-
Tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM: Một số trường có tỷ lệ chọi lên đến 1/2,84 -
Hiện trường sập nhà 2 tầng Quảng Ninh khiến 3 người thương vong: Nguyên nhân xuất phát từ hành động trước đó của chủ nhà -
Tình hình người phụ nữ dừng đèn đỏ bị xe bus cuốn vào gầm, hàng chục người phải khiêng xe giải cứu -
Thực hư vụ nhà hàng ở Hà Tĩnh "đổi tôm" sú thành tôm thẻ bị khách phản ánh liền định lao vào xô xát -
Bé gái 22 tháng tuổi bị chó cắn nát mặt -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Vào lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học, sao lại tạo tâm lý bất an như vậy?" -
Thân thế vị tướng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận chức khi mới 23 tuổi, 18 tuổi được kết nạp Đảng -
Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết dị thường trong tháng 5, tuyệt đối không được chủ quan! -
Khởi công mở rộng đường trung tâm TP HCM gấp 5 lần, vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về nghi vấn rạn nứt với thiếu gia Đức Phạm
Thể thao
16/04/2024 17:02Vá được 'lỗ hổng chết người' thời Troussier, HLV Hoàng Anh Tuấn mới 'chữa lành' nổi cho U23 Việt Nam
Hành trình của đội tuyển Việt Nam khi phải tham dự những giải đấu "có VAR" đang gánh phải một thống kê vô cùng tồi tệ. Trong tổng số 16 trận đấu có sự xuất hiện của "vị trợ lý trọng tài đặc biệt" này, đội tuyển Việt Nam để thua đến 14 trận, hòa duy nhất 1 trận. Trong số 16 trận đấu ấy, họ phải nhận về đến 7 quả phạt đền, và cứ mỗi trận phải chịu phạt đền, là đội tuyển Việt Nam lại thua trận.
Quy tội cho HLV Troussier khi các tuyển thủ Việt Nam dường như đang chơi bóng "cứ như VAR không tồn tại" thực tình cũng hơi oan uổng, bởi "vấn nạn" này đã tồn tại từ giai đoạn cuối của triều đại HLV Park Hang-seo. Song nói một cách rõ ràng, thì ông thầy người Pháp hẳn nhiên đã biết được điều đó, song không thèm - hoặc không thể "vá" nổi lỗ hổng này.
Dưới thời HLV Troussier, không ít cầu thủ trẻ ít nhiều đều phạm phải những sai lầm khó tha thứ khi "giỡn mặt" với VAR.

Khuất Văn Khang chính là tác giả của của chiếc thẻ đỏ khiến đội tuyển Việt Nam phải rơi vào thế cực kỳ đáng tiếc trước đối thủ Iraq ở Asian Cup 2023 trong tình huống đội nhà đang dẫn trước. Pha nhảy xổ vào từ phía sau, thúc đầu gối vào gáy đối phương mang đậm phong cách "Võ League" của cầu thủ này đã phải nhận án phạt thích đáng, song cái cách mà Khuất Văn Khang thực hiện pha bóng này cho thấy cầu thủ trẻ Việt Nam hoàn toàn chưa ý thức được rằng sân chơi châu lục có sự nghiêm khắc hơn nhiều so với V.League.
Cũng trong trận đấu ấy, ngay sau khi Quang Hải có được bàn thắng gỡ hòa ở những phút cuối trận, đến lượt Minh Trọng "đá đổ" thành quả mà đồng đội phải đổ không ít mồ hôi và quyết tâm để có được bằng cú vào bóng từ phía sau ngay trong vòng cấm địa của đội nhà, khiến đội tuyển Việt Nam phải trận thua đau đớn khi trận đấu chỉ còn vỏn vẹn có vài phút ít ỏi.
Đến trận gặp Indonesia ở lượt đi vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, cũng lại là trung vệ này "giật mình" ngay trước cầu môn, tạo điều kiện ngon ăn cho đối thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Trong khi đó Đình Bắc là cầu thủ nhận được sự ưu ái nhiều nhất của HLV Troussier. Nhưng hậu quả của sự nuông chiều ấy là khiến cầu thủ mới 20 tuổi này dính phải bệnh ngôi sao - căn bệnh từng cực kỳ trầm kha ở bóng đá Việt Nam, để rồi đánh mất mình ở cả CLB lẫn đội tuyển Việt Nam.

Cũng khó có thể trách các cầu thủ trẻ Việt Nam, khi vẫn phải "sống" trong bầu không khí "sặc mùi thuốc súng" như V.League, với những pha phạm lỗi xấu xí. V.League đã tập tọe làm quen với VAR, song khi cơ hội ra sân của các cầu thủ U23 không nhiều, thậm chí là rất ít, thì việc bị VAR "tóm gọn", hay phạm phải những sai lầm có phần ấu trĩ cũng là điều không mấy khó hiểu. Trách nhiệm không chỉ thuộc về V.League, mà còn rất nhiều ở Ban huấn luyện đội tuyển.
Sau những thất bại thảm hại dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier, thêm lần các cầu thủ U23 lại xuất phát ở sân chơi châu lục. Tình cảnh này khá giống với thời điểm HLV Park Hang-seo "chạm ngõ" bóng đá Việt Nam. Thời điểm ấy, bóng đá Việt Nam cũng "chạm đáy" với thất bại thảm hại của Hữu Thắng ở SEA Games 2017, và bừng sáng với thành công "không thể tưởng tượng nổi" ở VCK U23 châu Á tại Thường Châu. Chỉ còn điều ngày ấy, những cầu thủ U23 như Quang Hải, Xuân Trường, Bùi Tiến Dũng... không non nớt và mắc phải những sai lầm ấu trĩ như những Khuất Văn Khang hay Minh Trọng hiện tại.
Thời gian không chờ ai cả, liệu HLV Hoàng Anh Tuấn có kịp "vá lổ hổng" đã trở nên quá quen thuộc dưới thời HLV Troussier? Làm được điều đó, thì U23 Việt Nam mới "có cửa".
Theo Kim Thiền (Nguoiduatin.vn)
- Tân binh Chelsea bất tỉnh, đi cấp cứu ngay trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh (23:21)
- HLV Chu Đình Nghiêm chính thức chia tay CLB Hải Phòng (23:02)
- Giá vàng thế giới lao dốc, rơi sát mốc 4.500 USD/ounce (45 phút trước)
- Triệt phá điểm kinh doanh hàng cấm tại Hà Nội, lộ chiêu thức đối phó tinh vi (52 phút trước)
- Điều tra vụ chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn ở Tuyên Quang (1 giờ trước)
- Vì sao không thể biên soạn bộ SGK mới dùng chung toàn quốc? (1 giờ trước)
- MU sắp “trói chân” Carrick sau mùa giải thăng hoa (1 giờ trước)
- Công an xác minh vụ phụ huynh tát tài xế giao thực phẩm tại trường mầm non (1 giờ trước)
- Vướng mắc tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 cơ bản được gỡ xong, sẵn sàng về đích sau chặng dài trì trệ (2 giờ trước)
- Bi kịch vụ cháy ô tô tại cây xăng: Nỗi day dứt của người trong cuộc (2 giờ trước)