Cựu tuyển thủ Hà Lan Rafael van der Vaart đang đối mặt với làn sóng phản ứng mạnh mẽ sau một phát biểu trên sóng truyền hình trong trận đấu giữa Hà Lan và Nhật Bản tại World Cup 2026.

Rafael van der Vaart bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận tại World Cup 2026 không phải vì những phân tích chuyên môn, mà bởi một phát ngôn gây nhiều tranh cãi khi làm bình luận viên cho đài truyền hình quốc gia Hà Lan NOS.

Sự việc xảy ra trong trận hòa giữa Hà Lan và Nhật Bản, khi đội bóng châu Âu đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối. Sau bàn gỡ hòa của Daichi Kamada ở phút 88, Van der Vaart tham gia phân tích tình huống phòng ngự thiếu tập trung của đội tuyển Hà Lan dẫn tới bàn thua.

Trong lúc bình luận, cựu tiền vệ từng khoác áo Real Madrid và Tottenham đã đưa ra một câu nói mang tính đùa cợt rằng cầu thủ Hà Lan có thể đã mất dấu đối phương vì cho rằng “người Nhật ai cũng giống nhau”. Phát biểu này nhanh chóng thu hút sự chú ý và lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

19-1781826011-van-der-vaart-len-tieng-xin-loi-sau-binh-luan-gay-tranh-cai-ve-tuyen-nhat-ban
Bình luận của Van der Vaart trong trận Hà Lan - Nhật Bản đã tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Nhiều người hâm mộ Nhật Bản bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng nhận xét của Van der Vaart mang tính định kiến và thiếu tôn trọng. Làn sóng chỉ trích gia tăng nhanh chóng, buộc cựu danh thủ người Hà Lan phải lên tiếng giải thích.

Trong tuyên bố công khai sau đó, Van der Vaart cho biết phát ngôn của mình chỉ nhằm mục đích đùa vui và không hề mang hàm ý xúc phạm. Ông thừa nhận một bộ phận khán giả có thể cảm thấy tổn thương trước lời nói của mình và bày tỏ sự tiếc nuối về những phản ứng tiêu cực phát sinh.

Cựu tuyển thủ 43 tuổi khẳng định ông không có ý định xúc phạm người hâm mộ Nhật Bản hay bất kỳ nhóm người nào. Đồng thời, Van der Vaart gửi lời xin lỗi tới những ai cảm thấy bị ảnh hưởng bởi phát biểu của mình, nhấn mạnh rằng đó chưa bao giờ là mục đích ban đầu.

Bên cạnh lời xin lỗi, Van der Vaart cũng cho biết ông nghiêm túc lắng nghe các phản hồi từ công chúng và nhận thức được rằng những phát biểu trên sóng truyền hình có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Ông khẳng định bình luận của mình hoàn toàn không xuất phát từ động cơ phân biệt chủng tộc hay phân biệt đối xử.

Dù vậy, vụ việc vẫn tiếp tục tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng những nhận xét liên quan đến ngoại hình, sắc tộc hoặc đặc điểm của một cộng đồng cần được cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt khi được đưa ra trong khuôn khổ World Cup – sự kiện thể thao có sức ảnh hưởng toàn cầu và thu hút sự theo dõi của hàng tỷ khán giả.

Minh Ngọc (SHTT)