Thể thao
24/05/2023 11:50Valencia phản ứng quyết liệt trước án phạt liên quan vụ phân biệt chủng tộc Vinicius
Sự cố cầu thủ Vinicius của Real Madrid bị phân biệt chủng tộc và nhận thẻ đỏ ở cuối trận thua Valencia 0-1 rạng sáng 21/5, trở thành tâm điểm tranh cãi ở bóng đá Tây Ban Nha suốt mấy ngày qua.
Nhiều chỉ trích kịch liệt với RFEF và giải La Liga đã không có hành động để ngăn chặn nạn phân biệt chủng tộc suốt nhiều năm nay. Trước sức ép từ dư luận, Ủy ban thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) mới đây đã ra án phạt với CLB Valencia.

Theo đó, khu khán đài mang tên Mario Kempes của sân Mestalla sẽ bị đóng cửa trong 5 trận đấu tới. CLB Valencia còn bị phạt khoản tiền 45.000 euro, mức tiền phạt nặng nhất mà một CLB phải gánh chịu vì hành vi phân biệt chủng tộc của người hâm mộ.
Ngay sau quyết định của RFEF, CLB Valencia đã có động thái phản hồi khá quyết liệt: “CLB Valencia thất vọng và phẫn nộ trước hình phạt không công bằng và không tương xứng do Ủy ban thi đấu đưa ra về việc đóng cửa khán đài Mario Kempes trong 5 trận đấu”.
Đội bóng chủ sân Mestalla khẳng định, Ủy ban thi đấu của RFEF đưa ra bằng chứng mâu thuẫn với những tuyên bố trước đó của cơ quan cảnh sát quốc gia cũng như ban tổ chức La Liga.
Bên cạnh đó, Valencia cũng cho rằng án phạt được đưa ra dựa trên những bằng chứng mà CLB không được tiếp cận và họ không có phiên điều trần để tự bào chữa cho mình. CLB Valencia khẳng định họ luôn đấu tranh để chống lại bất cứ hành vi phân biệt chủng tộc nào.
“Những hành vi này không được phép xuất hiện trong bóng đá hay trong xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động mạnh mẽ để xóa nạn phân biệt chủng tộc. Vì vậy, CLB Valencia hợp tác ngay từ phút đầu tiên với cảnh sát và tất cả cơ quan chức năng có liên quan để làm rõ vụ việc xảy ra vào chủ nhật tuần trước”, thông báo của Valencia cho biết.
Còn liên quan tới vụ việc, hãng tin Reuters cho biết cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 7 người được cho là có hành vi phân biệt chủng tộc với Vinicius. Trong số này, 3 người bị bắt tại Valencia và 4 người còn lại bị bắt ở Madrid.
Trước đó, cơ quan bóng đá Tây Ban Nha cũng ra quyết định cấm làm việc vô thời hạn với 6 trọng tài VAR của trận đấu, vì lý do đã trích xuất các đoạn video cho trọng tài chính xem xét xử lý các vấn đề trên sân không đúng như diễn biến thực tế diễn ra.
Minh Ngọc (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Trung Quốc: Cựu lãnh đạo cấp cao Tây Tạng lĩnh án tử hình treo vì nhận hối lộ (16/07)
-
Hà Nội: Hiện trường kinh hoàng vụ ô tô tông liên hoàn 2 xe con và 5 xe máy khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương (16/07)
-
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin trình diện tòa án vì cáo buộc khi quân (16/07)
-
Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ (16/07)
-
Sự thật khó ngờ về bức ảnh Hải Tú "mang thai con đầu lòng" (16/07)
-
Làm mẹ, theo dõi vụ việc Jack và Thiên An mà tôi nghĩ mãi: Khi người lớn đấu tranh, xin đừng để trẻ con thành "nạn nhân đi kèm" (16/07)
-
Tài xế bất ngờ khóa xe buýt bỏ đi khiến cả trăm khách suýt ngạt thở (16/07)
-
U23 Lào tuột chiến thắng trước trận gặp U23 Việt Nam (16/07)
-
Ô tô đâm hàng loạt xe ở Hà Nội, ít nhất 1 người tử vong (16/07)
-
Vụ án tại Cục An toàn thực phẩm: Có buông lỏng kiểm tra, giám sát? (16/07)
Bài đọc nhiều




