằng đưa phong bì dày cộp để cảm ơn chủ tịch Thứ
-
Xe bán tải biển "siêu đẹp" vượt đèn đỏ, nữ tài xế ngỡ ngàng khi lộ sự thật
-
7 nét tướng của phụ nữ dễ lấy chồng giàu sang phú quý
-
Năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?
-
Tử vi thứ 6 ngày 8/8/2025 của 12 con giáp: Dậu thuận lợi, Tý đón lộc
-
Rầm rộ tin đồn chị gái của 1 sao nam đình đám Vbiz bị xử lý vì liên quan đến chất cấm
Thể thao
17/09/2024 09:12V-League khát cầu thủ Việt kiều giỏi
Theo thống kê, vòng 1 LPBank V-League 2024/25, có 10 cầu thủ Việt kiều (bao gồm cả nhập tịch) được 14 đội bóng đăng ký thi đấu, gồm: Kyle Colonna (Hà Nội FC), Jason Pendant Quang Vinh, Nguyễn Filip (CAHN), Patrik Lê Giang, Zan Nguyễn, Adriano Schmidt (TP.HCM), Leygley Adou Minh, Viktor Le (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Mạc Hồng Quân, Thomas Dương Thanh Tùng (Bình Định).
Theo quy định, mỗi đội được phép đăng ký tối đa 2 cầu thủ Việt kiều (gấp đôi mùa trước), nhưng thực tế số lượng cầu thủ gốc Việt lại thấp hơn so với V-League 2023/24 (10 so với 12), và không phải ai cũng được ra sân ở vòng mở màn V-League 2024/25.
Có những đội thậm chí còn không sử dụng cầu thủ Việt kiều như Thể Công Viettel. HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: "Thể Công Viettel là nơi đào tạo trẻ, đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Đó là lý do chúng tôi không đón cầu thủ Việt kiều. Đội chỉ sử dụng cầu thủ tự đào tạo, các tuyển trẻ như U20 Việt Nam có tiềm năng".

Dù vậy, thuyền trưởng Thể Công Viettel cũng thừa nhận: "Sử dụng cầu thủ Việt kiều là tốt. Năm nay có nhiều cầu thủ gốc Việt chất lượng hơn năm trước. Được đăng ký 2 cầu thủ Việt kiều giúp giải đấu hấp dẫn hơn. Cầu thủ Việt kiều có chất lượng cao đáp ứng được chỗ thiếu hụt".
Trong khi đó, ở trận ra quân thua Hà Nội FC, HLV Bùi Đoàn Quang Huy của Bình Định không dùng cầu thủ Việt kiều Tomas Dương Thanh Tùng. Nhà cầm quân này cho biết lý do: "Cậu ấy mới về, cần thời gian để thích nghi. Về nguồn cầu thủ Việt kiều, hiện rất khó khăn, khan hiếm. Tìm được một cầu thủ Việt kiều cần đáp ứng được chuyên môn tại V-League nhưng đó là điều không dễ trong tình hình hiện tại".
Bên kia chiến tuyến, HLV Lê Đức Tuấn của Hà Nội FC nhận được nhiều hồ sơ của các cầu thủ Việt kiều nhưng đội bóng Thủ đô chỉ chọn Kyle Colonna (Mỹ) bởi các vị trí đều có những người chất lượng.
Tại vòng 1 V-League 2024/25, các tân binh Việt kiều có màn trình diễn tốt là Kyle Colonna (Hà Nội FC), Adou Leygley Minh (Hà Tĩnh) và Jason Pendant Quang Vinh (CAHN). Ngoài ra, thủ thành Patrick Lê Giang (TP.HCM) tiếp tục thể hiện phong độ ổn định như mùa trước.

Trong các cầu thủ Việt kiều trên, Adou Leygley Minh gây chú ý khi trở thành cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp Hà Tĩnh đánh bại ĐKVĐ Nam Định. HLV Nguyễn Thành Công khen ngợi hậu vệ này, nhưng cũng cho rằng còn quá sớm để đánh giá chất lượng với một cầu thủ khi giải đấu mới lăn bóng 1 vòng đấu.
Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng đón nhiều cầu thủ Việt kiều về thử sức, nhưng không phải ai cũng đáp ứng yêu cầu về chuyên môn. Sự khác biệt văn hóa và quan trọng chất lượng không như kỳ vọng là nguyên nhân chính khiến các cầu thủ gốc Việt chưa có nhiều cơ hội "lập nghiệp" ở Việt Nam.
Dẫu vậy, việc "mở cửa" cho cầu thủ Việt kiều về nước ở mùa giải này của VFF và VPF nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn, giúp các giải bóng đá chuyên nghiệp nâng cao chất lượng, sự cạnh tranh, và xa hơn là mang tới những hy vọng bổ sung cầu thủ cho ĐTQG.
Theo Đại Nam (VietNamNet)








- Cụ bà nghỉ hưu năm 86 tuổi, rước đuốc Thế vận hội năm 109 tuổi, giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Lộ danh tính mỹ nam vừa chia tay Song Hye Kyo liền quay sang yêu đương đồng tính? (1 giờ trước)
- Ngày 19/8, đồng loạt khởi công, khánh thành hàng trăm công trình quy mô lớn (1 giờ trước)
- Các chủ xe Honda này được đền 200 triệu đồng/người vì một tính năng giúp tiết kiệm xăng bị lỗi (1 giờ trước)
- Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát" (1 giờ trước)
- Tesla Cybertruck làm bia tập bắn cho Không quân Mỹ (2 giờ trước)
- Subeo - con trai 15 tuổi của Cường Đô La vào tập đoàn gia đình, giữ hàng loạt vị trí khó tin (2 giờ trước)
- Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet (2 giờ trước)
- Barca tặng người hùng thời Hansi Flick cho Al Nassr của Ronaldo (2 giờ trước)
- Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80 (2 giờ trước)




